Bản tin tổng hợp

Cà Mau đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch với dự án điện gió Tân Thuận giai đoạn 3

Văn Sơn 15/10/2025 16:44

Việc khởi công Nhà máy Điện gió Tân Thuận - giai đoạn 3 đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Cà Mau, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải carbon và từng bước khẳng định vị thế của địa phương trong lĩnh vực năng lượng sạch tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 14/10, Công ty CP Đầu tư Năng lượng Tái tạo Cà Mau (CMC) đã tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà máy Điện gió Tân Thuận - giai đoạn 3 tại xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Dự án có tổng công suất 25 MW, gồm 4 tua-bin gió ngoài khơi, mỗi tua-bin có công suất 6,25 MW. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm móng trụ, cáp ngầm xuyên biển 22 kV, đường dây 22 kV trên không kết nối về Trạm biến áp 22/110 kV Tân Thuận, cùng hệ thống SCADA/EMS, rơ-le bảo vệ, thiết bị đo đếm điện năng và các công trình phụ trợ như nhà điều hành, kho chứa, khu lưu trú cho kỹ sư và công nhân, bến thủy nội địa, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đi vào vận hành thương mại vào quý IV/2026, dự kiến cung cấp khoảng 61,5 triệu kWh điện mỗi năm cho lưới điện quốc gia. Khi hoạt động, dự án không chỉ giúp tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện, mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và giảm phát thải khí nhà kính.

dien-gio-ca-mau20231008170850.jpg
Ảnh minh họa

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Huỳnh Chí Nguyện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh, dự án Tân Thuận giai đoạn 3 tiếp tục cụ thể hóa tầm nhìn phát triển của tỉnh theo hướng xanh, bền vững và thân thiện với môi trường.

“Cà Mau có tiềm năng gió dồi dào, điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió. Với định hướng đúng đắn và sự đồng hành của doanh nghiệp, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế là đầu tàu năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, ông Nguyện khẳng định.

Theo đại diện chủ đầu tư CMC, dự án không chỉ mang lại hiệu quả về năng lượng mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương, mở rộng cơ hội việc làm cho người dân trong giai đoạn thi công, vận hành và bảo trì, đồng thời góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững và xanh hóa sản xuất.

Với việc khởi công giai đoạn 3, tổng công suất các dự án điện gió Tân Thuận sẽ đạt 100 MW, giúp Cà Mau từng bước hình thành chuỗi dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, bao gồm điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng sạch, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 mà Chính phủ đã đề ra.

Đại diện CMC cho biết, doanh nghiệp đang nghiên cứu mở rộng thêm các dự án điện gió ngoài khơi kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng, hướng đến mô hình năng lượng lai ghép (hybrid energy) nhằm tối ưu hóa sản lượng, bảo đảm ổn định nguồn cung và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của khu vực phía Nam.

“Chúng tôi kỳ vọng Nhà máy Điện gió Tân Thuận sẽ trở thành biểu tượng năng lượng sạch của tỉnh Cà Mau - nơi hội tụ sự sáng tạo, công nghệ hiện đại và cam kết mạnh mẽ vì môi trường”, đại diện CMC nhấn mạnh.

Trước đó, hai giai đoạn đầu của Nhà máy Điện gió Tân Thuận với tổng công suất 75 MW, gồm 18 trụ tua-bin gió, đã được khởi công từ tháng 12/2019 và hoàn thành với tổng vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng. Khi vận hành, nhà máy đã cung cấp trung bình 225 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Việc triển khai thành công giai đoạn 3 không chỉ giúp mở rộng quy mô sản xuất điện gió của địa phương mà còn góp phần đưa Cà Mau trở thành trung tâm năng lượng tái tạo trọng điểm của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Cà Mau đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch với dự án điện gió Tân Thuận giai đoạn 3
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO