Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 26/6: VCCI đề nghị không quy định vốn 1.000 tỷ đồng mới được sản xuất vàng miếng

Thanh An 26/06/2025 - 11:36

Tin tức nổi bật trưa 26/6: Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới; VCCI đề nghị không quy định vốn 1.000 tỷ đồng mới được sản xuất vàng miếng; Hà Nội bổ sung 72 dự án thu hồi đất trong năm nay; Sắp diễn ra tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025; Cảng Trung Nam Cà Ná đón chuyến tàu siêu trọng đầu tiên chở thiết bị điện gió... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Bộ Chính trị thành lập 23 Đảng bộ các tỉnh thành mới

Tổng Bí thư Tô Lâm vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành 23 quyết định về việc thành lập đảng bộ các tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sáp nhập, hợp nhất. Các quyết định này sẽ có hiệu lực từ 1/7. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các tỉnh ủy, thành ủy do Bộ Chính trị quy định.

8ea3a05a0aa0bbfee2b1.jpg

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, phối hợp với cấp ủy, cơ quan, tổ chức có liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc sắp xếp, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; bố trí trụ sở làm việc, quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu, thu nộp con dấu và các vấn đề khác liên quan sau khi hợp nhất theo quy định.

Trước đó ngày 12/6, Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh thành. 11 tỉnh, thành phố giữ nguyên hiện trạng gồm: Hà Nội, thành phố Thừa Thiên Huế, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Cao Bằng.

VCCI đề nghị không quy định vốn 1.000 tỷ đồng mới được sản xuất vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, trong đó bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng. Theo đó, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng là 50.000 tỷ đồng. Góp ý dự thảo này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ điều kiện vốn điều lệ tối thiểu. "Quy định này quá chặt và sẽ loại phần lớn doanh nghiệp khỏi khả năng tham gia thị trường vàng", VCCI cho biết.

giavang285-1-1750898696-966-width740height495_anh_cat_4_3.jpeg

Bên cạnh đó, dự thảo quy định doanh nghiệp chỉ được nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu của nhà sản xuất được chứng nhận bởi Hiệp hội Thị trường vàng London. VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình, làm rõ nội dung này vì cho rằng việc này có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Ngoài ra, VCCI cũng đánh giá điều kiện kinh doanh hoạt động mua bán vàng miếng, coi hoạt động này là ngành nghề kinh doanh có điều kiện không hợp lý. Bởi việc mua bán chỉ là khâu trung gian phân phối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, không trực tiếp tạo ra vàng miếng, có tính chất tương tự hoạt động kinh doanh thông thường.

Hà Nội bổ sung 72 dự án thu hồi đất trong năm nay

UBND TP. Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND Thành phố đề nghị ban hành nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2025; danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn. Đến ngày 12/6, 14 quận, huyện có tờ trình, văn bản đề nghị Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm nay, danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm nay đã được HĐND Thành phố thông qua.

ha-noi-dieu-chinh-hang-loat-du-an-thu-hoi-dat-bo-sung-gan-280-du-an-moi-trong-nam-2025-1746006887.jpg

UBND TP. Hà Nội cho biết, việc điều chỉnh danh mục thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm nay xuất phát từ kết quả khảo sát, kiểm đếm sau khi xác định ranh giới phục vụ giải phóng mặt bằng. Một số dự án đã được điều chỉnh quy mô sử dụng đất theo phê duyệt chủ trương đầu tư mới.

Theo đó, Thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 69 của HĐND TP với các nội dung: tăng diện tích thu hồi đất tại 6 dự án, tổng cộng 17,54ha; bổ sung diện tích đất trồng lúa tại 3 dự án, khoảng 1,77ha; bổ sung danh mục 72 dự án thu hồi đất với tổng diện tích 1.006,25ha; bổ sung 5 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 56,69ha. Các điều chỉnh này nhằm bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, tiến độ triển khai và quy mô sử dụng đất của từng dự án cụ thể trên địa bàn.

Sắp diễn ra tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025

Cục Thống kê (Bộ Tài chính) sẽ thực hiện tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và nông thôn trên phạm vi cả nước. Qua đó, biên soạn các chỉ tiêu thống kê liên quan thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; biên soạn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ việc đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển nông thôn, khu vực nông, lâm, thủy sản (NLTS) và cải thiện mức sống dân cư nông thôn trên phạm vi cả nước cũng như của từng địa phương.

images814146_images814133_img_9037.jpg

Kết quả cuộc tổng điều tra sẽ phục vụ nghiên cứu đánh giá quy mô, cơ cấu lao động nông thôn và lao động NLTS; thay đổi kết cấu hạ tầng nông thôn; tình hình thực hiện một số nội dung của các chương trình, mục tiêu quốc gia trong lĩnh vực nông thôn và NLTS; phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu nông thôn và khu vực NLTS. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và NLTS phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu; làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm về lĩnh vực NLTS và đáp ứng các yêu cầu thống kê khác.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu; thực hiện đồng thời hai phương pháp thu thập thông tin là phỏng vấn trực tiếp và thu thập thông tin gián tiếp từ các đơn vị điều tra. Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn điều tra tối đa là 30 ngày, từ ngày 1-30/7/2025.

Cảng Trung Nam Cà Ná đón chuyến tàu siêu trọng đầu tiên chở thiết bị điện gió

Chiều 25/6, tại xã Cà Ná (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận), cảng biển quốc tế Trung Nam Cà Ná đã đón tàu ESHIP 1 (quốc tịch Cộng hòa Liên bang Đức) chở hàng nghìn tấn hàng là thiết bị tuabin gió và các thiết bị phụ trợ cập cảng để bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển đến các dự án năng lượng thi công.

trung-nam-3-1749.jpg

Lãnh đạo Cảng biển quốc tế Trung Nam Cà Ná cho biết, tàu ESHIP 1 xuất phát từ Cảng Sines - Bồ Đào Nha, chở 51 cánh tuabin gió và hơn 200 thiết bị phụ trợ cho ngành điện gió do Tập đoàn Enercon sản xuất. Hiện, đơn vị của cảng đang phối hợp với các đơn vị để hoàn tất các thủ tục có liên quan; đồng thời, tổ chức bốc dỡ hàng xuống tàu và đưa vào cảng.

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Enercon vận chuyển sản phẩm đến các đối tác, dự án của mình thông qua Cảng biển quốc tế Cà Ná. Sau khi cập cảng, số hàng trên sẽ tiếp tục được vận chuyển thông qua Công ty CP Dịch vụ và kỹ thuật SMC (SMC) để đến các dự án đang chuẩn bị thi công tại các tỉnh, thành trong khu vực.

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Eximbank chuyển trụ sở ra Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 5240/NHNN-QLGS chấp thuận cho Ngân hàng Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại Hà Nội.

1000169926-1750900524.jpg

Theo đó, Eximbank sẽ chuyển từ trụ sở chính hiện tại: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, quận 1, TP.HCM đến địa điểm đặt trụ sở chính dự kiến: Số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Văn bản chấp thuận có hiệu lực trong 12 tháng kể từ ngày ký.

Việc chuyển trụ sở chính ra miền Bắc không chỉ thay đổi về mặt hành chính, mà còn là bước ngoặt chiến lược trong quá trình tái cơ cấu, tái định vị thương hiệu và nâng tầm vị thế Eximbank trên thị trường.

Đà Nẵng muốn hỗ trợ 300 triệu đồng cho xã, phường khi sáp nhập

Tại hội nghị trực tuyến lãnh đạo của TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam với tất cả xã, phường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đề xuất phân bổ 300 triệu đồng cho mỗi xã, phường mới để hỗ trợ giai đoạn vận hành thử nghiệm. Khoản tiền này nhằm mua sắm máy phát điện, thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp đường truyền Internet và hỗ trợ hoạt động bưu chính công ích...

vne9261-jpg-1750842027-6023-1750842244.jpg

Đây là những hạng mục cơ bản rất cần thiết để duy trì thông tin liên lạc, xử lý hành chính và phục vụ người dân trong giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn. Mức hỗ trợ cũng được tính toán dựa trên thực tế và phù hợp ngưỡng chỉ định thầu (dưới 300 triệu đồng), giúp địa phương chủ động triển khai nhanh, không phải qua thủ tục đấu thầu phức tạp.

Ông Bửu nêu rõ, các xã vùng núi đang đối mặt nhiều trở ngại như mất điện thường xuyên vào mùa mưa bão; hạ tầng công nghệ thông tin thiếu đồng bộ, đường truyền dễ gián đoạn vì địa hình phức tạp. Khoảng cách xa trung tâm (có nơi trên 200km) khiến việc quản lý, kết nối gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến vận hành chính quyền và cung cấp dịch vụ công.

Bộ Công Thương đề xuất sử dụng xăng E10 từ năm sau

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng về cung ứng xăng dầu ngày 25/6, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công cùng các cơ quan khác để tham mưu ban hành lộ trình sử dụng xăng E10.

kinh-doanh-xang-e10-1574-9943.jpg.jpg

Theo Bộ trưởng, dự kiến lộ trình bắt đầu sử dụng xăng sinh học E10 từ ngày 1/1/2026. Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ thông qua báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định 53/2012 về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với truyền thống.

Cục đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công được giao đề xuất sửa Quyết định 53. Việc này phải hoàn thành trong tháng 6, đầu tháng 7. Bộ trưởng cũng đề nghị từ tháng này, cơ quan quản lý sẽ mở chiến dịch truyền thông để toàn xã hội nhận thức và ủng hộ quá trình chuyển đổi việc sử dụng xăng E10.

Người Việt chi 16 tỷ USD mua sắm trên sàn thương mại điện tử năm 2024

Theo báo cáo của Momentum Works, tổng giá trị giao dịch trên 4 sàn Shopee, Lazada, TikTok Shop và Tiki tại Việt Nam đạt 16 tỷ USD năm 2024, tăng 15,9% so với 2023. Shopee chiếm 65%, TikTok Shop 28% tổng giá trị giao dịch. So với khu vực, Việt Nam xếp thứ ba cùng Philippines, sau Indonesia (56,5 tỷ USD) và Thái Lan (23,5 tỷ USD). Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam đứng thứ tư, sau Thái Lan, Malaysia và Philippines.

tmdt.png

Quý I/2025, hơn 950 triệu sản phẩm được bán qua 4 sàn, đạt hơn 101.000 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ. Thuế thu từ hoạt động online đạt 74.400 tỷ đồng trong 5 tháng, tăng 55%.

Các nền tảng đẩy mạnh thu hút người dùng qua chiến dịch livestream, trải nghiệm thực tế, miễn phí vận chuyển. Cùng lúc, chính sách quản lý siết chặt: từ 1/7, các sàn thương mại điện tử phải khấu trừ và nộp VAT, thuế thu nhập cá nhân thay người bán; đồng thời đối mặt chế tài nếu không định danh người bán hoặc ngăn chặn hàng giả, hàng nhái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 26/6: VCCI đề nghị không quy định vốn 1.000 tỷ đồng mới được sản xuất vàng miếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO