Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 20/6: Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Thanh An 20/06/2025 - 11:42

Tin tức nổi bật trưa 20/6: Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam; Đấu giá biển số xe thu về 6.400 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước; Việt Nam tham dự phiên họp của Ủy ban về an toàn thực phẩm tại trụ sở WTO; Phiên đàm phán trực tuyến cấp bộ trưởng về thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ; Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Tại cuộc gặp lãnh đạo Công ty Năng lượng quốc tế Mekong - Lan Thương ngày 19/6, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, việc tăng kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông sẽ giúp khai thác tiềm năng, thế mạnh giữa các địa phương của Việt Nam và Trung Quốc trong kinh tế, thương mại, đầu tư.

z67218304876780922395112f9cb4a69e406e926419e32-17503317870911793251769.jpg

Phó thủ tướng cho rằng nhu cầu sử dụng năng lượng của các tỉnh miền Bắc Việt Nam là cơ hội để Mekong - Lan Thương tìm hiểu, đề xuất với Chính phủ hai nước những dự án cụ thể. Việc này cũng giúp doanh nghiệp hai nước hợp tác ổn định, hài hòa lợi ích. "Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp có chính sách, công nghệ, giải pháp, đầu tư hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng xanh như điện gió, mặt trời, thủy điện tích năng", ông Hà nói.

Công ty Năng lượng quốc tế Mekong - Lan Thương là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (China Southern Power Grid - CSG). Công ty này đã phát triển lưới điện kết nối Trung Quốc với các quốc gia thuộc lưu vực sông Mekong - Lan Thương, và một số dự án, chương trình hợp tác tại Việt Nam.

Đấu giá biển số xe thu về 6.400 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước

Tính đến 19/6, sau 6 phiên đấu giá, tổng số biển xe được đấu giá là 5.128.080 biển số, tổng số tiền thu nộp ngân sách là 6.400 tỷ đồng. Ngày 5/3/2025, Cục Cảnh sát giao thông đã phê duyệt Kế hoạch Phiên đấu giá biển số xe thứ 6, với tổng số 2.181.366 biển số xe. Cụ thể, từ 8/4/2025 đến 19/6/2025, đã tổ chức đấu giá thành công 56.498 biển tương đương 2.300 tỷ đồng.

dau-gia-bien-so-xe2-16900741446312026704012.jpg

Trong đó, ô tô là 19.569 biển số tương đương 1.781 tỷ đồng; mô tô là 36.929 biển số tương đương 510 tỷ đồng. Tổng số tiền người trúng đấu giá đã nộp 2.000 tỷ đồng. Các biển số ô tô có giá trúng cao đã nộp tiền là 30M-888.88 với giá 10,5 tỷ đồng; 99A-888.88 với giá 10 tỷ đồng; 20A-888.88 với giá 5,2 tỷ đồng; 14A-888.88 với giá 4,2 tỷ đồng; 51M-567.89 với giá 3,8 tỷ đồng.

Như vậy, kết quả đấu giá từ 15/9/2023 đến hết ngày 19/6/2025 với tổng số biển niêm yết là 5.128.080; tổng số biển đấu giá thành công là 107.716, tương đương với 6.690 tỷ đồng; tổng số tiền thu được để nộp ngân sách nhà nước là 6.400 tỷ đồng.

Việt Nam tham dự phiên họp của Ủy ban về an toàn thực phẩm tại trụ sở WTO

Phiên họp thường niên lần thứ 92 của Ủy ban về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh động thực vật (Ủy ban SPS) vừa diễn ra tại trụ sở của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Tham dự phiên họp có đại diện 166 thành viên WTO, trong đó đoàn Việt Nam do Tiến sĩ Ngô Xuân Nam - Phó giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dẫn đầu.

viet-nam-phien-hop-uy-ban-sps.jpg

Tại phiên họp chuyên đề, các đại biểu đã thảo luận về vấn đề giải quyết các rủi ro liên quan đến kháng thuốc kháng sinh (AMR) thông qua các biện pháp SPS trong thương mại quốc tế. Tại phiên họp chính thức, các đại biểu đã thảo luận báo cáo của Ban Thư ký WTO về thông báo định kỳ trong lĩnh vực hàng hóa (G/C/W/859), đề xuất cải thiện chất lượng và thời gian thông báo. Ngoài ra, các đại biểu cũng thảo luận về 59 quan ngại thương mại cụ thể, trong đó có 4 quan ngại mới.

Bên lề phiên họp của Ủy ban SPS, đoàn Việt Nam còn có các hoạt động song phương với các thành viên WTO như thảo luận trực tiếp với đại diện Phái đoàn Trung Quốc tại Geneva và đại diện Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), đánh giá về hệ thống CIFER theo Quy định 248 nhằm bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam sang Trung Quốc không bị gián đoạn và tránh ách tắc tại cửa khẩu trong thời gian tới.

Phiên đàm phán trực tuyến cấp bộ trưởng về thương mại đối ứng Việt Nam - Mỹ

Trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định song phương về thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có phiên đàm phán cùng lúc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer theo hình thức trực tuyến vào lúc 21 giờ ngày 19/6 (giờ Việt Nam).

bt_2_d44a8.jpg

Phiên đàm phán diễn ra trong không khí cởi mở, thiện chí và xây dựng. Các Bộ trưởng đã dành thời gian thảo luận về các giải pháp và định hướng xử lý cho các vấn đề tồn tại chính trong đàm phán giữa 2 nước. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên hoan nghênh các đề xuất mà Bộ trưởng Lutnick và Đại sứ Greer đưa ra để thúc đẩy tiến trình đàm phán. Bộ trưởng tiếp tục đề nghị Mỹ xem xét các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm, bao gồm chính sách thuế đối ứng và tiếp cận thị trường đối với một số nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam trong việc mong muốn cùng Mỹ xây dựng quy tắc xuất xứ hài hòa, có tính thực tiễn và phù hợp với đặc thù chuỗi cung ứng toàn cầu, bảo đảm không phân biệt đối xử và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 66

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 1737/QĐ-BCT ngày 18/6/2025 về Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 140 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

bo-cong-thuong-19453967.jpeg

Về mục đích, xác định rõ các nội dung và nhiệm vụ chủ yếu nhằm cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 66 và Nghị quyết số 140, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện, tình hình thực tiễn của Bộ Công Thương trong kỷ nguyên mới.

Bộ Công Thương yêu cầu, công tác xây dựng pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại Bộ Công Thương do Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt và thể chế hóa kịp thời, chính xác, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng công bố loạt thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ theo phân quyền, phân cấp

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký ban hành Quyết định 872/QĐ-BXD Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản theo quy định về phân quyền, phân cấp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

kinh-doanh-bat-dong-san.jpg

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, gồm: Cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị cháy, bị mất, bị rách, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác); Cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ cũ đã hết hạn hoặc gần hết hạn) - những thủ tục hành chính này do Sở Xây dựng thực hiện.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tên thủ tục hành chính được thay thế: Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư; Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư. Tên thủ tục hành chính thay thế: Cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, do UBND cấp tỉnh thực hiện.

Phó thủ tướng Lê Thành Long dự phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg

Ngày 19/6, tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đoàn Việt Nam đã tham dự Phiên khai mạc trọng thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 với chủ đề “Các giá trị chung: Nền tảng của tăng trưởng trong thế giới đa cực".

pho-thu-tuong-le-thanh-long-1.jpg

Phát biểu tại sự kiện, Phó thủ tướng Lê Thành Long đánh giá Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 28 là sự kiện quan trọng, nơi hội tụ những ý tưởng mới và là một diễn đàn đối thoại chính sách uy tín hàng đầu của khu vực và thế giới.

Phó thủ tướng khẳng định để vượt qua các thách thức toàn cầu nhằm phát triển bền vững và bao trùm, các quốc gia cần phát huy các giá trị chung. Đó là tạo dựng sự tin cậy, sự chân thành và tình đoàn kết giữa các quốc gia, dân tộc; phát huy tinh thần hợp tác, hành xử có trách nhiệm, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; lấy người dân làm trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực của mọi chính sách. Với tinh thần đó, Phó thủ tướng đề xuất cần lan tỏa những thành tựu phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng, cũng như phối hợp đẩy nhanh tiến trình cải cách các thiết chế quản trị toàn cầu.

Phối hợp, đưa 18 công dân Việt Nam rời Iran

Chiều 19/6, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, liên quan đến tình hình giao tranh căng thẳng ở khu vực Trung Đông, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran tuân thủ các quy định, hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; giữ liên lạc, theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

khu-vuc-iran-bi-cho-la-do-israel-tan-cong-17499459979651520387745.jpg

Theo thông tin của các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran, hiện có hơn 700 công dân Việt Nam tại Israel và có 37 người quốc tịch Việt Nam và 4 người gốc Việt tại Iran. Cho đến nay, chưa ghi nhận thương vong đối với cộng đồng người Việt Nam tại hai địa bàn này.

Cho đến ngày 19/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, cũng như là các nước có liên quan triển khai công tác bảo hộ công dân để đưa 18 công dân Việt Nam ở Iran sang nước thứ 3 và về nước; tiếp tục theo dõi sát và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân đối với những công dân còn lại ở Iran.

450 đồng hồ Rolex giả trị giá 45 tỷ đồng bị bắt giữ tại cửa khẩu Trà Lĩnh

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Cục Hải quan về tăng cường phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chống buôn lậu của ngành hải quan đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt.

dongho2-1750327985019575823986.jpg

Cụ thể, trong gần một tháng cao điểm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 1) đã phối hợp với các đơn vị hải quan địa phương, đặc biệt là Chi cục Hải quan khu vực VI, triển khai kiểm tra thực tế, kịp thời bắt giữ 21 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan. Đáng chú ý, ngày 17/6 tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), Đội 1 đã phát hiện 1 container hàng hóa từ Trung Quốc có một lượng lớn hàng không được khai báo hải quan.

Trong đó, nổi bật là 450 chiếc đồng hồ đeo tay có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hiệu Rolex, cùng nhiều hàng hóa khác. Doanh nghiệp tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với các sản phẩm mang nhãn hiệu Rolex. Lô hàng trên ước lượng theo giá của hàng chính hãng có tổng trị giá khoảng 45 tỷ đồng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.

Trung Quốc thúc đẩy quốc tế hóa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số

Phát biểu tại Diễn đàn Lujiazui, một sự kiện thường niên quy tụ các nhà quản lý và lãnh đạo ngành tài chính trong và ngoài Trung Quốc, tổ chức tại Thượng Hải, ông Phan Công Thắng - Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết Trung Quốc sẽ thành lập trung tâm điều hành quốc tế cho đồng e-CNY tại Thượng Hải.

bitcoin-china.jpeg-1.jpg

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với đồng nhân dân tệ ngày càng tăng, khi căng thẳng thương mại leo thang do chính sách thuế quan của Mỹ khiến nhà đầu tư tìm cách giảm phụ thuộc vào các tài sản định giá bằng USD. Cùng lúc, Chính phủ Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh các nỗ lực phát triển hệ thống tài chính độc lập với những định chế phương Tây.

Thống đốc Phan Công Thắng nhấn mạnh, việc phát triển một hệ thống tiền tệ quốc tế đa cực sẽ giúp tăng cường các ràng buộc chính sách đối với những quốc gia phát hành tiền tệ chủ quyền, nâng cao khả năng chống chịu của hệ thống và bảo vệ tốt hơn sự ổn định tài chính toàn cầu. Theo ông, một hệ thống như vậy sẽ tạo điều kiện để một số đồng tiền giữ vai trò trung tâm trong từng khu vực riêng biệt, từ đó làm giảm mức độ phụ thuộc vào đồng USD. Ông cũng kỳ vọng các đồng tiền chủ chốt sẽ cùng tồn tại trong thế cân bằng và cạnh tranh, với những cơ chế giám sát và đối trọng lẫn nhau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 20/6: Phó thủ tướng mời doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO