Bản tin trưa 19/6: Tàu Thống Nhất đứng đầu danh sách tuyến tàu hỏa đẹp nhất hành tinh
Tin tức nổi bật trưa 19/6: Việt Nam - Algeria tăng cường kết nối doanh nghiệp, hướng tới hợp tác hiệu quả; Tàu Thống Nhất đứng đầu danh sách tuyến tàu hỏa đẹp nhất hành tinh; Ba công ty thành viên của Viettel nằm trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á; Công nghệ Hàn Quốc tiến sâu vào ngành năng lượng Việt Nam; Phấn đấu hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo đúng tiến độ; Kiến nghị không nên bổ sung ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Việt Nam - Algeria tăng cường kết nối doanh nghiệp, hướng tới hợp tác hiệu quả
Thương vụ Việt Nam tại Algeria đã tổ chức chuyến công tác tại tỉnh Tipaza và có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh cũng như gặp gỡ một số doanh nghiệp sở tại tiêu biểu hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản, chế biến thực phẩm, hóa chất, dược phẩm và nhựa. Tại buổi làm việc, hai bên đã giới thiệu tiềm năng hợp tác kinh tế giữa hai nước, tình hình trao đổi thương mại và bàn về các giải pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại buổi gặp gỡ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Algeria Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu tổng quan về tình hình phát triển kinh tế -xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, định hướng chiến lược phát triển kinh tế quốc gia đến năm 2030, cũng như những điểm sáng trong quan hệ thương mại Việt Nam - Algeria.
Ông nhấn mạnh, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên kết nối, xúc tiến thương mại, trao đổi đoàn và đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh.
Tàu Thống Nhất đứng đầu danh sách tuyến tàu hỏa đẹp nhất hành tinh
Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Lonely Planet vừa công bố 24 hành trình tàu hỏa tuyệt vời nhất thế giới nên trải nghiệm trong năm 2025 trong ấn bản Amazing Train Journeys. Trong đó, tàu Thống Nhất - tuyến đường sắt Bắc Nam của Việt Nam đứng đầu danh sách. Những hành trình được lựa chọn theo các tiêu chí: cảnh quan ngoạn mục; giá trị văn hóa - lịch sử; trải nghiệm độc đáo; tính kết nối và khám phá; khả năng truyền cảm hứng du lịch bền vững.

Tạp chí giới thiệu tàu Thống Nhất là một trong những tuyến đường sắt được yêu thích nhất tại Đông Nam Á. Chuyến tàu dài hơn 1.700km nối liền hai đô thị lớn TP.HCM - Hà Nội, khởi hành hàng ngày và kéo dài khoảng hai ngày, đi qua các tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Đi tàu dọc mảnh đất chữ S được nhận xét là trải nghiệm ấn tượng.
Tháng 1, đoàn tàu Thống Nhất cũng xếp thứ 3 trong 9 tuyến đường sắt thế giới đáng trải nghiệm của năm 2025, do CEO Björn Bender của Rail Europe, công ty cung cấp dịch vụ tàu hàng đầu châu Âu, gợi ý.
Ba công ty thành viên của Viettel nằm trong danh sách Fortune 500 Đông Nam Á
Tạp chí thế giới Fortune vừa công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2025 (Fortune Southeast Asia 500), trong đó Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) có 3 công ty thành viên được xướng tên. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên doanh thu năm tài khóa 2024 và tiêu chí về tỉ lệ tăng trưởng, đóng góp của doanh nghiệp cho kinh tế khu vực.

Ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel góp mặt trong top 500 bao gồm Tổng công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global), Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction).
So với năm 2024, năm nay Viettel có thêm một đơn vị thành viên xuất hiện trong Bảng xếp hạng của Fortune là Viettel Global. Các công ty này đều là những doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái của Tập đoàn Viettel. Trong đó, Viettel Global đóng vai trò trọng yếu trong việc mở rộng hoạt động của Tập đoàn Viettel ra thị trường nước ngoài.
Công nghệ Hàn Quốc tiến sâu vào ngành năng lượng Việt Nam
Tại Triển lãm Quốc tế ENTECH HANOI 2025 diễn ra từ ngày 25 đến 27/6 tại Hà Nội, các doanh nghiệp Hàn Quốc mang đến những giải pháp công nghệ tiên tiến, minh chứng cho cam kết hợp tác mạnh mẽ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, môi trường và công nghiệp xanh. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, sự kiện còn là điểm gặp gỡ chiến lược giữa nhu cầu chuyển đổi công nghệ của Việt Nam và năng lực đổi mới sáng tạo từ Hàn Quốc.

Ngoài các thiết bị điện tử và công nghệ thông minh, lĩnh vực vật liệu kỹ thuật cao cũng ghi nhận sự hiện diện ấn tượng của các doanh nghiệp Hàn Quốc. INEM Co., Ltd., một trong những đơn vị hàng đầu tại Hàn Quốc về sản phẩm gioăng cao su kỹ thuật, mang đến ENTECH HANOI 2025 loạt sản phẩm chịu nhiệt, chịu áp và chống ăn mòn, phục vụ cho các ngành năng lượng hạt nhân, hàng không, thiết bị y tế và công nghiệp nặng. Sản phẩm của INEM được phát triển với công nghệ phối trộn vật liệu tiên tiến, trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt và đạt chuẩn quốc tế.
Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự ENTECH HANOI 2025 còn là những đối tác mong muốn hiểu rõ hơn về nhu cầu, thị trường và năng lực địa phương để xây dựng giải pháp phù hợp.
Phấn đấu hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1 theo đúng tiến độ
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 306/TB-VPCP kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu quá trình thực hiện công việc, Tổ công tác và các cơ quan liên quan cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, động viên nhà thầu và công nhân, người lao động và cùng xem xét, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Các đơn vị tiếp tục phát huy, tổ chức triển khai chặt chẽ, khoa học hơn sẽ hoàn thành Dự án theo tiến độ yêu cầu; đồng thời, cần chú ý động viên, khen thưởng kịp thời các thành tích đã đạt được.
Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với ACV, các chủ đầu tư rà soát, xác định cụ thể, đầy đủ các phần việc/gói thầu hoàn thành vào thời điểm 31/12/2025 cho từng gói thầu, hạng mục công trình, dự án thành phần, trong đó có đánh giá ảnh hưởng của thời tiết và các điều kiện khác; xác định trách nhiệm trong trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2025.
Kiến nghị không nên bổ sung ngân hàng tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có công văn góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 quản lý thị trường vàng (NĐ24). Theo Hiệp hội, dự thảo chưa xử lý, giải quyết được những bất cập NĐ24, chưa thực hiện được quan điểm đổi mới chính sách quản lý đối với thị trường vàng Việt Nam theo kết luận của Tổng Bí thư và nội dung Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Hiệp hội đề nghị cân nhắc quy định Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức sản xuất vàng miếng trong từng thời kỳ mà dự thảo đưa ra. Bởi NHNN là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vàng; không phải là cơ quan sản xuất kinh doanh vàng miếng. Nếu NHNN tham gia thương trường (tổ chức sản xuất vàng miếng) thì sẽ chịu sự quản lý của cơ quan nào và dẫn tới chồng chéo nhiệm vụ vừa thực hiện kinh doanh, vừa thực hiện quản lý nhà nước.
Nếu NHNN tham gia sản xuất cung ứng vàng miếng, chắc chắn càng tác động tạo tâm lý thu hút người dân, nhà đầu tư tiếp tục đầu tư vào vàng miếng mang thương hiệu NHNN rất dễ đem lại hậu quả tương tự như trước đây khi lấy vàng SJC làm vàng chuẩn quốc gia. Như vậy, vàng miếng của doanh nghiệp sẽ không thể thu hút được. Do đó, mục tiêu đa dạng hóa nguồn cung vàng miếng với nhiều thương hiệu khác nhau nhằm kéo giá vàng xuống khó đạt được.
Kiên Giang gọi đầu tư loạt khu đô thị tỷ USD ở Phú Quốc
UBND tỉnh Kiên Giang vừa duyệt danh mục 40 dự án kêu gọi đầu tư, trong đó có nhiều khu đô thị tỷ USD phục vụ hội nghị APEC 2027. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư tại Kiên Giang trong năm 2025 có quy mô gần 21.000ha, tổng vốn hơn 226.700 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án hạ tầng, khu đô thị lớn tập trung ở TP. Phú Quốc.

Dự án lớn nhất là Khu đô thị sân golf Cửa Cạn 36 hố với quy mô hơn 395ha, tổng vốn đầu tư 86.000 tỷ đồng. Hiện trạng khu vực triển khai Dự án chủ yếu là đất rừng giao khoán và đất dân đang sử dụng. Đứng thứ hai là Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất Đỏ (88ha, 64.000 tỷ đồng) và Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (22ha, 5.550 tỷ đồng). Cả hai dự án đều phục vụ tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2027 (APEC) tại Phú Quốc.
Danh mục cũng nêu một số dự án hạ tầng phục vụ tổ chức hội nghị APEC. Trong đó, có 1 dự án đầu tư kinh doanh trực tiếp trong nước là mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (1.050ha, tổng vốn 22.000 tỷ).
Việt Nam mua 8 triệu tấn đậu nành Mỹ một năm
Thông tin được Hội đồng Xuất khẩu Đậu nành Mỹ (USSEC) nêu tại sự kiện 30 năm hợp tác đậu nành Mỹ và Việt Nam, vừa diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, niên vụ 2023-2024, Việt Nam nhập từ Mỹ khoảng 2,2 triệu tấn đậu nành nguyên hạt và 5,9 triệu tấn khô đậu nành.

Đến nay, Việt Nam là khách hàng mua đậu nành lớn thứ ba Đông Nam Á và 13 thế giới của Mỹ. USSEC dự báo nhu cầu của Việt Nam tiếp tục tăng do sự phát triển mạnh mẽ của ngành thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Lý do bởi người tiêu dùng Việt ngày càng quan tâm đến các sản phẩm nguồn gốc thực vật như đậu nành. Là nước sản xuất thịt heo lớn thứ sáu và thủy sản lớn thứ tư thế giới, Việt Nam có nhu cầu đậu nành lớn để chế biến thức ăn chăn nuôi. Tiêu thụ khô đậu nành dự báo tăng lên 6 triệu tấn năm nay, theo USSEC.
Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ trả lời chất vấn 5 vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính
Trong phiên họp sáng kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa VX, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính. Nội dung chất vấn xoay quanh giải pháp về công tác tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); cơ chế, chính sách thúc đẩy, thu hút đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
Theo chương trình, nội dung này sẽ kéo dài đến đầu phiên họp chiều. Sau đó, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. Nội dung chất vấn tập trung vào thực trạng và giải pháp phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục đại học gắn với yêu cầu tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; việc thực hiện quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm; công tác bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.