Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 13/6: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

Thanh An 13/06/2025 11:46

Tin tức nổi bật trưa 13/6: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển; Cấp xã được cấp phép xây dựng, xác nhận mua nhà ở xã hội từ 1/7; Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Hồng Kông; Đồng Nai vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp từ ngày 13/6; Thủ tướng yêu cầu triển khai các Nghị định về phân cấp, phân quyền... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều ngày 12/6 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Thụy Điển ở thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và lãnh đạo các chính đảng, bao gồm Đảng Ôn hoà, Dân chủ, Tự do.

photo-1749753573714-17497535743231014796158.jpg

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyến thăm lần này sẽ tạo xung lực thúc đẩy hợp tác, đưa quan hệ Việt Nam - Thụy Điển lên tầm cao mới. Hai bên nhất trí làm cầu nối cho nhau trong quan hệ với ASEAN và EU. Trong bối cảnh toàn cầu biến động phức tạp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của đoàn kết và hợp tác trên nền tảng hữu nghị truyền thống, thông qua các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, cùng góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và đoàn kết quốc tế.

Thủ tướng đánh giá doanh nghiệp Thụy Điển còn nhiều dư địa hợp tác tại Việt Nam trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, bán dẫn... Đặc biệt, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách thể chế, khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Thủ tướng đề nghị Thụy Điển vận động EU sớm phê chuẩn EVIPA và đề nghị EC gỡ thẻ vàng IUU. Việt Nam cũng khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư sang Thụy Điển.

Vietcombank chính thức vận hành tuyến xe buýt điện nội bộ đầu tiên tại Hà Nội

Vietcombank vừa tổ chức lễ khai trương tuyến xe nội bộ Vietcombank Green Bus. Việc đưa vào vận hành tuyến xe buýt nội bộ không chỉ nâng cao hiệu quả tổ chức công việc, tiết kiệm thời gian, mà còn góp phần giảm tải áp lực di chuyển cá nhân, từng bước hình thành môi trường làm việc xanh - sạch - an toàn - tiện lợi, đồng thời thể hiện quyết tâm của Vietcombank trong việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện với môi trường.

20250612-green-bus-anh-2.jpg

Tuyến buýt điện được Vietcombank chính thức vận hành từ ngày 2/6/2025, kết nối các điểm: Tòa nhà Century, 458 Minh Khai - 72 Trần Hưng Đạo - 32 Hàng Bài - Trụ sở chính 198 Trần Quang Khải và ngược lại. Tuyến hoạt động hai chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu, khung giờ 7 giờ - 18 giờ 30. Từ ngày 15/6/2025, tuyến thứ hai sẽ mở rộng phục vụ từ 11B Cát Linh đến Trụ sở chính, đi qua các điểm: 11B Cát Linh - 32 Hàng Bài - 72 Trần Hưng Đạo - Trụ sở chính và ngược lại.

Sáng kiến xe buýt điện là một phần trong chiến lược ESG (môi trường, xã hội, doanh nghiệp) mà Vietcombank theo đuổi, góp phần hình thành thói quen xanh trong hệ thống hơn 24.000 cán bộ nhân viên, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải và áp lực giao thông. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện cam kết phát triển bền vững từ chính nội tại doanh nghiệp.

Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế tại Hồng Kông

Từ ngày 12-15/6, Hội chợ Du lịch Quốc tế Hồng Kông lần thứ 39 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông (Trung Quốc) với chủ đề "Từ phục hồi đến phát triển". Hội chợ thu hút sự tham dự của khoảng 500 doanh nghiệp đến từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

vietnam-airlines-2.jpg

Nhiều điểm đến như TP.HCM, Hà Nội, Phú Quốc… cũng như các sản phẩm đặc trưng của du lịch Việt Nam đã được Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Công ty cổ phần Hàng không Vietjet giới thiệu tại hội chợ, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua sự kiện thường niên hàng đầu của ngành.

Năm nay, Hội chợ dự kiến thu hút 7.500 lượt người mua và khách tham quan chuyên nghiệp. Tính theo khu vực, hơn một nửa số người mua và khách tham quan chuyên nghiệp đến từ Hồng Kông, hơn 30% đến từ Trung Quốc đại lục và 15% còn lại đến từ khu vực châu Á.

Đồng Nai vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp từ ngày 13/6

Từ ngày 13/6, tỉnh Đồng Nai tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã (gồm hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân) tại 5 xã, phường sau sắp xếp.

dong-nai.jpg

Tỉnh Đồng Nai chọn 5 xã, phường thực hiện vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền 2 cấp, gồm Phước Tân, Tân Triều, Đại Phước, Xuân Lộc và Phú Lâm; thời gian vận hành thử nghiệm từ ngày 13-20/6. Sau đó tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và khắc phục vướng mắc phát sinh trong quá trình vận hành thử nghiệm.

Từ ngày 20-30/6 sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã tại 55 xã, phường mới (gồm cả 5 xã, phường trước sơ kết). Việc vận hành thử nghiệm hoạt động của chính quyền cấp xã nhằm thực hành, hoàn thiện các bước, quy trình, công việc trong chỉ đạo, điều hành; khả năng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của UBND và cán bộ, công chức xã, phường; bảo đảm thông suốt, liên tục, nhanh nhạy, hiệu lực, hiệu quả; sát dân, gần dân và phục vụ nhân dân tốt nhất.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các Nghị định về phân cấp, phân quyền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 87/CĐ-TTg về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực. Công điện nêu rõ, thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ đã nỗ lực, khẩn trương xây dựng 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực phân công quản lý của bộ, ngành mình trình Chính phủ ban hành.

phancap-17492936240121441545228-17497780491161595091224.jpg

Trên cơ sở nội dung 28 nghị định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu kỹ các quy định để triển khai đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, không để gián đoạn. Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để thảo luận tại Hội nghị tập huấn toàn quốc ngày 14 - 15/6/2025 về tổ chức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có trách nhiệm theo dõi sát quá trình triển khai, hoàn tất và ban hành thông tư hướng dẫn (nếu có) trước ngày 30/6/2025; thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản hồi từ địa phương, giải đáp trực tiếp tại Hội nghị tập huấn hoặc bằng văn bản. Ngoài ra, cần có hướng dẫn cụ thể để các địa phương vận hành mô hình chính quyền hai cấp một cách đồng bộ, hiệu quả.

Hà Nội bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân

Sáng 13/6, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 23 (kỳ họp chuyên đề) để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

nt.png
Tân Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Trương Việt Dũng và bà Phạm Thị Thanh Mai, tân Phó Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã tán thành thông qua Nghị quyết bầu bà Phạm Thị Thanh Mai - Thành uỷ viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khoá XV; đại biểu HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XVI và bầu ông Trương Việt Dũng - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND TP. Hà Nội; đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, kỳ họp này, HĐND thành phố đã thực hiện công tác nhân sự, bầu cử chức danh Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Thanh Mai và ông Trương Việt Dũng với kết quả rất tập trung, rất cao.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất phân quyền, phân cấp 184 nhiệm vụ cho cấp tỉnh

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo số 68/BC-BNNMT gửi Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp về tình hình kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền theo Kết luận số 155-KL/TW ngày 17/5/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

phan-cap-phan-quyen-.jpg

Để tiếp tục hoàn thiện và cập nhật kết quả mới khi có yêu cầu mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 2353/BNNMT-PC ngày 23/5/2025 về việc hướng dẫn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ để thực hiện hoạt động rà soát và xây dựng văn bản về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Kết quả, tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát là 1.055 văn bản, gồm 17 luật (đã sửa đổi, bổ sung), 8 nghị quyết của Quốc hội, 120 nghị định, 66 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 6 nghị quyết liên tịch, 61 thông tư liên tịch, 726 thông tư, 51 chỉ thị và quyết định của Bộ trưởng.

Cấp xã được cấp phép xây dựng, xác nhận mua nhà ở xã hội từ 1/7

Từ 1/7, chính quyền cấp xã sẽ được quyền cấp phép xây dựng, kiểm tra quy hoạch và tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội. Theo Nghị định 140 ban hành ngày 12/6, Chính phủ quy định về phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn giữa UBND cấp tỉnh và xã trong lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Quốc hội chốt cả nước còn 34 tỉnh, thành phố.

nox.jpg

Chính quyền cấp xã mới trên cả nước sẽ chính thức hoạt động từ 1/7. Theo đó từ thời gian này, UBND cấp xã sẽ là cơ quan cấp giấy phép và chấp thuận địa điểm xây dựng với một số loại công trình theo quy định. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xác minh quy hoạch theo luật định.

Chẳng hạn, với nhà ở xã hội, chính quyền xã sẽ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký mua, thuê hoặc thuê mua; xác nhận điều kiện về thu nhập, nhà ở. Ngoài ra, cấp xã còn phối hợp xác nhận thông tin ghi trong sổ đỏ, công khai thông tin dự án và giám sát, tổ chức cưỡng chế thu hồi nhà (nếu có). HĐND cấp xã cũng có thể quyết định vốn cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội từ ngân sách địa phương, Quỹ phát triển nhà ở hoặc nguồn hợp pháp khác.

Giá dầu vọt tăng hơn 12%, vàng chạm mức kỷ lục 5 tháng

Trong phiên giao dịch sáng 13/6, cả giá dầu và giá vàng đã đồng loạt tăng vọt sau khi Israel bất ngờ không kích quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, làm dấy lên nguy cơ xung đột toàn diện.

dau-mo-2-16689927903121009777259.jpg

Giá hai loại dầu chủ chốt, vốn đã tăng mạnh vào đầu tuần do căng thẳng khu vực gia tăng, cùng vọt tăng hơn 12% do lo ngại về nguồn cung mặt hàng này. Cụ thể, tính đến 10 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent tăng 12,2% lên 77,77 USD/thùng, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 12,6% lên 76,61% USD/thùng.

Cùng chiều với giá dầu, giá vàng cũng tăng lên gần 3.425 USD/ounce, mức cao nhất trong 5 tháng qua. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất đang hỗ trợ cho giá kim loại quý này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 13/6: Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO