Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 11/6: Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Anh

Thanh An 11/06/2025 11:33

Tin tức nổi bật trưa 11/6: Còn nhiều tiềm năng để Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác thương mại - công nghệ; Khẩn trương bình ổn giá vật liệu xây dựng; Thủ tướng đặt hàng chuyên gia, trí thức kiều bào thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ; Thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; Thu ngân sách nhà nước 5 tháng tăng 24,5%... và một số thông tin đáng chú khác.

Còn nhiều tiềm năng để Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác thương mại - công nghệ

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa tổ chức tọa đàm Hợp tác thương mại - công nghệ Việt Nam - Anh tại London. Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng, đại diện Bộ Kinh doanh Thương mại và Bộ Ngoại giao Anh cùng các doanh nghiệp hai nước nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong hai lĩnh vực hợp tác quan trọng.

083131-viet-nam-va-anh-tang-cuong-hop-tac-thuong-mai-cong-nghe.jpg

Tại tọa đàm, các diễn giả đã cập nhật tình hình và triển vọng hợp tác thương mại - đầu tư, công nghệ giữa hai nước; chính sách, chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam; cơ hội từ hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Anh (UKVFTA) và hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); xây dựng và phát triển quan hệ đối tác Việt Nam - Anh về công nghệ và cơ hội đầu tư về công nghệ tại Anh.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Anh còn chỉ ra cơ hội xuất khẩu và đầu tư với doanh nghiệp hai nước khi Việt Nam là thị trường phát triển nhanh với hơn 100 triệu dân và Anh là thị trường tiêu dùng thu nhập cao. Việc thực thi UKVFTA và CPTPP tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường hai bên về thương mại hàng hóa và các dịch vụ như tài chính, tư vấn, giáo dục.

Khẩn trương bình ổn giá vật liệu xây dựng

Để kịp thời bình ổn giá cả vật liệu xây dựng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các địa phương theo dõi, nắm bắt thường xuyên diễn biến thị trường, biến động giá vật liệu xây dựng trên thị trường để chủ động có giải pháp giảm giá kịp thời, hiệu quả, nhất là vật liệu xây dựng, cát, đá, sỏi, gạch, vật liệu san nền, đắp nền đường...; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định kịp thời, hiệu quả.

kinh-doanh-vat-lieu-xay-dung-174953497651572279350.jpg

Kiểm tra và khẩn trương đôn đốc các doanh nghiệp vật liệu xây dựng tiết giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, sử dụng các nguyên liệu thay thế, phát triển các vật liệu cải tiến, vật liệu thay thế, giảm giá thành sản phẩm.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi thao túng thị trường, đầu cơ trục lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và các hành vi bao che, bảo kê, tham nhũng, làm ngơ để tình trạng vi phạm tái diễn, không xử lý triệt để.

Thủ tướng đặt hàng chuyên gia, trí thức kiều bào thực hiện nhiệm vụ khoa học

Nhân dịp dự Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3 và tiến hành hoạt động song phương với Cộng hoà Pháp, chiều 10/6 tại thủ đô Paris, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ, làm việc để lắng nghe chia sẻ và các ý kiến, đề xuất, hiến kế của đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp. Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên đoàn công tác.

thutuong-trithuc1.jpg

Tại cuộc gặp, đại diện chuyên gia, trí thức kiều bào Việt Nam tại Pháp chia sẻ sự hiểu biết về tình hình phát triển của các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực có giá trị tham chiếu đối với các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên phát triển hiện nay như: năng lượng nguyên tử, chíp bán dẫn, trí tuệ tuệ nhân tạo, đường sắt… Đồng thời, các chuyên gia gợi mở, đề xuất một số định hướng phát triển trong các lĩnh vực và giới thiệu những chuyên gia người Việt và nước ngoài có thể hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực.

Thông qua cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ mong muốn các trí thức, chuyên gia tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ cho đất nước, nhất là về tư vấn lựa chọn công nghệ; xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn; xây dựng hệ sinh thái đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đường sắt…

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

Ngày 11/6, Quốc hội bước vào đợt họp thứ 2 Kỳ họp thứ 9. Quốc hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025.

095754-quoc-hoi-nghe-bao-cao-ve-viec-sa-p-xe-p-don-vi-ha-nh-chi-nh-va-mot-so-du-an-luat-lien-quan-den-quoc-phong-an-ninh.jpg

Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Chính phủ xây dựng 23 phương án sắp xếp đối với 52 đơn vị hành chính cấp tỉnh để hình thành 23 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới. Kết quả sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh. Toàn bộ 23/23 đơn vị hành chính cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp đã đạt định hướng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân đạt tỉ lệ đồng thuận cao, trung bình cả nước là 96,19% và 100% HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của 52 tỉnh, thành phố đã biểu quyết tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh của địa phương mình. Tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo định mức được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 447.657 người.

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng tăng 24,5%

Tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 5/2025, kế hoạch triển khai chương trình công tác tháng 6/2025, Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 1.139,6 nghìn tỷ đồng, đạt 57,9% dự toán, tăng 24,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa ước đạt 987,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,2% dự toán, tăng 27,6% so cùng kỳ năm 2024.

hd-bank-tien-mat-zig-1-3088.jpg

Cơ cấu thu thuế nội địa từ hàng hóa, dịch vụ trong 5 tháng đầu năm tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước - đây là mức tăng khá cao, phản ánh sự phục hồi tích cực của hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, thu từ đất đai, tiền sử dụng đất, tăng tới 247% so với cùng kỳ. Thu từ dầu khí đạt 87,9% kế hoạch, đóng góp quan trọng vào ngân sách trung ương.

Đặc biệt, số thu từ hộ kinh doanh tăng 26%, thu từ hoạt động thương mại điện tử tăng 55%. Đây là những khoản thu lớn, phản ánh nỗ lực trong mở rộng cơ sở thuế và quản lý thuế hiệu quả.

Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện ASEAN và Argentina

Hạ viện Argentina và Ủy ban Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Buenos Aires (ACBA) vừa tổ chức Hội thảo trao đổi tăng cường hợp tác giữa Nghị viện Argentina và ASEAN, theo sáng kiến của Đại sứ quán Việt Nam, Chủ tịch luân phiên ACBA.

280b14a951ae43d4bfbb097c5e19610a.jpg

Đại sứ Việt Nam Ngô Minh Nguyệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đối tác giữa ASEAN và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) trong bối cảnh thế giới đầy thách thức hiện nay. Với tổng dân số hơn 950 triệu người, hai khối kinh tế này sở hữu những thế mạnh bổ trợ cho nhau: ASEAN về sản xuất, công nghệ và dịch vụ, trong khi Mercosur dẫn đầu về nông nghiệp, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Đại sứ Ngô Minh Nguyệt đề xuất nhiều giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác, bao gồm việc tăng cường trao đổi thường kỳ giữa các cơ quan nghị viện, thành lập các nhóm công tác chung về biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chuyển đổi số. Đặc biệt, bà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa Mercosur và ASEAN.

VPI dự báo giá xăng dầu đồng loạt tăng trong kỳ điều hành 12/6

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 12/6/2025, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 0,9-1,8% nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

z3856162323670-eb8d42245606a39d50e2d2985042586e-20221105210128.jpg

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể tăng 173 đồng (0,9%) lên mức 19.433 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 217 đồng (1,1%) lên mức 19.907 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này cũng đồng loạt tăng, cụ thể dầu diesel có thể tăng 1,8% lên mức 17.734 đồng/lít, dầu hỏa có thể tăng 1,6% lên mức 17.556 đồng/lít, còn dầu mazut được dự báo tăng 1,3% lên mức 16.380 đồng/kg. Theo VPI, Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Phấn đấu hoàn thành Dự án cầu Rạch Miễu 2 trong tháng 8/2025

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), nhờ quyết liệt đẩy nhanh thi công, đến nay tiến độ tổng thể Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành được hơn 87%, vượt tiến độ chung gần 2% so với kế hoạch. Riêng phần cầu chính - cầu Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 6%.

rach-mieu-110625.jpg

Cụ thể, phần đường, các đơn vị đang thi công trên toàn bộ chiều dài tuyến 14/14km, đang tiến hành dỡ tải 9,6km (đạt 98%), thi công lớp cấp phối đá dăm 13,8km (đạt 98%), rải bê tông nhựa theo từng phân đoạn được 12km (đạt 85%). Đối với phần cầu trên tuyến, dự án đã hoàn thành 4/6 cầu, gồm cầu Xoài Hột, cầu Mỹ Tho, cầu Tam Sơn và cầu Ba Lai. Hiện còn lại 2 cầu đang triển khai thi công, gồm cầu chính Rạch Miễu 2 và cầu Sông Mã.

Dự kiến ngày 30/6/2025, Dự án cầu Rạch Miễu 2 sẽ hoàn thành toàn bộ cầu trên tuyến và cơ bản hoàn thành phần đường dẫn. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 8/2025 để đưa vào khai thác trước ngày 2/9/2025.

Bắc Ninh sắp có thêm 3 cụm công nghiệp

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi các Sở Tài chính, Công Thương, Tư pháp cho biết, đã nhận được các Báo cáo thẩm định của Sở Công Thương về việc thành lập Cụm Công nghiệp (CCN) Tam Đa - Dũng Liệt 2 (huyện Yên Phong); CCN Lạc Vệ (huyện Tiên Du) và CCN Phù Lãng (thị xã Quế Võ).

kt.jpg

Để có cơ sở báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Tài chính chủ trì, làm việc cụ thể với Sở Công Thương, Sở Tư pháp rà soát các quy định pháp luật về thành lập mới CCN, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án CCN.

Trong đó nêu rõ, thủ tục “Thành lập mới CCN” thực hiện trước hay sau, hay đồng thời với thủ tục “Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án CCN” (nêu rõ cơ sở pháp lý, điều nào, khoản nào của Luật, Nghị định hướng dẫn; không nêu chung chung).

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung then chốt về thương mại

Sau hai ngày đàm phán cấp cao tại London, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung then chốt, mở ra triển vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.

china-us-flag.jpg

Điểm đột phá quan trọng của cuộc đàm phán là sự đồng thuận về khuôn khổ thực thi các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước trong cuộc điện đàm ngày 5/6 và tại cuộc gặp ở Geneva trước đó. Thỏa thuận khung này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các nút thắt trong quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là vấn đề đất hiếm và nam châm.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh cấp thiết khi hai nước đang tìm kiếm giải pháp cho các bất đồng về hạn chế xuất khẩu và thuế quan. Đặc biệt, vấn đề trì hoãn phê duyệt vận chuyển đất hiếm từ phía Trung Quốc đã được Mỹ nêu ra như một điểm nghẽn cần được giải quyết trong quan hệ thương mại song phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin trưa 11/6: Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác phát triển khoa học công nghệ với Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO