Bản tin trưa 9/6: Venezuela dành 100.000ha đất sản xuất nông nghiệp cho các nhà đầu tư Việt Nam
Tin tức nổi bật trưa 9/6: Venezuela dành 100.000ha đất sản xuất nông nghiệp cho các nhà đầu tư Việt Nam; Bình Định quy hoạch hai khu đô thị gần 100ha; Các ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng; Thả gần 420.000 cá, tôm giống xuống vịnh Nha Trang; Sơn La tìm chủ đầu tư cho dự án bến xe ở biên giới... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Venezuela dành 100.000ha đất sản xuất nông nghiệp cho các nhà đầu tư Việt Nam
Nhận lời mời của Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela, từ ngày 5-9/6, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc và tham dự Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế AGROALBA 2025 tại Venezuela.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã hội kiến ông Jorge Márque z - Phó tổng thống Venezuela kiêm Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ Venezuela - Việt Nam, đồng thời thực hiện chuyến khảo sát nhằm tìm hiểu tiềm năng hợp tác tại bang Guárico, Venezuela.
Phó tổng thống Jorge Márquez khẳng định Chính phủ Venezuela hoàn toàn ủng hộ và sẵn sàng đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo Phó tổng thống, Venezuela đã chuẩn bị sẵn 100.000ha đất nông nghiệp để dành riêng cho các nhà đầu tư Việt, đồng thời nhấn mạnh với tư cách là Chủ tịch phân ban Ủy ban liên Chính phủ hai nước, ông sẽ trực tiếp theo dõi và hỗ trợ triển khai các sáng kiến hợp tác.
Bình Định quy hoạch hai khu đô thị gần 100ha
UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 hai khu đô thị Trường An và Bình Phú tại thị xã Hoài Nhơn.

Khu đô thị Bình Phú thuộc phường Hoài Thanh Tây, có diện tích lập quy hoạch gần 74ha, gồm đất ở, các công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật, dịch vụ... Quy mô dân số dự kiến khoảng 3.593 người, với mật độ xây dựng tối đa 40%. Dự án này được quy hoạch đất nhà ở liền kề xây tối đa 5 tầng, trụ sở các cơ quan, biệt thự cao tối đa 3 tầng.
Khu đô thị Trường An nằm tại phường Hoài Thanh có diện tích lập quy hoạch trên 23,7ha. Theo quy hoạch, Dự án có diện tích đất ở khoảng 74.017m2, hạ tầng xã hội 54.189m2, dịch vụ 17.934m2, còn lại là đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Dự án có quy mô dân số khoảng 1.768 người.
Các ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua bán vàng
Nhiều ngân hàng như BIDV, MB, SHB... cảnh báo về thủ đoạn giả mạo trang web, fanpage, tài khoản mạng xã hội với tên miền, giao diện và logo giống hệt các thương hiệu kinh doanh vàng uy tín, khiến người dùng dễ nhầm lẫn với trang chính thức. Các đối tượng còn mạo danh ngân hàng để lừa đảo, thay vì chỉ doanh nghiệp kinh doanh vàng như trước đây.

Cảnh báo này được các ngân hàng đưa ra trước thực tế hình thức lừa đảo mua bán vàng "nở rộ" thời gian qua, khi giá kim loại quý trong nước chênh cao so với thế giới, duy trì ở mức trên 10 triệu đồng một lượng. Thủ đoạn lừa phổ biến là sau khi tạo dựng lòng tin, kẻ gian tung tin giả về giá vàng hoặc bạc, quảng bá chương trình khuyến mãi, chiết khấu cao, tặng thưởng hấp dẫn. Họ cũng mời gọi đầu tư online, cam kết lãi cao (theo ngày hoặc tuần). Đây là hình thức lừa đảo có dấu hiệu đa cấp hoặc chiếm đoạt tiền, theo các ngân hàng.
Khi nạn nhân "sập bẫy", kẻ gian tiếp tục gửi tin nhắn, email giả danh để thông báo trúng thưởng, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng nhằm trục lợi. Thậm chí, họ còn mạo danh người thân, nhân viên công ty vàng, gọi điện hoặc liên hệ qua mạng xã hội để tiếp cận, lừa đảo dưới nhiều hình thức khác nhau. Nhiều đối tượng còn sử dụng chiêu thức "chim mồi" tung hình ảnh chốt lời cao để kích thích khách hàng, hoặc gửi giấy xác nhận "đã đặt hàng" có logo và thông tin gần giống doanh nghiệp thật để tạo lòng tin.
Thả gần 420.000 cá, tôm giống xuống vịnh Nha Trang
Gần 420.000 giống tôm sú, cá được chính quyền thả xuống vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Hoạt động nằm trong Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi rạn san hô vịnh Nha Trang, hưởng ứng Lễ hội Văn hóa - Du lịch biển, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2025.

Sự kiện nhận được sự đồng hành tích cực từ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, cùng nhiều doanh nghiệp. Chương trình không chỉ dừng lại ở việc thả giống mà còn kêu gọi ứng dụng công nghệ xanh trong quản lý, khai thác tài nguyên biển. Các mô hình trồng rừng ngập mặn, phân loại rác tại nguồn, kiểm soát rác thải nhựa đại dương đang được triển khai mạnh mẽ...
Với việc thả gần 430.000 con giống thủy sản, Khánh Hòa gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm xây dựng mô hình phát triển kinh tế biển bền vững.
Sơn La tìm chủ đầu tư cho dự án bến xe ở biên giới
UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Bến xe khách trung tâm huyện Vân Hồ với quy mô khoảng hơn 2ha, địa điểm xây dựng tại Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Dự án được đầu tư xây dựng đảm bảo các tiêu chí của bến xe khách loại 3 theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng và đảm bảo kết nối đồng bộ với hiện trạng, phù hợp với địa hình, kiến trúc cảnh quan tại nơi thực hiện dự án.
Tổng mức đầu tư của dự án là khoảng 107 tỷ đồng, thời gian thực hiện khoảng 30 tháng kể từ khi được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cấp có thẩm quyền quyết định cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Đà Nẵng xử phạt cơ sở du lịch xả thải thẳng ra biển
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở Temple Resort Danang, thuộc Công ty CP Thương mại và Du lịch San Hô Đà Nẵng, với tổng số tiền phạt 224,5 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo Quyết định số 1728/QĐ-XPHC ngày 6/6/2025, kết quả kiểm tra ngày 18/4 tại cơ sở kinh doanh Công ty CP Thương mại và Du lịch San hô Đà Nẵng cho thấy, doanh nghiệp đã vi phạm nhiều quy định như: Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung giấy phép môi trường; xả nước thải không đúng nơi quy định; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép phù hợp để xử lý chất thải nguy hại; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đúng quy chuẩn kỹ thuật.
Ngoài ra, cơ sở còn vi phạm các điều kiện về bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình nhà hàng trong khách sạn. UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.
Cộng hoà Áo khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Á
Từ ngày 2-8/6/2025, Đoàn đại biểu do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương - dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cộng hòa Áo.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Phó chủ tịch Hội đồng quốc gia (Hạ viện) Áo Peter Haubner; Phó chánh án Tòa án Tối cao Áo Eva Marek; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Áo Petra Mayr; Tổng cục trưởng Tổng cục phòng, chống tham nhũng Lukas Berghammer; Thủ hiến bang Salzburg - ông Wilfried Haslauer; Giám đốc Học viện quốc tế về phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc Slagjana Taseva...
Phía Áo bày tỏ mong muốn được làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam, nhất là tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; phấn đấu tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp Áo đầu tư vào Việt Nam từ con số 50 hiện nay lên 100, và nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD trong những năm tới; đồng thời, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, tư pháp, du lịch, văn hóa, nghệ thuật; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, trong đó có đào tạo điều dưỡng viên, tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm điều dưỡng viên tại Áo.
Vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu sang Indonesia
Ngày 9/6, Công ty CP AVAC Việt Nam đã xuất khẩu lô vaccine AVAC ASF LIVE đầu tiên với 120.000 liều sang Indonesia, đánh dấu thêm một cột mốc quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm vaccine dịch tả lợn châu Phi của Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Điệp - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam chia sẻ, việc lô vaccine AVAC ASF LIVE đầu tiên được xuất khẩu sang Indonesia là minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm, khi đã vượt qua quá trình đánh giá chuyên môn nghiêm ngặt của Bộ Nông nghiệp Indonesia. Đây không chỉ là thành tựu của Công ty CP AVAC Việt Nam mà còn là bước tiến quan trọng của ngành vaccine thú y Việt Nam.
Tinh đến nay, AVAC đã cung ứng hơn 3,5 triệu liều vaccine AVAC ASF LIVE ra thị trường. Trong số đó, khoảng 3 triệu liều được sử dụng tại Việt Nam, góp phần kiểm soát hiệu quả dịch tả lợn châu Phi (ASF) trên diện rộng; gần 500.000 liều đã được xuất khẩu sang Philippines và Nigeria, nhận được phản hồi tích cực từ các thị trường này. Hiện tại, sản phẩm vaccine AVAC ASF LIVE đang trong quá trình đăng ký tại nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Malaysia, Nepal, Myanmar...
Mỹ đồng ý khởi động đàm phán thuế quan với Thái Lan
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira khẳng định Mỹ đã đồng ý khởi động đàm phán thuế quan với Thái Lan, song không xác nhận thời điểm bắt đầu đàm phán. Ông Pichai lưu ý thêm rằng thực tế là Thái Lan và Mỹ đã có các cuộc thảo luận không chính thức về vấn đề này và ông tin rằng các đề xuất từ phía Thái Lan sẽ có lợi cho cả hai bên.

Bộ trưởng Tài chính Thái Lan nhấn mạnh: "Trên thực tế, đã có những cuộc đàm phán không chính thức. Chúng tôi đã thảo luận trong nhóm của mình và nghĩ rằng nội dung của các cuộc thảo luận có lợi cho cả hai bên. Tôi sẽ tiếp tục báo cáo những diễn biến liên quan các cuộc đàm phán chính thức sắp tới."
Thái Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 36% của Mỹ nếu không thể đàm phán giảm thuế với Washington trước khi lệnh hoãn áp thuế hết hạn vào tháng 7 tới.
Ấn Độ áp thuế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản và EU
Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành loạt biện pháp thuế chống bán phá giá mới đối với một số mặt hàng nhập khẩu chiến lược, bao gồm vitamin A Palmitate và hóa chất cao su Sulphur không hòa tan, có xuất xứ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sỹ và Liên minh châu Âu (EU). Động thái này nhằm bảo vệ các ngành sản xuất trong nước trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu giá rẻ.

Quyết định được đưa ra dựa trên khuyến nghị của Cục Giải quyết Tranh chấp Thương mại (DGTR), sau khi tiến hành điều tra và xác định các sản phẩm nhập khẩu nói trên đã gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, thuế chống bán phá giá lên tới 20,87 USD/kg sẽ được áp dụng đối với vitamin A Palmitate nhập khẩu từ Trung Quốc, EU và Thụy Sỹ. Loại vitamin này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng và thức ăn chăn nuôi.
Trong khi đó, mặt hàng Sulphur không hòa tan - một hợp chất thiết yếu trong sản xuất lốp xe và các sản phẩm cao su công nghiệp cũng sẽ chịu mức thuế tương tự nếu được nhập từ Trung Quốc và Nhật Bản. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực trong vòng 5 năm, nhằm tái lập môi trường cạnh tranh công bằng và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phục hồi sản xuất.