Bản tin trưa 16/4: Hàng nghìn người hợp luyện diễu hành đêm tại công viên Thủ Thiêm
Tin tức đáng chú ý trưa 16/4: TP.HCM sẽ sáp nhập còn 102 phường, xã; Hơn 1,5 triệu đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 11; Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gấp rút về đích; Hàng nghìn người hợp luyện diễu hành đêm tại công viên Thủ Thiêm; TP.HCM kêu gọi đầu tư PPP cho bệnh viện đột quỵ quy mô 1.200 tỷ đồng.
TP.HCM sẽ sáp nhập còn 102 phường, xã
Chiều 15/4, Thành ủy TP.HCM đã thống nhất phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn, giảm từ 273 đơn vị hiện hữu xuống còn 102. Việc tinh gọn bộ máy nhằm thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp, phù hợp với định hướng của Trung ương về giảm từ 60 - 70% đơn vị hành chính cấp xã.
Theo đánh giá, phương án này bảo đảm quy mô hợp lý về dân số và diện tích của từng đơn vị hành chính, tránh tình trạng "thu nhỏ cấp huyện", đồng thời giúp bộ máy cấp xã gần dân, sát dân, quán xuyến tốt địa bàn, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Việc ổn định ranh giới hành chính cũng hạn chế xáo trộn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng và quy hoạch đô thị.
Sau khi thực hiện sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mở rộng sẽ bao gồm 168 đơn vị hành chính cơ sở, trên diện tích 6.772 km², dân số hơn 13,7 triệu người. Tổng thu ngân sách năm 2024 của ba địa phương hợp nhất đạt gần 678.000 tỷ đồng. Đây sẽ là tiền đề để TP.HCM trở thành siêu đô thị, đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước và khu vực Đông Nam bộ.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy yêu cầu các cấp ủy địa phương rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ để chuẩn bị cho công tác nhân sự sau sắp xếp. Thành ủy sẽ phối hợp với Sở Nội vụ và Ủy ban Kiểm tra rà soát tổng thể để phân công, bố trí cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức mới.
Về lộ trình tổ chức Đảng, TP.HCM sẽ hoàn thành đại hội chi bộ cơ sở trước ngày 30/6, đại hội cấp trên cơ sở và đặc khu trước 31/8 và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM trước ngày 31/10/2025.
Đáng chú ý, TP.HCM cũng kiến nghị Trung ương cho phép kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội về cơ chế đặc thù cho TP.HCM đến năm 2030, tiếp tục tạo điều kiện để thành phố sau sáp nhập phát huy hiệu quả trong vai trò cực tăng trưởng quốc gia.
Hơn 1,5 triệu đại biểu dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 11
Sáng 16/4, Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hơn 21.000 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 1,5 triệu đại biểu từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu chính ở Hội trường Diên Hồng, Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao gồm Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại điểm cầu TP.HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ngoài ra còn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Nghị - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM; Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP.HCM; Nguyễn Phước Lộc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng toàn thể Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện.
Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Các phát biểu chuyên đề từ lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương làm rõ phương hướng thực hiện, chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ mới.
Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây gấp rút về đích
Nút giao giữa đường Vành đai 3 TP.HCM và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, nhằm kịp thời thông xe kỹ thuật đồng bộ với cầu Nhơn Trạch vào dịp lễ 30/4, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Công trình thuộc dự án thành phần Tân Vạn - Nhơn Trạch (giai đoạn 1), có vai trò chiến lược trong việc kết nối giao thông liên vùng giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ. Hiện khu vực nút giao đã cơ bản định hình, tuy nhiên khối lượng thi công vẫn còn lớn.

Các nhóm công việc chính đang được triển khai bao gồm gác dầm, hoàn thiện bản mặt cầu và nền đường. Gói thầu XL1, bao gồm phạm vi nút giao đã hoàn thành hơn 50% khối lượng thi công.
Dự kiến toàn bộ hạng mục sẽ hoàn tất và đưa vào khai thác trong tháng 6/2025, tạo điều kiện thúc đẩy giao thương, giảm tải áp lực giao thông và hoàn thiện mạng lưới giao thông trục Đông Nam của TP.HCM.
Hàng nghìn người hợp luyện diễu hành đêm tại công viên Thủ Thiêm
Tối 15/4, tại công viên bờ sông Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức), hàng nghìn người đại diện cho các lực lượng quần chúng như thanh niên, phụ nữ, nông dân, văn nghệ sĩ… đã tham gia buổi hợp luyện quy mô lớn chuẩn bị cho lễ diễu binh - diễu hành mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Buổi tập diễn ra từ 18 giờ đến hơn 21 giờ với sự tham gia của nhiều đoàn thể thuộc các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn TP.HCM. Các khối diễu hành thực hiện di chuyển theo kịch bản định sẵn, bảo đảm giữ đội hình, cự ly, trang phục và hiệu lệnh thống nhất từ ban tổ chức. Mỗi đoàn mang biểu ngữ, cờ, đạo cụ và trang phục thể hiện bản sắc riêng theo lĩnh vực đại diện.
Tổng cộng có 12 khối lực lượng quần chúng tham gia diễu hành sáng 30/4 tại trục đường Lê Duẩn, quận 1 - nơi diễn ra chương trình chính thức. Đây là một phần trong tổng số hơn 13.000 người được huy động cho các khối diễu binh và diễu hành năm nay, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và tinh thần tự hào dân tộc nhân dịp trọng đại của đất nước.
TP.HCM kêu gọi đầu tư PPP cho bệnh viện đột quỵ quy mô 1.200 tỷ đồng
Ngành y tế TP.HCM đang xúc tiến triển khai 6 dự án theo hình thức đối tác công - tư (PPP), trong đó đáng chú ý là dự án xây dựng bệnh viện đột quỵ tại TP. Thủ Đức với tổng mức đầu tư dự kiến 1.200 tỷ đồng. Đây sẽ là cơ sở chuyên sâu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị đột quỵ, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam hiện nay.

Sở Y tế TP.HCM đã giao Bệnh viện Lê Văn Việt và Bệnh viện Nhân dân 115 nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư, chuẩn bị thủ tục mời gọi đối tác tư nhân tham gia.
Ngoài ra, TP.HCM còn kêu gọi đầu tư cho các dự án quan trọng khác như: Khu khám chữa bệnh dịch vụ tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (3.500 tỷ đồng), khoa khám quốc tế tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh (135 tỷ đồng), hai trung tâm tầm soát công nghệ cao ở TP. Thủ Đức và cụm y tế Tân Kiên (huyện Bình Chánh) mỗi dự án 1.500 tỷ đồng, cùng dự án Bệnh viện thực hành giai đoạn 2 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (2.500 tỷ đồng). Các dự án kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm tải cho hệ thống y tế công.