Bản tin trưa 1/4: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao
Tin tức đáng chú ý trưa 1/4: Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao; Giá thịt heo giảm mạnh do áp lực nhập khẩu; Phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước An tại Đồng Nai; Thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc ngay quý I/2025; Xuất khẩu cà phê hướng tới mốc kỷ lục 8-10 tỷ USD.
Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục không nhận thù lao
Tập đoàn Vingroup vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024, trong đó thể hiện rõ chính sách thù lao đối với Hội đồng quản trị và ban điều hành.
Theo báo cáo, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup tiếp tục không nhận bất kỳ khoản thù lao nào trong hai năm liên tiếp 2023 và 2024. Bà Nguyễn Diệu Linh - Phó Chủ tịch HĐQT cũng không nhận thù lao trong cùng thời gian.
Ba Phó Chủ tịch còn lại là bà Phạm Thúy Hằng, bà Phạm Thu Hương và ông Nguyễn Việt Quang đều nhận mức thù lao hơn 2,7 tỷ đồng/năm. Trong khi đó, các thành viên HĐQT độc lập nhận cùng mức thù lao là 1,23 tỷ đồng.

Tổng chi phí thù lao cho Hội đồng quản trị Vingroup trong năm 2024 là hơn 12 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 11,5 tỷ đồng của năm trước.
Về phía Ban Tổng giám đốc, tổng số tiền thù lao chi trả trong năm qua là hơn 53 tỷ đồng. Riêng ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc nhận hơn 11,12 tỷ đồng.
Giá thịt heo giảm mạnh do áp lực nhập khẩu
Sau thời gian tăng cao, giá heo hơi trên cả nước đã giảm mạnh, hiện dao động từ 66.000-77.000 đồng/kg. Miền Bắc ghi nhận mức thấp nhất tại Yên Bái, Bắc Giang và Hà Nam (66.000 đồng/kg). Miền Trung - Tây Nguyên giữ mức 66.000-73.000 đồng/kg, trong khi miền Nam dao động 72.000-77.000 đồng/kg.
Giá thịt heo bán lẻ tại các chợ TP.HCM cũng điều chỉnh giảm 5.000-10.000 đồng/kg. Sườn non còn khoảng 230.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 170.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính được cho là do Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu thịt với kim ngạch tháng 2/2025 đạt 373 triệu USD, tăng gần 41% so với cùng kỳ. Theo ông Nguyễn Kim Đoán - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, việc nhập khẩu ồ ạt gây áp lực lớn lên giá trong nước, khiến người chăn nuôi có nguy cơ lỗ nặng do giá heo giống vẫn ở mức cao.
Dự báo, trong thời gian tới giá heo hơi có thể tiếp tục giảm, xuống dưới mốc 70.000 đồng/kg nếu không có biện pháp điều tiết phù hợp.
Phê duyệt quy hoạch Khu công nghiệp Phước An tại Đồng Nai
UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu công nghiệp (KCN) Phước An, tọa lạc tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.
Theo quy hoạch, KCN Phước An có quy mô khoảng 330ha, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hiện đại, tích hợp hạ tầng kỹ thuật thông minh, thân thiện với môi trường. Đây sẽ là điểm đến thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, phát huy tối đa lợi thế về vị trí liền kề cảng Phước An.
KCN được chia thành hai phân khu chức năng: Phân khu A (phía Tây đường tỉnh 771C), rộng hơn 58ha, được ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
Phân khu B (phía Đông đường tỉnh 771C), rộng gần 272ha, định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ đa ngành, công nghiệp sử dụng công nghệ cao, đồng thời bố trí các dịch vụ đi kèm và thiết chế công đoàn.
Ngoài ra, quy hoạch cũng dành quỹ đất để bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối, trụ sở an ninh, phòng cháy chữa cháy… nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý và vận hành toàn khu theo quy định.
Việc phê duyệt quy hoạch KCN Phước An góp phần cụ thể hóa chiến lược phát triển công nghiệp bền vững của tỉnh Đồng Nai, đồng thời mở ra dư địa thu hút đầu tư mới tại khu vực phía Nam.
Thu hút đầu tư nước ngoài khởi sắc ngay quý I/2025
Trong 3 tháng đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục đổ mạnh vào các địa phương có thế mạnh về hạ tầng công nghiệp và chiến lược thu hút đầu tư bài bản, nổi bật là Bắc Ninh, Hà Nam và Hải Phòng. Nhiều dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường được cấp phép, tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế địa phương và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
Bắc Ninh ghi nhận bước khởi đầu ấn tượng khi ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 18 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký lên đến 1,8 tỷ USD, trong đó vốn FDI chiếm 1,67 tỷ USD. Tỉnh tiếp tục kiên trì áp dụng chiến lược thu hút đầu tư theo tiêu chí “Hai ít - Ba cao - Bốn sẵn sàng - Một không”, ưu tiên chọn lọc dự án mang lại giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại và đảm bảo yếu tố bền vững.
Hải Phòng khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài khi năm 2024 thu hút tới 4,9 tỷ USD FDI, xếp thứ hai cả nước. Năm 2025, Thành phố đặt mục tiêu tiếp nhận thêm 4,5 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh phát triển Khu kinh tế ven biển phía Nam quy mô 20.000ha, với định hướng tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, logistics và đô thị thông minh.
Hà Nam cũng có khởi đầu tích cực khi quý I/2025 đã thu hút được 500 triệu USD, đạt một nửa kế hoạch cả năm là 1 tỷ USD. Tỉnh đang đẩy mạnh mô hình phát triển các khu công nghiệp gắn với đô thị và dịch vụ, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật - xã hội đồng bộ. Đặc biệt, Hà Nam vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập Khu Công nghệ cao Hà Nam tại huyện Lý Nhân với diện tích 663ha, kết nối thuận lợi với các tuyến cao tốc trọng điểm.
Diễn biến tích cực này cho thấy tín hiệu phục hồi mạnh mẽ của dòng vốn FDI ngay từ đầu năm, đồng thời khẳng định vai trò của các địa phương năng động trong chiến lược thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.
Xuất khẩu cà phê hướng tới mốc kỷ lục 8-10 tỷ USD
Theo Cục Hải quan Việt Nam, tính đến ngày 15/3, xuất khẩu cà phê đạt hơn 400.000 tấn, kim ngạch 2,28 tỷ USD, giảm 18% về lượng nhưng tăng tới 41% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng mạnh về giá trị chủ yếu nhờ giá cà phê xuất khẩu trung bình tăng 73%, đạt 5.614 USD/tấn.
Nếu mức giá này được duy trì trong các quý còn lại, xuất khẩu cà phê năm 2025 có thể thiết lập kỷ lục mới, đạt 8 tỷ USD, thậm chí hướng tới 10 tỷ USD nếu sản lượng cải thiện. Các thị trường xuất khẩu lớn nhất trong hai tháng đầu năm gồm Đức, Italy, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, với đà tăng trưởng hiện nay, ngành cà phê hoàn toàn có thể vượt mốc 6 tỷ USD trong năm 2025. Ông nhấn mạnh cần đầu tư sâu vào công nghệ chế biến, mở rộng thị trường và ứng phó hiệu quả với biến động toàn cầu.
Ngành cà phê đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao giá trị và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ nông sản thế giới.