Thời sự

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2025

NH 20/02/2025 - 11:06

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được sắp xếp đảm bảo hiệu quả công tác; những đơn vị có quy mô nhỏ, hiệu quả thấp sẽ được sáp nhập, tổ chức lại để nâng cao tính tự chủ.

Từ ngày 1/3/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tài nguyên và Môi trường với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sẽ chính thức đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức mới.

Để đảm bảo quá trình hợp nhất diễn ra suôn sẻ, ông Phạm Tân Tuyến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án hợp nhất yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc hai bộ tập trung rà soát và hoàn thiện phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức sẽ theo hướng tinh gọn, tránh trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị, đảm bảo hiệu quả và tính hợp lý trong hoạt động của bộ máy sau hợp nhất.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa Chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy. (Ảnh: Khương Trung)
Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy

Về công tác cán bộ, các đơn vị trực thuộc cần thực hiện điều chuyển, bố trí lại công chức, viên chức và người lao động theo đúng yêu cầu công việc trong bộ máy mới. Việc phân công cán bộ lãnh đạo phải minh bạch, có căn cứ rõ ràng với tiêu chí đánh giá cụ thể. Đồng thời, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ hưu sớm hoặc chuyển công tác cũng sẽ được triển khai theo quy định.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hai bộ sẽ được rà soát, sắp xếp lại để tránh trùng lặp, nâng cao hiệu quả hoạt động. Những đơn vị quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả sẽ được sáp nhập hoặc tổ chức lại nhằm tăng tính tự chủ và khả năng tự chịu trách nhiệm.

Về công tác Đảng và chính trị, Ban Chỉ đạo yêu cầu chuẩn bị các văn bản, quy chế làm việc của Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kiện toàn nhân sự Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra để đảm bảo hoạt động ổn định.

Trong công tác pháp chế, hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ được rà soát, cập nhật và hoàn thiện để phù hợp với bộ máy tổ chức mới.

Các đơn vị liên quan sẽ tiến hành rà soát, đề xuất phương án xử lý tài chính, tài sản công một cách minh bạch và hiệu quả trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Về tổ chức hành chính, văn phòng, các điều kiện cần thiết như con dấu, hệ thống quản lý văn bản và hạ tầng công nghệ thông tin sẽ được chuẩn bị đầy đủ để đảm bảo bộ máy mới hoạt động thông suốt. Đồng thời, thủ tục hành chính sẽ được hoàn thiện để không làm gián đoạn công tác quản lý nhà nước và hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Quá trình hợp nhất hai bộ không chỉ là việc sắp xếp lại bộ máy mà còn đòi hỏi quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp lãnh đạo, đơn vị chức năng và cán bộ công chức. Vì vậy, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần chủ động triển khai nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, đồng thời duy trì hoạt động chuyên môn ổn định.

Trong quá trình xây dựng đề án hợp nhất, có khoảng 450 cán bộ bày tỏ nguyện vọng nghỉ hưu sớm theo Nghị định số 178, trong đó 300 người thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, 148 người thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Sau hợp nhất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có 2.890 công chức và hơn 12.000 viên chức tiếp tục công tác trong bộ máy mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức hoạt động từ ngày 1/3/2025
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO