Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 30/5: TP.HCM mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe

Nhật Hưng 30/05/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 30/5: Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không thể chậm trễ, thời gian không chờ đợi ai”; Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 đề xuất hợp tác với Hungary; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu kiểm tra gói thầu cao tốc tại Bình Phước sau phản ánh của Tập đoàn Sơn Hải; Quốc hội thông qua loạt chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; TP.HCM mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Không thể chậm trễ, thời gian không chờ đợi ai”

Chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày 29/5, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Nghị quyết 57 không phải khẩu hiệu chính trị mà là chương trình hành động thực tiễn để Việt Nam bứt phá.

Tổng Bí thư khẳng định, quốc gia không thể phát triển hùng cường nếu nền khoa học - công nghệ yếu kém. Trong bối cảnh thế giới đang phát triển nhanh chóng, nếu Việt Nam chậm trễ thì sẽ lạc hậu, mất cơ hội hợp tác và hội nhập sâu rộng.

nxt2328-17485104457421673129767.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: T.V.

Tổng Bí thư yêu cầu rà soát, thúc đẩy tiến độ các nhiệm vụ, đặc biệt là 170 đầu việc cần hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2025. Đến nay, mới có 103/600 nhiệm vụ hoàn thành, còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ, đặc biệt về thể chế.

Ông nhấn mạnh cần xây dựng các ngành công nghiệp chiến lược tự chủ dựa trên thế mạnh như nông nghiệp, biển, giáo dục…; đồng thời siết chặt trách nhiệm cá nhân, đơn vị, xử lý nghiêm nếu không hoàn thành nhiệm vụ. “Thế giới không chờ ta. Phải chạy mới kịp tiến độ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 6 đề xuất hợp tác với Hungary

Ngày 29/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Hungary Sulyok Tamas, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 - 29/5. Tại buổi gặp, Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Hungary, đặc biệt là cam kết cấp 500 triệu USD tín dụng ưu đãi và viện trợ vắc xin trong giai đoạn dịch COVID-19.

thu-tuong-tong-thong-hungary-1-1.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay với Tổng thống Hungary Sulyok Tamas tại trụ sở Chính phủ ngày 29/5. Ảnh: VGP

Khẳng định Hungary là đối tác ưu tiên hàng đầu tại Trung - Đông Âu, Thủ tướng đề xuất 6 nhóm biện pháp hợp tác trọng tâm: (1) tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn; (2) thúc đẩy thương mại - đầu tư, hướng đến kim ngạch 2 tỷ USD; (3) triển khai hiệu quả các dự án sử dụng vốn tín dụng ưu đãi; (4) đẩy mạnh hợp tác giáo dục, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, dược và du lịch; (5) mở rộng hợp tác lao động; (6) tăng cường giao lưu văn hóa và nhân dân.

Tổng thống Hungary hoàn toàn nhất trí với các đề xuất và cam kết hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ EU, bao gồm việc thúc đẩy phê chuẩn EVIPA và gỡ bỏ "thẻ vàng" IUU. Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, AI và dược phẩm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu kiểm tra gói thầu cao tốc tại Bình Phước sau phản ánh của Tập đoàn Sơn Hải

Ngày 29/5, Văn phòng Chính phủ phát đi văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, yêu cầu kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu thi công Gói thầu xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng thành lập tổ công tác liên bộ, kiểm tra toàn diện quá trình đấu thầu, từ hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đến xử lý kiến nghị. Kết quả phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/6.

tap-doan-son-hai-17324221-223222.jpg

Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Tập đoàn Sơn Hải phản đối kết quả đấu thầu. Dù đưa ra giá dự thầu thấp nhất hơn 732 tỷ đồng, tiết kiệm hơn 148 tỷ đồng so với giá gói thầu, Sơn Hải không trúng thầu. Gói thầu sau đó được trao cho liên danh nhà thầu có giá dự thầu cao hơn, trên 866 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bình Phước và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, đảm bảo minh bạch và công bằng trong đấu thầu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về cho vay đặc biệt lãi suất 0%/năm

Ngày 29/5, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về quy định cho phép tổ chức tín dụng được vay đặc biệt với lãi suất 0%/năm.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thông (Bình Thuận) đánh giá đây là chính sách hỗ trợ mạnh mẽ, góp phần giữ ổn định hệ thống tài chính - ngân hàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu không quy định rõ điều kiện áp dụng, chính sách có thể bị lạm dụng, gây rủi ro, méo mó môi trường cạnh tranh và tăng gánh nặng cho ngân sách.

thong-doc-ngan-hang-nha-nuoc-vie.jpg
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Gia Hân

Giải trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định việc cho vay không tài sản bảo đảm, lãi suất 0% chỉ áp dụng trong hai trường hợp đặc biệt: xảy ra rút tiền hàng loạt hoặc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt. Đây không phải hoạt động thường xuyên, mà là biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ hệ thống.

Bà Hồng cho biết, quy trình kiểm soát rủi ro đã được quy định chặt chẽ, và chỉ khi tổ chức tín dụng không còn tài sản bảo đảm mới được xem xét cho vay lãi suất 0%, không thế chấp.

Việt Nam lên tiếng trước thông tin Mỹ dừng phỏng vấn visa sinh viên

Ngày 29/5, tại họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết các cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ đang tích cực làm việc với phía Mỹ để xác minh thông tin liên quan đến việc dừng lên lịch hẹn phỏng vấn cấp thị thực sinh viên.

Thông tin này được đưa ra sau khi có tin đồn rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo dừng phỏng vấn visa sinh viên và hạn chế tuyển sinh quốc tế tại một số trường đại học, trong đó có Đại học Harvard.

Việt Nam lên tiếng trước thông tin Mỹ dừng phỏng vấn visa sinh viên - Ảnh 1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Bà Phạm Thu Hằng khẳng định hiện nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam đang chuẩn bị hồ sơ du học tại Mỹ theo diện tự túc hoặc học bổng. Việt Nam mong muốn quá trình xin thị thực du học sẽ diễn ra thuận lợi, nhằm duy trì giáo dục như một trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đồng thời, Việt Nam kỳ vọng phía Mỹ tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên, giáo viên, học giả và chuyên gia Việt Nam tham gia các chương trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao của Mỹ, phù hợp với mục tiêu hợp tác vì hòa bình và phát triển bền vững.

Quốc hội thông qua loạt chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội

Chiều 29/5, Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, có hiệu lực từ ngày 1/6/2025.

Nghị quyết thể chế hóa kịp thời Kết luận số 127 và 137 của Bộ Chính trị, bổ sung điều kiện hỗ trợ nhà ở xã hội cho các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp lại đơn vị hành chính. Đồng thời, giao địa phương quyền xác định đối tượng thụ hưởng dựa trên điều kiện giao thông, vùng miền, khoảng cách di chuyển...

Quốc hội thông qua loạt chính sách đặc thù phát triển nhà xã hội - Ảnh 1.
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết chiều 29/5. Ảnh: Hồ Long

Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia, Nghị quyết cắt giảm hàng loạt thủ tục hành chính: bỏ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, miễn thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, không yêu cầu thẩm định giá bán - thuê mua tại cấp tỉnh, miễn giấy phép xây dựng với thiết kế mẫu. Thời gian thực hiện dự án được rút ngắn tới 70 - 100% so với quy định hiện hành.

Ngoài ra, Nghị quyết thành lập Quỹ Nhà ở Quốc gia (Trung ương và địa phương), hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm phát triển quỹ nhà cho thuê, bảo đảm chỗ ở ổn định cho người thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà ở xã hội.

Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ngày 29/5, Ban Chỉ đạo Trung ương họp tổng kết lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương sự nỗ lực của các bộ ngành, địa phương trong tổ chức sự kiện vừa qua; đồng thời yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các đề án, đặc biệt là kế hoạch diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì.

Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9- Ảnh 1.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Bộ Quốc phòng được giao phối hợp cùng Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chuẩn bị kịch bản, phân công tổ chức, đảm bảo quy mô, trang trọng, đúng tầm vóc lịch sử. Hà Nội cần sớm ban hành kế hoạch chi tiết tổ chức lễ kỷ niệm theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ chủ trì công tác tuyên truyền, xây dựng các chương trình nghệ thuật, phim tài liệu, triển lãm thành tựu 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: Phải tổ chức sự kiện “hoàn hảo hơn”, lan tỏa tinh thần yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và hướng đến Đại hội XIV của Đảng.

21 ngân hàng triển khai gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng và chuyển đổi số

Ngày 29/5, tại “Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025”, Ngân hàng Nhà nước công bố gói tín dụng 500.000 tỷ đồng do 21 ngân hàng thương mại triển khai, nhằm hỗ trợ các lĩnh vực hạ tầng chiến lược, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, với lãi suất thấp hơn ít nhất 1% so với mức bình quân trung - dài hạn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá đây là hành động cụ thể triển khai Nghị quyết 57, thể hiện tinh thần "nói là làm" của ngành ngân hàng. Ông đề nghị các ngân hàng tiết giảm chi phí để có thể hạ lãi suất xuống ít nhất 1,5%, đồng thời thiết kế chính sách có “đầu ra” rõ ràng, hiệu quả đo đếm được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025, ngày 29/5. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025", ngày 29/5. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh chuyển đổi số, tích cực triển khai các công nghệ cốt lõi như AI, Big Data, Blockchain… Đồng thời, ngân hàng cần tăng tốc hoàn thiện hành lang pháp lý, phát triển hạ tầng thanh toán hiện đại, nâng cao an toàn bảo mật và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho người dân, doanh nghiệp.

Ngành ngân hàng được giao đẩy mạnh ứng dụng VNeID, hoàn thành 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM làm tổ trưởng tổ công tác chống hàng giả, hàng buôn lậu

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt nhằm triển khai đợt cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được giữ vai trò tổ trưởng.

Tổ phó gồm thành viên Ban chỉ đạo 389 của TP.HCM, gồm Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ, Phó giám đốc Công an TP.HCM Mai Hoàng, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng TP Trương Minh Tuấn, Phó cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II Đỗ Thanh Quang.

hinhsss-17485106278151210672709.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: Thảo Lê

Thành viên tổ công tác còn có giám đốc các sở ngành có liên quan như Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tổ sẽ kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm hoặc có dấu hiệu tiếp tay cho hành vi vi phạm.

TP.HCM mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe

Ngày 29/5, Sở Xây dựng TP.HCM đã phê duyệt dự án mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 (TP. Thủ Đức). Dự án dài 3,2 km, tổng vốn đầu tư hơn 915 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Tuyến đường sẽ được mở rộng mỗi bên 4,75 m, đạt quy mô 8 làn xe với mặt đường rộng 36 m. Hai cây cầu trên tuyến là cầu Mương Kênh và cầu vượt đường Đỗ Xuân Hợp cũng được mở rộng, mỗi bên thêm 5,25 m, đưa tổng bề rộng cầu lên 37 m.

song-hanh-3-6151-7698-2953.jpeg.jpg
TP.HCM mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe. Ảnh: ĐT

Sở Xây dựng TP.HCM nhận định, dự án sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối khu Đông TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các tuyến cao tốc, quốc lộ, vành đai, góp phần giảm ùn tắc và tăng hiệu quả đầu tư hạ tầng.

Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM sẽ thực hiện đầy đủ quy trình đầu tư, từ lựa chọn nhà thầu đến giám sát thi công. Đồng thời, nghiên cứu tổ chức giao thông phù hợp từng giai đoạn và triển khai mô hình BIM để bảo đảm tiến độ, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin sáng 30/5: TP.HCM mở rộng tuyến đường nối cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 làn xe
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO