Bản tin chiều 31/7: Hai ngân hàng quốc doanh lãi hơn 1,4 tỷ USD; Thông xe tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM cuối năm nay
Tin tức nổi bật chiều 31/7: Đề xuất nâng gấp đôi tiền ký quỹ với doanh nghiệp đa cấp; Hai ngân hàng quốc doanh lãi hơn 1,4 tỷ USD sau 6 tháng; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Chuyển đổi xanh là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM; Thông xe tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM cuối năm nay; Sân bay Gia Bình mở rộng gần 2.000ha, công suất ngang sân bay Nội Bài... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Đề xuất nâng gấp đôi tiền ký quỹ với doanh nghiệp đa cấp
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018, trong đó đề xuất tăng mức tiền ký quỹ bắt buộc đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp từ 10 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng.
Theo Bộ, mức ký quỹ hiện tại chưa đủ để bảo vệ người tham gia khi xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm pháp luật. Việc nâng lên 20 tỷ đồng nhằm tăng trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp và sàng lọc năng lực tài chính nhà đầu tư.

Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 10 tỷ đồng và mở rộng quy định hạn chế đối với người quản lý doanh nghiệp từng vi phạm. Ngoài ra, khái niệm “nhà phân phối cấp cao” được bổ sung để kiểm soát nhóm có ảnh hưởng lớn trong hệ thống.
Tính đến cuối năm 2024, cả nước còn 16 doanh nghiệp đa cấp được cấp phép với tổng doanh thu đạt hơn 16.200 tỷ đồng.
Bộ Công Thương bác bỏ thông tin TikToker Phạm Thoại làm đại sứ VIETNAM OCOPEX 2025
Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa khẳng định thông tin TikToker Phạm Thoại làm đại sứ chương trình VIETNAM OCOPEX 2025 là hoàn toàn sai sự thật.

Theo Văn bản số 2425/XTTM-HTXT ngày 31/7, VIETNAM OCOPEX 2025 là hội chợ xúc tiến thương mại quốc gia do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương, dự kiến diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long từ ngày 1-3/8. Cục nhấn mạnh, Bộ không bổ nhiệm bất kỳ cá nhân nào làm đại sứ cho chương trình và cũng không ủy quyền đơn vị nào thực hiện việc này.
Trước đó, trên trang cá nhân có gần 900.000 người theo dõi, TikToker Phạm Thoại đăng video tuyên bố được “vinh dự đảm nhận vai trò đại sứ” chương trình. Cục Xúc tiến thương mại khuyến nghị các cơ quan truyền thông đăng tải thông tin chính xác, đồng thời đề nghị công chúng cảnh giác trước các nội dung sai lệch lan truyền trên mạng xã hội.
Ngân hàng Nhà nước nới "room" tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng
Tính đến ngày 28/7, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,64% so với cuối năm 2024 - cao hơn mức 6% cùng kỳ năm ngoái. Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 16%, Ngân hàng Nhà nước vừa phân bổ thêm hạn mức tín dụng cho các ngân hàng.

Việc điều chỉnh được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch. Cơ quan điều hành yêu cầu các tổ chức tín dụng tập trung vốn vào sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng; đồng thời kiểm soát chặt rủi ro, hạn chế nợ xấu.
Các ngân hàng được khuyến khích giảm lãi suất cho vay bằng cách tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ và tinh gọn bộ máy. Ngân hàng Nhà nước cũng cam kết theo sát diễn biến thị trường trong và ngoài nước, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản và điều hành linh hoạt chính sách để đảm bảo ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ.
Hai ngân hàng quốc doanh lãi hơn 1,4 tỷ USD sau 6 tháng
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - hai ngân hàng quốc doanh lớn nhất vừa báo lãi hợp nhất hơn 37.900 tỷ đồng (hơn 1,4 tỷ USD) sau 6 tháng đầu năm 2025. Trong đó, Vietcombank đạt 21.894 tỷ đồng, giữ vững vị trí số 1 về lợi nhuận toàn ngành; BIDV đạt 16.037 tỷ đồng.

Quý II, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 11.034 tỷ đồng nhờ tiết giảm chi phí dự phòng và tăng lãi từ kinh doanh ngoại hối, đầu tư chứng khoán. Ngân hàng có tổng tài sản hơn 2,2 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1%.
BIDV lãi trước thuế quý II đạt 8.625 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Tuy nhiên, nợ xấu tăng lên 1,98%. Tổng tài sản của BIDV tiệm cận mốc 3 triệu tỷ đồng. Cả hai ngân hàng đều duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn 6-8%, tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong hệ thống tài chính - ngân hàng Việt Nam.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Chuyển đổi xanh là chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM
Phát biểu tại Diễn đàn Chuyển đổi xanh và Ngày hội tái chế 2025, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là xu thế tất yếu, là chiến lược then chốt để duy trì vị thế đầu tàu kinh tế.

Ông cho biết, TP.HCM đã bước sang giai đoạn phát triển mới, trong đó phát triển xanh là giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, gia tăng năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư chất lượng cao. Thành phố sẽ tập trung ba trụ cột: xây dựng hạ tầng bền vững; phát triển kinh tế tuần hoàn; và thu hút đầu tư công nghệ cao, kinh tế xanh.
Chủ tịch Thành phố cũng đề xuất bốn định hướng chiến lược: hoàn thiện thể chế linh hoạt; lấy khoa học - công nghệ làm động lực; phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp; và nâng cao nhận thức cộng đồng. TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh và thành phố đáng sống hàng đầu thế giới.
Nhiều doanh nghiệp trong nước muốn làm tổng thầu xây dựng metro TP.HCM
Liên danh Đèo Cả - Fecon - Powerchina - Sucgi vừa đề xuất được làm tổng thầu EPC (thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp thiết bị) tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và nhiều dự án đường sắt đô thị khác tại TP.HCM. Tập đoàn Đèo Cả cho biết sẽ huy động nhân sự, thiết bị, phối hợp đào tạo kỹ sư trong nước và học tập công nghệ đào hầm TBM từ Trung Quốc để làm chủ công nghệ thi công hầm metro.

Tương tự, Liên danh Đại Dũng - CC1 - Hòa Phát cũng đề xuất làm tổng thầu EPC tuyến metro số 2 và một số tuyến khác như Thủ Thiêm - Long Thành, Bình Dương - Suối Tiên. Ngoài ra, Sovico, Thaco, Vingroup cũng bày tỏ mong muốn đầu tư hoặc nghiên cứu tuyến metro tại TP.HCM.
Các chuyên gia đánh giá doanh nghiệp Việt đủ năng lực làm tổng thầu, nhất là thi công đoạn trên cao. Với hầm ngầm, một số doanh nghiệp như Fecon, Sông Đà đã có kinh nghiệm thực tế. Việc sở hữu máy khoan TBM sẽ giúp giảm phụ thuộc nước ngoài, đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí. TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành 355km metro, sau đó nâng lên 510km.
Thông xe tuyến chính Vành đai 3 TP.HCM cuối năm nay
Tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 31/7, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông (Ban Giao thông) TP.HCM vừa cập nhật tiến độ thi công dự án Vành đai 3 đoạn qua địa bàn.
Theo đó, sản lượng thi công tuyến chính cao tốc Vành đai 3 qua TP.HCM đã đạt 50% giá trị hợp đồng, bảo đảm mục tiêu thông xe vào ngày 31/12.

Cụ thể, 5 gói thầu đoạn qua TP. Thủ Đức (cũ) đạt 55% sản lượng, tập trung gác dầm, thi công mặt cầu, phấn đấu hoàn thành 14,7km tuyến chính. Trong khi đó, 5 gói thầu qua Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) đạt 45%, đang xử lý đất yếu, mục tiêu đến cuối năm hoàn thành 32,6km tuyến chính, kết nối với Bình Dương và Long An. Các hạng mục phụ trợ như chiếu sáng, tín hiệu giao thông sẽ triển khai từ tháng 10 để đồng bộ tiến độ.
Dự án Vành đai 3 có tổng chiều dài 76km, đi qua TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Mục tiêu hoàn thành toàn tuyến, bao gồm tuyến song hành, vào 30/4/2026.
Sân bay Gia Bình mở rộng gần 2.000ha, công suất ngang sân bay Nội Bài
Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đây là lần điều chỉnh thứ ba trong năm nay, với nội dung đáng chú ý là nâng công suất sân bay lên tương đương Nội Bài, đồng thời mở rộng diện tích lên gần 2.000ha - lớn hơn cả sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Giai đoạn 2030, sân bay có thể phục vụ 30 triệu hành khách, 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến 2050 tăng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng. Sân bay được quy hoạch khai thác các loại máy bay lớn như B777, B787, A350.
Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh cập nhật nội dung quy hoạch, bảo vệ quỹ đất theo kế hoạch được duyệt và phối hợp Bộ Quốc phòng bố trí khu vực phòng không bảo vệ cảng. Đồng thời, địa phương cần đầu tư tuyến đường kết nối sân bay với Hà Nội, bảo đảm khả năng khai thác hiệu quả.
VN-Index giảm hơn 5 điểm do áp lực từ nhóm vốn hóa lớn
Thị trường chứng khoán ngày 31/7 giằng co mạnh. VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhưng nhanh chóng đảo chiều do lực bán tăng tại nhóm vốn hóa lớn. Chốt phiên, chỉ số giảm hơn 5 điểm, dừng ở 1.502,5 điểm.
Đà giảm chủ yếu đến từ các cổ phiếu trong nhóm VN30 như VIC, VHM, VCB và VPL. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục hút dòng tiền, trong đó SHS tăng gần 6%, SSI, VND, HCM, VCI tăng nhẹ.

Thanh khoản cải thiện, với giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 43.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng gần 1.920 tỷ đồng, tập trung vào CTG, VPB, FPT và HPG.
Theo các chuyên gia, vùng 1.500 điểm vẫn là hỗ trợ quan trọng. Thị trường có thể tiếp tục phân hóa, dòng tiền hướng vào nhóm cổ phiếu có thông tin hỗ trợ hoặc tích lũy tốt. Nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng hợp lý và tận dụng nhịp điều chỉnh để giải ngân thăm dò.
Mỹ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu với bưu kiện giá trị thấp từ 29/8
Từ ngày 29/8, Mỹ sẽ chấm dứt miễn thuế nhập khẩu với các bưu kiện trị giá bằng hoặc dưới 800 USD gửi vào nước này qua các hệ thống ngoài bưu chính quốc tế. Theo sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump ký, các lô hàng này sẽ phải chịu thuế nhập khẩu đầy đủ, gồm thuế suất theo tỷ lệ phần trăm hoặc mức thuế cố định từ 80-200 USD tùy nguồn gốc.

Động thái nhằm siết lại dòng hàng giá rẻ từ châu Á vốn đang tràn ngập thị trường Mỹ, đặc biệt từ các nền tảng như Shein, Temu. Trước đó, từ tháng 5, Mỹ đã áp thuế nhập khẩu với hàng từ Trung Quốc và Hong Kong, khiến lượng hàng không xuyên Thái Bình Dương sụt giảm hơn 10%.
Năm 2023, các bưu kiện dạng này chiếm 55% hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không từ Trung Quốc sang Mỹ, tăng vọt so với 5% năm 2018. Nhà Trắng cho biết việc kết thúc chính sách “de minimis” nhằm bảo vệ người lao động và doanh nghiệp Mỹ trước làn sóng hàng giá rẻ nước ngoài.