Bản tin chiều 28/8: Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 500 thủ tục hành chính; TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Tin tức nổi bật chiều 28/8: Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 500 thủ tục hành chính; Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II; TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025: Kết nối trung tâm tài chính quốc tế với mạng lưới toàn cầu; Kỳ vọng chanh dây thành nông sản xuất khẩu tỷ đô... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 500 thủ tục hành chính
Bộ Tài chính vừa đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa hơn 500 thủ tục hành chính, chiếm hơn 55% tổng số thủ tục thuộc phạm vi quản lý nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo Nghị quyết 66/NQ-CP. Các lĩnh vực được tập trung cải cách là thuế, hải quan, chứng khoán và tài chính - những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư, kinh doanh.

Dự kiến sau cải cách, chi phí tuân thủ thủ tục sẽ giảm từ 75.430 tỷ đồng xuống 48.820 tỷ đồng mỗi năm, tiết kiệm hơn 26.600 tỷ đồng; thời gian xử lý cũng rút ngắn 3.690 ngày. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã đề xuất cắt giảm 124 điều kiện kinh doanh, trong đó có 120 điều kiện bị bãi bỏ hoàn toàn.
Trong thời gian tới, bộ sẽ trình Chính phủ phê duyệt phương án tinh giản thêm 208 thủ tục và sửa đổi 44 văn bản pháp luật liên quan. Đồng thời, bộ cũng kiến nghị triển khai mô hình giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận dịch vụ công trên toàn quốc.
Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II
Ngày 28/8 tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) chính thức công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi, đón nhận những cơ hội mới từ cải cách thể chế, chính sách tín dụng, phát triển nhà ở xã hội và đầu tư hạ tầng.

Giải thưởng hướng tới mục tiêu khuyến khích doanh nghiệp BĐS phát triển chuyên nghiệp, minh bạch, đồng thời lan tỏa các mô hình đô thị hiện đại, bền vững. Theo GS-TS. Hoàng Văn Cường, giải thưởng là động lực để các chủ đầu tư kiến tạo sản phẩm chất lượng cao, góp phần định hình diện mạo quốc gia.
Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nhấn mạnh, những doanh nghiệp tiên phong, có chiến lược phát triển dài hạn và gắn bó với cộng đồng sẽ được vinh danh xứng đáng. Giải thưởng được kỳ vọng tạo cú hích cho thị trường bất động sản, thúc đẩy xây dựng thương hiệu BĐS Việt Nam vươn tầm quốc tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới.
TP.HCM thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
UBND TP.HCM vừa thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp có vốn nhà nước 100%, do Phó chủ tịch UBND TP. Nguyễn Văn Dũng làm Trưởng ban, với 14 thành viên. Ban này có nhiệm vụ giúp Thành phố chỉ đạo, triển khai cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV thành công ty cổ phần theo quy định pháp luật.

Hiện, TP.HCM có 46 doanh nghiệp nhà nước, trong đó có 22 công ty dịch vụ công ích. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng, mô hình quản lý hiện tại đã “chật chội”, nhiều tầng nấc, cần được tái cấu trúc để tăng hiệu quả và tránh lãng phí. Thành phố đang xây dựng đề án sắp xếp doanh nghiệp theo mô hình tập đoàn, dự kiến trình vào tháng 10/2025.
Các chuyên gia kiến nghị TP.HCM nên hình thành 5 tổng công ty, tập đoàn nhà nước theo hướng vừa đảm nhiệm lĩnh vực công ích, vừa làm bệ đỡ cho kinh tế tư nhân. TS. Trần Anh Tuấn - Chủ tịch HĐTV Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận đề xuất tập trung đầu tư cho hạ tầng và số hóa, dùng nguồn vốn từ cổ phần hóa để thúc đẩy tăng trưởng và thu hút FDI.
Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2025: Kết nối trung tâm tài chính quốc tế với mạng lưới toàn cầu
Sáng 28/8, Diễn đàn Tài chính Việt Nam năm 2025 khai mạc tại Đà Nẵng, do UBND TP. Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức. Đây là sự kiện trọng tâm trong Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng, hướng đến mục tiêu đưa thành phố trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn với các chuẩn mực toàn cầu.

Diễn đàn tập trung ba trụ cột chiến lược: tài chính, chuyển đổi số và công nghiệp vi mạch bán dẫn - những lĩnh vực then chốt để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Với chủ đề “Kết nối trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu”, sự kiện quy tụ hơn 500 đại biểu, gồm đại diện ngoại giao, chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư trong - ngoài nước.
Bên cạnh diễn đàn chính, chuỗi sự kiện còn có Ngày hội Blockchain Việt Nam (29/8) và Ngày Vi mạch bán dẫn Đà Nẵng (30/8), góp phần tạo nền tảng kết nối nghiên cứu - thương mại - đầu tư, hiện thực hóa khát vọng đưa Đà Nẵng thành cực tăng trưởng mới của quốc gia.
Vướng mắc quy hoạch khoáng sản cản tiến độ cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành
Tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hiện đang chậm tiến độ do chồng lấn quy hoạch khoáng sản bô xít theo Quyết định số 866/QĐ-TTg và tổng mức đầu tư vượt so với phê duyệt của Quốc hội. Dự án dài 124,13km, trong đó 23,1km đi qua địa bàn Lâm Đồng, quy mô từ 4-6 làn xe, tổng vốn đầu tư hơn 25.800 tỷ đồng, khởi công ngày 19/8/2025, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Tại Lâm Đồng, dự án chồng lấn hoàn toàn với quy hoạch bô xít, trong đó 59,6ha trùng mỏ Nhân Cơ và 15,7ha trùng mỏ Đắk Sin - Đắk Ru. Đến nay, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên - Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vẫn chưa có phản hồi rõ ràng cho các đề xuất xử lý chồng lấn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.
Ngoài ra, Dự án thành phần số 4 cũng gặp khó khăn do thay đổi chủ đầu tư và tổng mức đầu tư thực tế vượt hơn 500 tỷ đồng so với phê duyệt. UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt phối hợp với Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam và các bộ ngành để xử lý các diện tích khoáng sản chồng lấn theo đúng quy định.
Khánh Hòa phát động thi đua cao điểm chống khai thác IUU
Ngày 28/8, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU), nhằm góp phần sớm gỡ “thẻ vàng” của Liên minh châu Âu (EU) và phát triển nghề cá bền vững. Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Minh Hoàng nhấn mạnh: “Chống khai thác IUU không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là danh dự quốc gia”.

Đợt thi đua diễn ra từ 20/8 đến 2/9, tập trung tuyên truyền, kiểm tra 100% tàu cá ra vào cảng, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) và xử lý nghiêm vi phạm “3 không”. Lực lượng biên phòng phối hợp chặt với các ngành, địa phương tuần tra, giám sát, yêu cầu khai báo đầy đủ trên nền tảng VNeID.
Lễ phát động thu hút đông đảo đại diện sở, ngành, quân đội và 25 xã, phường ven biển tham gia, tạo phong trào sâu rộng toàn tỉnh. Khánh Hòa thể hiện quyết tâm cao nhất cùng cả nước gỡ “thẻ vàng”, giữ uy tín quốc gia và đảm bảo xuất khẩu thủy sản vào EU.
Quảng Trị thông xe toàn tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng
Sáng 28/8, tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng chính thức được đưa vào khai thác, góp phần giảm tải Quốc lộ 1 và rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Tĩnh - Quảng Trị. Tuyến có chiều dài 55,34km, tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng, kết nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh, trong đó 12,9km đi qua Hà Tĩnh và 42,44km qua Quảng Trị.

Trước khi thông xe, các nhà thầu và đơn vị giám sát đã kiểm tra, đảm bảo an toàn vận hành. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước kết luận các hạng mục đủ điều kiện kỹ thuật để đưa vào sử dụng. Tuyến có hai nút giao quan trọng tại Tiến Châu - Văn Hóa và Quốc lộ 12A.
Cao tốc Vũng Áng - Bùng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông trục Bắc - Nam, giúp rút ngắn hành trình từ Hà Nội vào miền Trung, tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, logistics, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Kỳ vọng chanh dây thành nông sản xuất khẩu tỷ đô
Chanh dây đang được kỳ vọng trở thành mặt hàng nông sản xuất khẩu tỷ đô nhờ tiềm năng lớn và khả năng thích nghi tốt tại nhiều vùng miền. Năm 2024, Việt Nam có hơn 10.400ha chanh dây với sản lượng hơn 163.000 tấn, trong đó vùng Tây Nguyên chiếm hơn 85% diện tích và 90% sản lượng cả nước.

Tuy nhiên, sản xuất chanh dây hiện còn thiếu bền vững do giống chưa kháng bệnh tốt, sâu bệnh gây hại chưa có giải pháp hiệu quả, công nghệ sau thu hoạch và liên kết chuỗi còn yếu. Tại tọa đàm tổ chức ngày 28/8 ở Đắk Lắk, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh cần củng cố mã số vùng trồng, phát triển giống chanh dây ghép, đẩy mạnh mô hình liên kết với hợp đồng rõ ràng và quy trình sản xuất đạt chuẩn VietGAP, GlobalGAP.
Chanh dây là cây dễ trồng, nhanh thu hoạch, nếu được đầu tư bài bản sẽ giúp đa dạng hóa cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân và mở rộng thị trường xuất khẩu. Liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân sẽ là chìa khóa cho sự phát triển bền vững của ngành hàng này.
Giá xăng, dầu đồng loạt tăng từ chiều 28/8
Từ 15 giờ ngày 28/8, liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng, dầu. Cụ thể, xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lít, lên 20.360 đồng; E5 RON 92 tăng 310 đồng, lên 19.770 đồng. Dầu diesel tăng mạnh 450 đồng, đạt 18.350 đồng/lít; dầu hỏa và mazut lần lượt lên 18.220 và 15.260 đồng/lít.

Đáng chú ý, xăng sinh học E10 (pha 10% ethanol) cũng được Petrolimex niêm yết ở mức 20.080 đồng/lít, tăng 240 đồng. Hiện Petrolimex và PVOIL đang thí điểm bán loại nhiên liệu này, trong khi Bộ Công Thương đề xuất chỉ bán xăng E10 từ đầu năm 2026.
Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới tăng trong tuần qua do bất ổn địa chính trị, nhất là xung đột Nga - Ukraine và động thái tăng thuế của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ. Bình quân, giá xăng RON 95 tăng 1,6% lên 81,3 USD/thùng; dầu thô tăng 1,1-2,9%. Biến động này đã tác động trực tiếp đến giá bán lẻ trong nước.
Tiền vào chứng khoán thấp nhất trong hơn một tháng
Dù VN-Index tăng hơn 8 điểm, lên sát mốc 1.681 điểm trong phiên 28/8, nhưng thanh khoản thị trường lại giảm mạnh, chỉ còn hơn 34.400 tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ ngày 22/7. Sự thận trọng của nhà đầu tư, cùng kỳ nghỉ lễ cận kề, khiến lực mua suy yếu đáng kể. Diễn biến thị trường trong phiên có nhiều rung lắc, nhất là khi nhóm bất động sản suy yếu, đẩy chỉ số có lúc thủng mốc 1.660 điểm.

Sự phục hồi sau đó chủ yếu nhờ các mã ngân hàng và chứng khoán như VPB, TCB, SSI, MWG. Tuy nhiên, mức độ đồng thuận vẫn thấp khi số mã tăng và giảm chỉ chênh lệch nhẹ (177 tăng, 137 giảm). Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng, tập trung vào HPG, MSB, MBB, STB, SSI, VHM.
Ở chiều mua, đáng chú ý là GMD. Trong bối cảnh VN-Index dao động quanh vùng 1.650-1.700 điểm, các công ty chứng khoán khuyến nghị nhà đầu tư nên chọn lọc nhóm hút dòng tiền mạnh và chốt lời dần với các cổ phiếu đã tăng nóng.