Trong nước

Bản tin chiều 23/4: Triển lãm “Năng lượng linh hồn” thu hút đông đảo du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

TH 23/04/2025 16:00

Tin tức đáng chú ý chiều 23/4: Hơn 24.700 hành khách đã trải nghiệm nhà ga T3 mới; Triển lãm “Năng lượng linh hồn” thu hút đông đảo du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; Sân khấu cả nước rộn ràng chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; TP.HCM ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 đầu tiên tại trung tâm y tế quận.

Hơn 24.700 hành khách đã trải nghiệm nhà ga T3 mới

Từ ngày 17 - 20/4, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành khai thác thực tế các chuyến bay đi và đến Hà Nội, Vân Đồn của hãng hàng không Vietnam Airlines tại Nhà ga hành khách T3, công trình mới được đưa vào vận hành thử nghiệm. Trong giai đoạn này, tổng cộng 101 chuyến bay đã được thực hiện tại nhà ga T3, phục vụ 24.783 hành khách. Cụ thể, có 54 chuyến bay khởi hành với 13.118 hành khách và 47 chuyến bay đến với 11.665 hành khách.

Đại diện Cảng Tân Sơn Nhất cho biết, dù nhà ga T3 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng việc tổ chức khai thác thử nghiệm bước đầu cho thấy những kết quả tích cực. Công tác truyền thông và thông báo thông tin cần thiết đến hành khách đã được triển khai hiệu quả, đảm bảo quá trình di chuyển diễn ra thuận lợi, an toàn và đúng quy trình.

Hiện tại, hãng hàng không Vietjet vẫn duy trì hoạt động tại Nhà ga T1 và chưa công bố kế hoạch chuyển đổi sang nhà ga mới. Trong khi đó, Vietnam Airlines dự kiến sẽ hoàn tất việc chuyển toàn bộ mạng bay nội địa sang nhà ga T3 trước ngày 28/4, ngoại trừ các đường bay từ TP.HCM đi Côn Đảo, Rạch Giá và Cà Mau vẫn tiếp tục khai thác tại nhà ga T1 như hiện nay. Nhà ga T3 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trải nghiệm hành khách nhờ cơ sở vật chất hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp và không gian tiện nghi.

Triển lãm “Năng lượng linh hồn” thu hút đông đảo du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), triển lãm nghệ thuật “Năng lượng linh hồn” của họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM), thu hút đông đảo người dân và du khách.

Đông du khách đến xem bãi cọc Bạch Đằng, xe tăng M24 trên phố Nguyễn Huệ ảnh 1
Không gian triển lãm lịch sử ngoài trời tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TPHCM) với loạt xe tăng, mô hình thần Bảo hộ và loạt tiểu cảnh tái hiện trận Bạch Đằng năm 1288 hào hùng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Triển lãm quy mô lớn này được chia thành ba khu vực chính, trải dài trên diện tích hơn 2.000 m², giới thiệu các tác phẩm điêu khắc sắp đặt độc đáo. Điểm nhấn đặc biệt là mô hình bãi cọc Bạch Đằng, biểu tượng của chiến thắng lịch sử chống quân xâm lược phương Bắc, và mô hình xe tăng M24-CHAFFEE treo ngược, gợi nhớ trận Điện Biên Phủ năm 1954. Chiếc xe tăng nặng khoảng ba tấn, được tái hiện với tỉ lệ 1:1 bằng sắt và composite.

Họa sĩ Lê Hữu Hiếu cho biết, ông đã dành 10 năm để ấp ủ ý tưởng và hai năm để thực hiện triển lãm này, nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc và tôn vinh các chiến công oanh liệt củalịch sử Việt Nam thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật đương đại.

Sân khấu cả nước rộn ràng chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Những ngày cuối tháng 4, hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các sân khấu trên cả nước đang đồng loạt sôi động với hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Nổi bật là sự góp mặt của 12 đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với hơn 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ và nhạc công tham gia chuỗi biểu diễn kéo dài suốt tháng 4 và 5. Hai tác phẩm sân khấu về Chủ tịch Hồ Chí Minh là Người đi dép cao su và Đêm trắng của Nhà hát Kịch Việt Nam đã đánh dấu sự trở lại đầy cảm xúc.

Tại miền Nam, các sân khấu tư nhân cũng hào hứng góp mặt. Sân khấu cải lương Đại Việt trình làng hai tác phẩm mới: Người ven đô và Câu thơ yên ngựa. NSND Trịnh Kim Chi tái dựng vở Ngày ấy Cổng Trời vào ngày 24 và 25/4, trong khi Hội Sân khấu TP.HCM giới thiệu lại vở Đồng chí vào tối 1/5. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang sẽ biểu diễn lại Tiếng hò sông Hậu vào ngày 26/4.

Tất cả hoạt động sân khấu trong dịp này không chỉ là lời tri ân lịch sử mà còn là sự khẳng định vai trò văn hóa trong đời sống tinh thần của người dân sau nửa thế kỷ hòa bình, thống nhất.

TP.HCM ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115 đầu tiên tại trung tâm y tế quận

Chiều 22/4, Trung tâm Y tế quận 8 tổ chức lễ ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh 115, trạm đầu tiên tại TP.HCM được đặt trong trung tâm y tế tuyến quận. Mô hình do Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM phối hợp triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng tăng tại địa bàn đông dân cư như quận 8.

tram-cap-cuu-ve-tinh-4-3227-6578.jpg
Lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM và Trung tâm Y tế quận 8. Ảnh: Thảo Phương

Theo bác sĩ Nguyễn Duy Long - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, mô hình trạm cấp cứu vệ tinh loại 3 cho phép địa phương phụ trách hậu cần (mặt bằng, kho vật tư, bãi xe…), còn Trung tâm 115 đảm nhiệm chuyên môn với đội trực 24/7 và 2 xe cấp cứu đầy đủ trang thiết bị.

Việc triển khai tại trung tâm y tế thay vì bệnh viện giúp mở rộng mạng lưới cấp cứu nhanh hơn, khắc phục tình trạng thiếu cơ sở và nhân lực. Đây là bước thử nghiệm quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố, hướng đến nâng cao hiệu quả ứng cứu khẩn cấp và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 23/4: Triển lãm “Năng lượng linh hồn” thu hút đông đảo du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO