Bản tin chiều 22/5: Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Tin tức đáng chú ý chiều 22/5: Thủ tướng yêu cầu tiêu chí "7 rõ" trong xây dựng luật mới; Bộ Xây dựng thúc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội; Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Vietnam Airlines tối ưu hóa chi phí đi lại cho doanh nghiệp mua vé bay... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Thủ tướng yêu cầu tiêu chí "7 rõ" trong xây dựng luật mới
Ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 5/2025 để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng liên quan các dự án luật, đề nghị xây dựng luật và phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật là một trong ba đột phá chiến lược, được Đảng và Nhà nước tập trung chỉ đạo trong thời gian qua và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn được xác định là "điểm nghẽn của điểm nghẽn", thể hiện qua một số bất cập trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, an toàn vệ sinh thực phẩm...
Theo đó, Thủ tướng chỉ rõ việc xây dựng và sửa đổi luật phải thực hiện theo tinh thần "6 rõ" và "7 rõ”: Đường lối, chính sách của Đảng được cụ thể hóa như thế nào; những vấn đề thực tiễn pháp luật chưa quy định là gì; những vấn đề gì pháp luật đã quy định nhưng chưa phù hợp; những nội dung vướng mắc cần tháo gỡ là gì; việc đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính như thế nào; việc phân cấp, phân quyền như thế nào; các vấn đề còn ý kiến khác nhau cần báo cáo Chính phủ.
Bộ Xây dựng thúc tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội
Ngày 22/5, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký ban hành Công điện 19 gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Công điện nêu rõ, để quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đã được giao trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 được giao tại Quyết định số 444/QĐ-TTg ngày 27/2/2025 vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; ưu tiên dành nguồn lực nhằm quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Cùng với đó, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội để trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 120/TB-VPCP ngày 18/3/2025 của Văn phòng Chính phủ.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1261/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu GSTP; Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu BR9.

Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) ưu đãi mẫu A; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) không ưu đãi mẫu B; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu DA59 cho hàng hoá xuất khẩu đi châu Phi; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu ICO cho hàng cà phê xuất khẩu; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Peru; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Thổ Nhĩ Kỳ; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) mẫu Venezuela; cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) cấp sau; cấp lại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O); cấp Giấy chứng nhận không thay đổi xuất xứ (CNM)…
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam
Ngày 22/5, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Công Thương có Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long; đại diện Cục Điện lực, Vụ Thị trường nước ngoài, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công.
Phía Đại sứ quán Ấn Độ có Ngài Sandeep Arya - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; ông Roshan Lepcha - Tham tán phụ trách chính trị và thông tin; ông Chinpau Ngaithé - Tham tán phụ trách kinh tế và thương mại.
Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận về các nội dung hợp tác trọng tâm trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm: Liên minh Năng lượng Mặt trời quốc tế (ISA) do Ấn Độ đề xướng; dự án điện mặt trời Adani Phước Minh; phương án phát triển và thủ tục đầu tư về năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra trong không khí trao đổi cởi mở, xây dựng, thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng sạch và phát triển bền vững.
Vietnam Airlines tối ưu hóa chi phí đi lại cho doanh nghiệp mua vé bay
Với thông điệp “Thêm giá trị cho mỗi chuyến công tác”, Vietnam Airlines vừa chính thức ra mắt chương trình LotusBiz, dành riêng cho tổ chức và doanh nghiệp. LotusBiz được xây dựng nhằm mang đến giải pháp linh hoạt, giúp tối ưu hóa chi phí đi lại và gia tăng tiện ích cho các đơn vị thường xuyên sử dụng dịch vụ của Vietnam Airlines. Doanh nghiệp chỉ cần đăng ký miễn phí qua cổng thông tin điện tử (B2B Portal) dành cho khách hàng tổ chức để nhận tài khoản và mã định danh riêng.

Hệ thống sẽ tự động tích lũy điểm thưởng dựa trên doanh thu từ việc mua và sử dụng vé máy bay. Với tỷ lệ hoàn tích lũy hấp dẫn lên đến 10,5%, chương trình giúp doanh nghiệp gia tăng hiệu quả cho mỗi hành trình công tác.
Điểm tích lũy có giá trị trong vòng ba năm và có thể dễ dàng quy đổi thành nhiều sản phẩm và dịch vụ như vé máy bay, hành lý miễn cước, nâng hạng, chọn chỗ ngồi, sử dụng phòng chờ Thương gia, thẻ hội viên Bông Sen Vàng cùng nhiều ưu đãi khác. Doanh nghiệp có thể thực hiện đổi thưởng thông qua đại lý, hệ thống LotusBiz hoặc tại các chi nhánh chính thức của Vietnam Airlines.
Đà Nẵng "siết” quản lý thị trường cung ứng vật liệu xây dựng
Ngày 22/5, Sở Xây dựng thành phố tiếp tục có văn bản, yêu cầu các đơn vị cung ứng vật liệu, các đơn vị sản xuất bê tông thương phẩm nhanh chóng cung cấp thông tin về việc điều chỉnh giá hay tạm dừng cung ứng. Cụ thể, đối với sản phẩm có thay đổi về giá, các đơn vị cần khẩn trương có công văn gửi Sở Xây dựng đề nghị được công bố giá mới, trong đó nêu rõ lý do thay đổi, thời gian có hiệu lực và chất lượng các sản phẩm điều chỉnh.

Đồng thời, cung cấp ngay bảng giá điều chỉnh tại thời điểm điều chỉnh giá và theo định kỳ hằng tháng trước ngày 05 của tháng tiếp theo hoặc tại thời điểm điều chỉnh giá. Riêng đối với các đơn vị sản xuất bê tông thương phẩm, đề nghị cung cấp hồ sơ điều chỉnh giá hoặc không điều chỉnh giá trong tháng 05/2025 so với tháng 04/2025 về Sở Xây dựng trước ngày 28/5. Đối với các đơn vị không có sự thay đổi về giá trong tháng, quý thì đề nghị gửi văn bản xác nhận về Sở Xây dựng.
Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng cũng lưu ý, các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 9 Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023. Yêu cầu cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc định giá.
Việt Nam thuộc 16 quốc gia sở hữu đa dạng sinh học cao nhất thế giới
Ngày 22/5, tại Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình cùng một số tổ chức quốc tế tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên và phát triển bền vững”.

Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, kêu gọi cam kết và quyết tâm của các bên liên quan để triển khai các mục tiêu của Khung Đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh - Montreal được Công ước Đa dạng sinh học thông qua năm 2022 và Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị khẳng định: Thiên nhiên và đa dạng sinh học là nền tảng của mọi sự sống và cơ sở cho sự phát triển bền vững của con người trên trái đất. Bảo tồn đa dạng sinh học đồng nghĩa với bảo vệ tương lai của nhân loại.
Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân hãy có những hành động thiết thực để giải quyết vấn đề bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học như: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng kết hợp hài hòa giữa bảo tồn với khai thác, sử dụng hợp lý đa dạng sinh học; tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia, hướng đến mục tiêu phục hồi và đảm bảo tính toàn vẹn, kết nối.
Khai mạc chuỗi triển lãm quốc tế về công nghiệp ô tô và hạ tầng giao thông
Ngày 22/5, chuỗi Triển lãm quốc tế lần thứ 21 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ (Autotech & Accessories 2025); Triển lãm quốc tế về máy xây dựng, xe chuyên dụng, công nghệ và hạ tầng giao thông vận tải (Cons & Trans 2025) đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP.HCM.

Chuỗi triển lãm do Liên đoàn Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Công ty cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) phối hợp cùng nhiều đơn vị xúc tiến thương mại, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức. Năm nay, chuỗi triển lãm quy tụ gần 500 gian hàng của khoảng 400 doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Việt Nam...
Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch VCCI cho biết, ngoài hoạt động trưng bày sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mới nhất, chuỗi triển lãm còn có đa dạng hoạt động bên lề như kết nối giao thương, hội thảo chuyên đề; chương trình giao lưu với người tiêu dùng, chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành... hướng đến mục tiêu góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp trong nước, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.
Dồn lực đưa cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng về đích sớm
Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh thi công với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ đề ra. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thi công '3 ca, 4 kíp', làm việc khẩn trương để đẩy nhanh tiến độ; phấn đấu đưa dự án cán đích trước 30/6/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, giai đoạn 1 qua địa bàn tỉnh An Giang tổng chiều dài tuyến 57,014Km do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án năm 2022 - 2027. Phân kỳ giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường là 17 m, với tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương.
Dự án đoạn qua tỉnh An Giang có điểm bắt đầu từ tuyến tránh Quốc lộ 91 (xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc) đến huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Dự án đi qua địa phận 4 huyện, thành phố tỉnh An Giang như: Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành và huyện Thoại Sơn, chia thành 4 gói thầu xây lắp số 42, 43, 44, 45.
Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí đã kiểm soát được sự cố tại mỏ Sông Đốc
Theo đại diện Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước (PVEP-POC) thuộc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí, sự cố xảy ra tại mỏ Sông Đốc, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam đã được kiểm soát và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Sự cố tại mỏ Sông Đốc, ngoài khơi Tây Nam Việt Nam xảy ra vào cuối giờ chiều 21/5. Tuy nhiên, mỏ Sông Đốc đã cạn kiệt và dừng khai thác từ tháng 2/2024, không còn hoạt động sản xuất; hiện đang tiến hành công tác thu dọn mỏ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Ngay sau khi sự cố xảy ra, công tác ứng phó đã khẩn trương được triển khai và chỉ sau khoảng 30 phút, sự cố đã được khống chế hoàn toàn và không gây ảnh hưởng đến môi trường.
Đại diện Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước cho biết, sự cố xảy ra không ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác - sản xuất đang diễn ra bình thường tại các dự án dầu khí khác. Hiện PVEP-POC đã kiểm soát được sự cố này và đang tiếp tục phối hợp với các bên liên quan làm rõ nguyên nhân.