Toàn cảnh

Bản tin chiều 18/8: Ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”; Chủ tịch UBND TP.HCM: Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư chỉnh trang đô thị

Thiên Bình 18/08/2025 - 17:07

Tin tức nổi bật chiều 18/8: Thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp - Môi trường được triển lãm trực tiếp và trực tuyến; Ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” tích hợp trí tuệ nhân tạo; Chủ tịch UBND TP.HCM: Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư chỉnh trang đô thị; Tây Ninh sẽ biệt phái công chức từ tỉnh về hỗ trợ các xã, phường; Tập đoàn Thiên Long muốn đầu tư 2,8 triệu USD sang Philippines... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp - Môi trường được triển lãm trực tiếp và trực tuyến

Triển lãm Ngành Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) sẽ diễn ra từ 28/8 đến 5/9/2025 tại Hà Nội. Điểm mới là ngoài tham quan trực tiếp, triển lãm còn mở trực tuyến kéo dài một năm (28/8/2025 - 28/8/2026).

Phối cảnh Triển lãm gành Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh
Phối cảnh Triển lãm ngành Nông nghiệp và Môi trường trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Ngày Quốc khánh

Với chủ đề “80 năm phát triển Nông nghiệp và Môi trường vì sự thịnh vượng quốc gia và tương lai bền vững”, triển lãm trưng bày thành tựu nổi bật của ngành trong 8 thập kỷ. Sự kiện được bố trí theo 5 chủ đề: Khởi nguồn và phát triển (1945-1986); Đổi mới, hội nhập và thành tựu 2020-2025; Bảo vệ môi trường, tài nguyên và lâm nghiệp; Tầm nhìn tương lai với công nghệ xanh; và Giao lưu quốc tế, hội nhập toàn cầu.

Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tổ chức Triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP, với nhiều không gian trải nghiệm, quảng bá, kết nối giao thương. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ tôn vinh thành tựu 80 năm mà còn lan tỏa khát vọng phát triển bền vững, khẳng định vai trò nông nghiệp và môi trường trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” tích hợp trí tuệ nhân tạo

Sáng 18/8 tại Hà Nội, Cục Thuế chính thức công bố ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân” (https://hotroNNT.gdt.gov.vn). Đây là bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, tạo kênh tiếp cận nhanh, minh bạch và thuận tiện hơn với chính sách thuế, đồng thời hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là hộ và doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hiện chiếm khoảng 50% GDP, hơn 30% thu ngân sách và tạo việc làm cho 82% lao động cả nước. Vì vậy, cổng thông tin được kỳ vọng sẽ hỗ trợ nhóm này tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực quản trị và phát triển bền vững.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. Ảnh: VGP/H
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân. Ảnh: VGP

Cổng thông tin cung cấp tài liệu đào tạo, hướng dẫn kê khai, nộp thuế trực tuyến và tích hợp Chatbot AI tư vấn kinh doanh, giúp người dùng được giải đáp tức thì về thuế và quản trị doanh nghiệp. Kho kiến thức đa dạng về tài chính, kế toán, marketing, bán hàng, nhân sự cũng giúp hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định việc triển khai cổng thông tin là minh chứng cho quyết tâm chuyển đổi số, hướng đến hệ thống thuế hiện đại, minh bạch, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.

Vietsovpetro đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam

Sáng 18/8, Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự lễ gắn biển công trình và đón dòng dầu đầu tiên từ mỏ Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam (KNT-KNTN), Lô 09-2/09 do Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro triển khai. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định bản lĩnh vượt khó của đội ngũ dầu khí và ý nghĩa chiến lược của hợp tác Việt - Nga.

Việc đưa mỏ KNT-KNTN vào khai thác đúng tiến độ góp phần gia tăng sản lượng trong bối cảnh nhiều mỏ suy giảm, đồng thời củng cố vị thế nòng cốt của Vietsovpetro, đóng góp cho an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền trên biển Đông.

Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại sự kiện

Phó thủ tướng biểu dương Petrovietnam, Vietsovpetro, PVEP, Zarubezhneft và các đối tác đã hoàn thành dự án sau hơn 33 tháng triển khai, vượt qua đại dịch, điều kiện biển khắc nghiệt và đạt hơn 6,6 triệu giờ công an toàn tuyệt đối. Ông nhấn mạnh thành công này không chỉ là tiến bộ kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho mô hình hợp tác hiệu quả, lâu dài Việt - Nga.

Chính phủ cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ ngành dầu khí phát triển bền vững, mở rộng sang năng lượng xanh, điện gió ngoài khơi. Sự kiện này được xem là bước tiến quan trọng, vừa mang ý nghĩa kinh tế - kỹ thuật, vừa có giá trị chính trị, ngoại giao, khẳng định vai trò tiên phong của ngành dầu khí trong phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư chỉnh trang đô thị

Ngày 18/8, Đảng bộ phường Dĩ An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo Trung ương, TP và nguyên lãnh đạo Bình Dương, TP. Dĩ An cũ.

Phường Dĩ An được sáp nhập từ nhiều đơn vị hành chính cũ, có diện tích 21,3km² và dân số hơn 227.800 người, đông nhất TP.HCM và đứng thứ 2 cả nước. Kinh tế địa phương chuyển dịch tích cực, giữ vai trò trung tâm phát triển sôi động.

CT Nguyen Van Duoc
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh áp lực lớn về an sinh, chỗ ở, y tế, giáo dục, an ninh do dân nhập cư đông. Ông gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng Đảng bộ vững mạnh, nâng cao quản trị theo mô hình chính quyền hai cấp, hướng tới nền hành chính phục vụ hiện đại.

Đáng chú ý, ông yêu cầu phát triển kinh tế gắn với quy hoạch bền vững, xây dựng đô thị thông minh, xanh và nghĩa tình. Địa phương cần thuê chuyên gia, mời gọi nhà đầu tư tham gia chỉnh trang, cải tạo khu công nghiệp, nhà trọ, khu dân cư, tạo động lực phát triển lâu dài.

Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng tăng tốc về đích

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, dài hơn 188km, là công trình trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, các dự án thành phần, đặc biệt đoạn qua Sóc Trăng, đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công dù vào mùa mưa.

Theo Ban Quản lý dự án giao thông nông nghiệp TP. Cần Thơ, toàn tuyến có 11 gói thầu, đến nay khối lượng xây lắp đạt hơn 41,5%, trong đó hạng mục cầu đạt tiến độ tốt, giải ngân vốn đạt gần 70%.

Cao toc chau-doc

Riêng dự án thành phần 4, dài 58km, đã hoàn tất 100% giải phóng mặt bằng, đạt 40% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, dự án đang đối mặt khó khăn về thiếu hụt vật liệu san lấp, cần bổ sung khoảng 6,9 triệu m³ cát và hơn 1,1 triệu m³ đá. Chủ đầu tư đã liên hệ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Đồng Nai để tìm nguồn bổ sung, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù giao mỏ cho nhà thầu.

Các đơn vị thi công hiện tăng ca “3 ca, 4 kíp”, huy động tối đa nhân lực, máy móc, với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.

Tây Ninh sẽ biệt phái công chức từ tỉnh về hỗ trợ các xã, phường

Tại phiên họp thường kỳ ngày 18/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út cho biết địa phương sẽ triển khai biệt phái cán bộ, công chức từ tỉnh về xã, phường để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Trước mắt, khoảng 140 cán bộ từ các sở, ngành cấp tỉnh sẽ được điều động. Trong quá trình thực hiện, tùy tình hình thực tế, địa phương có thể đề xuất tăng cường thêm nhân sự.

tay-ninh.jpg

Ông Nguyễn Văn Út nhấn mạnh, chính quyền cơ sở hiện còn nhiều khó khăn, nhân sự “vừa thừa, vừa thiếu”, cơ sở vật chất hạn chế, định mức chi thường xuyên còn thấp. Do đó, ông yêu cầu các sở, ngành tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho công chức cấp xã, đồng thời khẩn trương rà soát, xử lý hồ sơ hành chính tồn đọng, tránh trễ hẹn. Tỉnh cũng sẽ rà soát, ban hành quy định chi tiết về chức năng, nhiệm vụ của cấp xã, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu dùng chung để hỗ trợ giải quyết thủ tục thuận lợi hơn.

Liên quan kinh tế - xã hội, Chủ tịch tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công. 7 tháng, thu ngân sách đạt hơn 32.300 tỷ đồng (85,8% dự toán), giải ngân hơn 7.600 tỷ đồng (47,75% kế hoạch).

Gia Lai xúc tiến xuất khẩu hàng nông sản chủ lực sang Trung Quốc

Ngày 18/8, tại Pleiku (Gia Lai) diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, xuất khẩu nông sản chủ lực sang Trung Quốc. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, Bộ Công Thương và đoàn doanh nghiệp Quảng Tây (Trung Quốc). Gia Lai hiện có gần 1 triệu ha đất nông nghiệp, trong đó nhiều diện tích đạt chuẩn GlobalGAP, VietGAP, Organic…

gia-lai-2-.jpg

Các sản phẩm chủ lực gồm cà phê (333.000 tấn), chuối (316.000 tấn), chanh dây (213.000 tấn) và sầu riêng (57.000 tấn). Tỉnh đã cấp 248 mã số vùng trồng, 40 cơ sở đóng gói, tạo nền tảng cho xuất khẩu chính ngạch. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định Trung Quốc là thị trường quan trọng, đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Gia Lai sẽ tập trung chuẩn hóa vùng trồng, đẩy mạnh chế biến sâu, triển khai cơ chế “một đầu mối” hỗ trợ doanh nghiệp. Phía Trung Quốc đề nghị minh bạch dữ liệu sản lượng, lịch thu hoạch, tiêu chuẩn đóng gói và vận đơn điện tử nhằm rút ngắn thông quan. Hai bên cũng ký biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra triển vọng gắn kết bền vững. Hội nghị được kỳ vọng sẽ giúp Gia Lai từng bước nâng tỉ lệ xuất khẩu chính ngạch, đưa nông sản vươn xa.

Tập đoàn Thiên Long muốn đầu tư 2,8 triệu USD sang Philippines

Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa thông qua nghị quyết đầu tư sang Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (khoảng 73 tỷ đồng) để xây dựng thương hiệu FlexOffice Philippines. Toàn bộ nguồn vốn được chuẩn bị sẵn, không cần vay thêm. Doanh nghiệp dự kiến thành lập tổ chức kinh tế hoặc mua cổ phần để tham gia quản lý, nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm tại thị trường này.

dai-hoi-thien-long.jpg
Lãnh đạo Tập đoàn Thiên Long họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2025

Theo ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT Thiên Long, ngành bút viết và văn phòng phẩm ở Đông Nam Á đang dần thu hẹp, trong khi thị trường nước ngoài có tốc độ phát triển đến 35% mỗi năm, mở ra nhiều dư địa cho Thiên Long. Hiện mảng xuất khẩu chiếm 20% doanh thu công ty, riêng năm 2024 lần đầu vượt nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo kỳ vọng nâng tỷ trọng này trong thời gian tới nhờ chiến lược “glocalization” - phát huy thế mạnh nội địa để mở rộng quốc tế.

Bên cạnh đầu tư ra nước ngoài, Thiên Long cũng tăng cường trong nước. Tháng 5, công ty con Tân Lực Miền Nam đã mua lại Công ty Văn hóa Phương Nam - chủ sở hữu gần 50 nhà sách, nhằm phát triển ngành hàng mới như đồ chơi, lifestyle. Năm 2025, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu 4.200 tỷ đồng, lợi nhuận 450 tỷ đồng.

Giá heo hơi tiếp tục lao dốc

Giá heo hơi sáng 18/8 tiếp tục giảm mạnh tại nhiều địa phương, dao động 54.000-62.000 đồng/kg, thấp hơn 25-30% so với đỉnh hồi tháng 6. Miền Bắc phổ biến 57.000-60.000 đồng, miền Trung - Tây Nguyên 56.000-60.000 đồng, trong khi miền Nam chỉ còn 54.000-62.000 đồng.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), lượng heo về vẫn trên 5.300 con mỗi đêm nhưng giá thịt pha lóc giảm thêm 5.000-10.000 đồng/kg. Giò heo còn 55.000-65.000 đồng, ba chỉ 95.000 đồng, sườn non 130.000 đồng. Thương lái cho biết sức mua giảm do lo ngại dịch tả heo châu Phi.

thit-heo-sach-1-1419-1024x614.jpg

Theo Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, ngoài dịch bệnh, việc nhập khẩu thịt heo tăng mạnh và nguồn cung tái đàn dư thừa đã kéo giá giảm sâu. Đồng Nai - nơi có hơn 4 triệu con heo ghi nhận 24 ổ dịch tại 20 xã, buộc tiêu hủy hơn 4.000 con, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến tháng 8, cả nước có hơn 970 ổ dịch tại 30 tỉnh thành, khiến trên 100.000 con heo bị tiêu hủy. Nguyên nhân là tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, nhiều hộ chưa đảm bảo an toàn sinh học. Ngành thú y khuyến cáo cần siết chặt vệ sinh, khử trùng, kiểm soát vận chuyển và báo cáo kịp thời khi phát hiện dịch.

Khối ngoại bán ròng hơn 2.000 tỷ đồng, dòng tiền nội đỡ thị trường

Trong phiên 18/8, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh hơn 2.000 tỷ đồng, tập trung ở SHB (264,7 tỷ đồng), cùng VPB, FPT, VIX, MBB với giá trị 150-190 tỷ đồng mỗi mã.

Dù vậy, VN-Index vẫn tăng 6,37 điểm lên 1.636,37 điểm nhờ dòng tiền nội dịch chuyển sang nhóm vốn hóa vừa và nhỏ. Thanh khoản đạt hơn 1,6 tỷ cổ phiếu, tương ứng gần 45.090 tỷ đồng. Toàn sàn có 199 mã tăng, 133 mã giảm và 48 mã đứng giá.

VN-Index chốt phiên 18/8 ở 1.636,37 điểm
VN-Index chốt phiên 18/8 ở 1.636,37 điểm

Nhóm chứng khoán và bất động sản vừa và nhỏ bứt phá với nhiều mã tăng trần như EVS, VIG, TCI, DSC, CRE, VRC, PDR, KBC. Cổ phiếu bảo hiểm cũng khởi sắc, BMI kịch trần. Nhóm nguyên vật liệu và đầu tư công đồng loạt tăng mạnh, trong đó NKG, DCM, DPM, POW, NT2, HHV, HDG ghi nhận sắc tím. HNX-Index tăng 1,53 điểm lên 282,87 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,64 điểm xuống 108,97 điểm.

Phiên 18/8 cho thấy dù áp lực bán ròng từ khối ngoại kéo dài, dòng tiền nội vẫn đủ sức nâng đỡ thị trường, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng tiếp tục tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu tiềm năng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 18/8: Ra mắt “Cổng thông tin thuế hỗ trợ doanh nhân”; Chủ tịch UBND TP.HCM: Phường Dĩ An cần mời gọi nhà đầu tư chỉnh trang đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO