Bản tin chiều 15/8: TP.HCM duy trì Tổ công tác 5013 để đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người dân; Công ty xổ số miền Nam lãi hơn 10.000 tỷ đồng
Tin tức nổi bật chiều 15/8: TP.HCM duy trì Tổ công tác 5013 để đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người dân; Công ty xổ số miền Nam lãi hơn 10.000 tỷ đồng; TP.HCM triển khai dạy lý thuyết lái ô tô trực tuyến; Lâm Đồng sẽ hình thành "Thung lũng Công nghệ sinh học"; VN-Index giảm mạnh nhất hai tuần, gần 70% cổ phiếu mất giá... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc: Đồng Nai sẽ bứt tốc phát triển từ đại công trường
Ngày 15/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc làm việc với UBND Đồng Nai, đánh giá tỉnh là “đại công trường” với nhiều dự án trọng điểm, đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng Nai có vị trí chiến lược với sân bay Long Thành, cảng biển, khu công nghiệp, đường cao tốc và sắp tới là đường sắt; khi hoàn thành, sân bay Long Thành sẽ thuộc nhóm 6 sân bay lớn nhất thế giới.

Từ đầu 2025, kinh tế tăng trưởng 8,23%, thu ngân sách dự kiến 81.000 tỷ đồng, xuất siêu hơn 5 tỷ USD. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 24%, còn nhiều dự án tồn đọng. Phó thủ tướng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng trước khi cấp vốn, tháo gỡ vướng mắc, thu hút dự án lớn, phát triển công nghiệp chế biến, kinh tế gia đình và nông thôn; quản lý chặt nhà ở xã hội.
Tỉnh kiến nghị Trung ương hỗ trợ các dự án lớn như cầu Cát Lái, đường Mã Đà - Vành đai 4, tuyến Đồng Xoài - Vành đai 4, sửa 4 tuyến quốc lộ, cùng một số dự án chuyển vốn sang 2026.
Lấy ý kiến doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc giá đất, tiếp cận đất đai
Ngày 15/8, tại hội nghị góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024, Phó chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng cho biết doanh nghiệp kỳ vọng luật mới minh bạch, ổn định, tạo thuận lợi đầu tư nhưng vẫn quản lý chặt chẽ đất đai.
Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đào Trung Chính cho hay dự thảo sửa ba nhóm nội dung: thể chế hóa Nghị quyết 18-NQ/TW; tháo gỡ vướng mắc thi hành luật; phù hợp mô hình chính quyền hai cấp. Dự thảo cũng quy định điều khoản chuyển tiếp về quy hoạch, thu hồi, bồi thường, thuê đất, giá đất… và dự kiến áp dụng từ 1/1/2026.

Điểm mới đáng chú ý là bỏ “giá đất cụ thể”, áp dụng bảng giá và hệ số điều chỉnh; cho phép trả tiền sử dụng đất một lần hoặc hàng năm, giúp doanh nghiệp linh hoạt vốn.
Tại hội nghị, doanh nghiệp góp ý cần tiếp tục đơn giản thủ tục, thống nhất với luật liên quan. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu, hoàn thiện dự thảo nhằm quản lý hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
TP.HCM duy trì Tổ công tác 5013 để đẩy nhanh cấp sổ hồng cho người dân
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo duy trì Tổ công tác 5013 để đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án nhà ở thương mại. Sở Nội vụ làm đầu mối phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan rà soát, kiện toàn thành viên; Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số triển khai giải pháp tháo gỡ vướng mắc.

Sau hơn 8 tháng, Tổ công tác đã họp 33 lần, xử lý vướng mắc cho 176 dự án, liên quan hơn 108.000 căn hộ, nhà ở, thửa đất, officetel và hơn 1.200 sản phẩm khác; giúp hoàn tất nghĩa vụ thuế trên 118.900 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 594 tỷ đồng.
Qua rà soát, Tổ công tác xác định 7 nhóm vướng mắc lớn về pháp lý, tài chính, nhà ở xã hội, tái định cư, hạ tầng, thanh tra và trật tự xây dựng. UBND TP xác định tháo gỡ “nút thắt” này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm ổn định thị trường bất động sản, bảo vệ quyền lợi người dân, củng cố niềm tin nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Công ty xổ số miền Nam lãi hơn 10.000 tỷ đồng nửa đầu năm
6 tháng đầu năm 2025, 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực phía Nam đạt tổng doanh thu 60.757 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 10.246 tỷ đồng, tăng hơn 8%, tương đương mỗi ngày lãi gần 57 tỷ đồng.

Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM dẫn đầu doanh thu gần 6.066 tỷ đồng, tăng gần 11%, nhưng lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 1% xuống khoảng 970 tỷ đồng do chịu khoản phạt, chậm nộp thuế hơn 108 tỷ đồng. Đứng thứ hai về lợi nhuận là Long An (nay thuộc Tây Ninh) với 632 tỷ đồng, tăng 43% nhờ doanh thu tăng hơn 9% lên 2.766 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp dành 31.939 tỷ đồng trả thưởng, tương đương hơn 61% doanh thu; Trà Vinh chi nhiều nhất với 1.765 tỷ đồng. Tỷ lệ tiêu thụ vé đạt 98,97%, nộp ngân sách 29.056 tỷ đồng, đạt hơn 61% kế hoạch năm. Kết quả tăng trưởng nhờ thời tiết thuận lợi, mùa lễ hội, điều hành linh hoạt và hạn mức phát hành vé tăng từ 130 lên 140 tỷ đồng/kỳ từ tháng 6/2025.
TP.HCM triển khai dạy lý thuyết lái ô tô trực tuyến
Ngày 15/8, TP.HCM ra mắt phần mềm đào tạo lái ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), áp dụng cho hạng B và C1. Học viên có thể học lý thuyết mọi lúc, mọi nơi, thay cho lớp tập trung, với nội dung số hóa, thuyết minh giọng AI, mô hình 3D, bài giảng 360 độ, 600 câu hỏi sát hạch và 120 tình huống mô phỏng.

AI nhận diện khuôn mặt để xác thực, theo dõi tiến độ, cá nhân hóa nội dung và lưu trữ dữ liệu, giúp trung tâm đào tạo giám sát, phân bổ khóa học minh bạch. Trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp nhanh về luật giao thông, biển báo, giảm chi phí, rút ngắn thời gian học, giúp học viên hoàn tất lý thuyết trước thực hành.
Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hình thức này đã được áp dụng thử thời Covid-19, cho kết quả tích cực. Sau khi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cho phép, thành phố chính thức triển khai, kỳ vọng nâng cao hiệu quả và tỉ lệ đậu sát hạch.
Tây Ninh quyết tâm khởi công đường Vành đai 4 TP.HCM năm 2026
Ngày 15/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út yêu cầu các đơn vị, địa phương đẩy nhanh chuẩn bị, phấn đấu khởi công dự án đường Vành đai 4 TP.HCM trong năm 2026. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Long An sớm hoàn thiện hồ sơ để làm chủ đầu tư, đồng thời rà soát quy hoạch tái định cư, thực hiện song song giải phóng mặt bằng và xây dựng khu tái định cư.

Dự án dài khoảng 160km, tổng vốn trên 120.000 tỷ đồng; đoạn qua Tây Ninh dài 78,3km, vốn gần 68.300 tỷ đồng (giai đoạn 1). Tuyến có 3 dự án thành phần, trong đó thành phần 1-4 vốn gần 25.000 tỷ đồng; 2-4 hơn 20.500 tỷ đồng; 2-5 hơn 22.800 tỷ đồng.
Hiện tư vấn đang khảo sát địa hình, địa chất, dự kiến hoàn tất tháng 8/2025; cắm cọc GPMB xong cuối 11/2025; quy hoạch tái định cư hoàn thành tháng 12/2025. Ban quản lý đề nghị tỉnh sớm điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu tái định cư để kịp tiến độ.
Lâm Đồng sẽ hình thành "Thung lũng Công nghệ sinh học"
Chiều 15/8, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và Viện Kinh tế xanh thống nhất xây dựng Đề án “Chương trình hợp tác phát triển Công nghệ sinh học Việt Nam - Cuba”, lựa chọn tỉnh Sancti Spíritus (Cuba) làm đối tác kết nghĩa nhằm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
Sancti Spíritus có thế mạnh về nông nghiệp, công nghệ y sinh, du lịch văn hóa; trong khi Lâm Đồng sở hữu lợi thế tương đồng, tạo cơ sở hợp tác khả thi. Mục tiêu là đưa Lâm Đồng trở thành “Thung lũng Công nghệ sinh học” - hình mẫu quốc tế về ứng dụng khoa học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, y tế, du lịch bền vững.

Hai bên thống nhất các hướng hợp tác: Nghiên cứu - phát triển khoa học công nghệ; đào tạo nhân lực chất lượng cao; xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa sản phẩm y sinh. Lãnh đạo tỉnh cũng ủng hộ kết nối Đại học La Habana với các trường tại Lâm Đồng để triển khai đào tạo và chuyển giao công nghệ.
Lâm Đồng đặt mục tiêu đến 2030, xuất khẩu sản phẩm công nghệ sinh học đạt 100-150 triệu USD, tạo 8.000 việc làm chất lượng cao, đóng góp 2% GRDP.
Khánh Hòa: Thống nhất hỗ trợ về nhà ở, đi lại cho người lao động sau sáp nhập
Sáng 15/8, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VII tổ chức kỳ họp chuyên đề, thông qua nhiều nghị quyết, trong đó có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền 2 cấp.
Đối tượng 1 gồm 229 người (97 người đủ điều kiện bố trí nhà công vụ) được hỗ trợ tiền thuê nhà tính theo 60m², mức 76.100 đồng/m²/tháng. Đối tượng 2 gồm 2.005 người không được bố trí nhà công vụ, hỗ trợ theo 40m², cùng mức giá. Thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng, kinh phí dự kiến trên 169 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.

Về chi phí đi lại, người di chuyển từ 100 km trở lên bằng phương tiện cá nhân được hỗ trợ 24 lít xăng/tháng; đi xe công cộng hỗ trợ 95.000 đồng/lượt, 2 lượt/tuần. Tổng kinh phí hỗ trợ hai năm khoảng 44 tỷ đồng.
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, chính sách kịp thời này giúp ổn định tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, đóng góp cho phát triển tỉnh sau sắp xếp.
Thông xe toàn tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ngày 19/8
Ngày 15/8, Hội đồng kiểm tra Nhà nước nghiệm thu dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, thuộc tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến dài 65,55km, nối xã Trường Ninh (Quảng Trị) với xã Hiếu Giang (Quảng Trị), qua bốn nút giao liên thông, tám cầu vượt, đã hoàn thành 100% theo thiết kế, sẵn sàng khai thác.

Hội đồng đánh giá các hạng mục cơ bản đạt yêu cầu, một số phần việc nhỏ đang hoàn thiện nhưng không ảnh hưởng vận hành. Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được yêu cầu khẩn trương lắp hộ lan, lan can, vạch sơn, biển báo, rào bảo vệ, lưới chống chói, hoàn trả đường gom dân sinh và 15,7km hàng rào thép gai trước 19/8.
Khi thông xe, tuyến sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Quảng Bình - Quảng Trị, tăng kết nối vùng, thúc đẩy giao thương, du lịch và thu hút đầu tư khu vực Bắc Trung Bộ.
VN-Index giảm mạnh nhất hai tuần, gần 70% cổ phiếu mất giá
Ngày 15/8, áp lực bán lan rộng khiến gần 70% cổ phiếu HoSE giảm, VN-Index mất 10,97 điểm còn 1.630 điểm, mức giảm mạnh nhất từ ngày 29/7 và chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng. Phiên sáng, chỉ số nhiều lúc giữ trên 1.650 điểm nhờ nhóm VN30 như VIC, MBB, VPB, nhưng đến chiều áp lực bán tăng, có lúc rơi hơn 19 điểm trước khi hồi nhẹ cuối phiên.
Toàn sàn có 261 mã giảm, gấp ba lần số tăng; NBB, DLG, PNC giảm sàn. Nhóm ngân hàng BID, VCB, CTG, TCB tác động tiêu cực, trong khi VJC, BSR, MBB, VIX giúp hạn chế đà rơi.

Thanh khoản đạt gần 59.100 tỷ đồng, tăng hơn 6.300 tỷ so với hôm qua. Khối ngoại bán ròng hơn 3.016 tỷ đồng, cao nhất từ 4/8, mạnh nhất ở HPG, FPT, MBB; chỉ VIX được mua ròng trên 100 tỷ đồng.
Dù giảm, VN-Index vẫn tăng 45 điểm so với tuần trước. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu dẫn dắt, giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh và theo dõi sát diễn biến giá - khối lượng để kịp chốt lời.