Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 16/5: Sẽ có cơ chế ưu đãi lớn cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Thanh An 16/05/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 16/5: Sẽ có cơ chế ưu đãi lớn cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp; Việt Nam sẵn sàng hợp tác thúc đẩy thảo luận các sáng kiến cải cách WTO; Ký kết hợp tác mở tuyến hàng hải trực tiếp Chu Lai - Ấn Độ; APEC ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của WTO và kêu gọi hợp tác; Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Sẽ có cơ chế ưu đãi lớn cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết sẽ có ưu đãi khá lớn, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển mô hình hoạt động, để Việt Nam có 2 triệu doanh nghiệp vào 2030. Quan điểm này được ông Thắng nêu khi giải trình trước Quốc hội ngày 16/5, về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

bo-truong-tai-chinh-nguyen-van-thang-14573077.jpg

Việt Nam hiện có trên 5,2 triệu hộ kinh doanh, tạo ra 8-9 triệu việc làm, tương đương với khối công ty tư nhân, theo số liệu của Cục Thống kê các năm 2018-2020. Để 5,2 triệu hộ kinh doanh "lên đời" doanh nghiệp, theo dự thảo nghị quyết, hình thức thuế khoán với khu vực này sẽ được bỏ từ 1/1/2026. Việc bỏ thuế khoán này, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng là chủ trương đúng đắn, nhằm minh bạch hóa hoạt động của hộ kinh doanh. Một trong số chính sách ban đầu được thiết kế là Nhà nước hỗ trợ chi phí thuê, mua phần mềm kế toán dùng chung để hộ kinh doanh sử dụng miễn phí.

Ông Thắng thông tin thêm, việc bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh đã thí điểm tại một số địa bàn, và nhận thấy "chính sách này rất tốt, cần sớm được triển khai chính thức". Bộ Tài chính cũng đang chuẩn bị các điều kiện, nhất là về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế như sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính để thu đúng, đủ và tiết kiệm thời gian, chi phí để các hộ kinh doanh kê khai nộp thuế khi bỏ thuế khoán.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác thúc đẩy thảo luận các sáng kiến cải cách WTO

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 31 (MRT 31) được tổ chức tại Jeju, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc tiếp xúc và họp song phương với bà Ngozi Okonjo-Iweala - Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để thảo luận về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, Việt Nam luôn tôn trọng, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và đề nghị WTO phát huy mạnh mẽ hơn vai trò trung tâm trong việc duy trì trật tự thương mại toàn cầu, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ nghiêm túc các cam kết quốc tế.

bo-truong-cong-thuong.jpg

Bộ trưởng cho rằng WTO cần được cải cách toàn diện để củng cố, phát huy vai trò của mình và thích ứng với những thay đổi của tình hình kinh tế thế giới hiện nay. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng các thành viên WTO khác trong việc thúc đẩy thảo luận về các sáng kiến, giải pháp cải cách WTO để trình lên các Bộ trưởng thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 (MC14) dự kiến sẽ diễn vào tháng 3/2026 tại Cameroon.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala đánh giá cao những quan điểm, đề xuất của Việt Nam và tin tưởng với sự nỗ lực, hợp tác chặt chẽ của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, Hội nghị MC14 sẽ đạt được những kết quả tích cực, thực chất, góp phần vào việc củng cố và phát huy vai trò của WTO trong thương mại toàn cầu, đồng thời đem lại lợi ích cho tất cả các nước thành viên.

Ký kết hợp tác mở tuyến hàng hải trực tiếp Chu Lai - Ấn Độ

Ngày 16/5, tại Quảng Nam, Thilogi thuộc tập đoàn Trường Hải tổ chức lễ công bố hoàn thành nạo vét luồng hàng hải Kỳ Hà và ký kết hợp tác giữa hãng tàu Regional Container Lines (RCL) với Cảng quốc tế Chu Lai, mở tuyến hàng hải trực tiếp Chu Lai - Ấn Độ.

z660732510716947b697df2ed8a504661801b4428c8600-17473778706252070700966.jpg

Sau khi hoàn thành nâng cấp, luồng hàng hải Kỳ Hà đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000DTW. Quá trình nạo vét đảm bảo thực hiện đúng quy định về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và sinh kế của ngư dân địa phương. Công trình được Thilogi bàn giao lại cho Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức quản lý, khai thác theo quy định và không yêu cầu bồi hoàn chi phí.

Việc nâng cấp luồng hàng hải Kỳ Hà đã giúp tàu lớn ra vào cảng thuận lợi và linh hoạt hơn, đặc biệt trong khung giờ khai thác cao điểm và ban đêm. Đây là điều kiện để Cảng quốc tế Chu Lai nâng cao hiệu quả khai thác cầu bến, thu hút nguồn hàng qua cảng, mở rộng các tuyến vận tải biển quốc tế và phát triển hệ thống logistics tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

APEC ra tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của WTO và kêu gọi hợp tác

Ngày 16/5, Hội nghị Bộ trưởng Thương mại của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Hàn Quốc đã thông qua tuyên bố chung, kết thúc 2 ngày đàm phán nhằm thúc đẩy hợp tác đa phương.

apec-2.jpg

Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cho biết các bộ trưởng đã tái khẳng định tầm quan trọng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) trong việc giải quyết các vấn đề thương mại toàn cầu trong bối cảnh bất ổn leo thang do chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Tuyên bố chung nêu rõ: "Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của WTO trong việc thúc đẩy các vấn đề thương mại và thừa nhận các quy tắc đã thỏa thuận trong WTO là một phần không thể thiếu của hệ thống thương mại toàn cầu".

Tuyên bố chung cũng bày tỏ “quan ngại về những thách thức cơ bản mà hệ thống thương mại toàn cầu phải đối mặt", đồng thời kêu gọi hợp tác nhiều hơn "để giải quyết những thách thức kinh tế của khu vực". Đây là cuộc họp thương mại đa phương lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế toàn diện.

Việt Nam - Thái Lan nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện

Trưa 16/5, tại Trụ sở Chính phủ, ngay sau khi họp Nội các chung lần thứ 4 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã gặp gỡ báo chí chung và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai bên. Thông báo kết quả họp Nội các chung giữa hai Chính phủ, hai Thủ tướng công bố Việt Nam và Thái Lan nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

img-3278-17473795601871214754068.jpg

Trước báo giới và Đoàn đại biểu cấp cao hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa vui mừng chào đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam và họp Nội các chung lần thứ 4 giữa hai Chính phủ; cho biết hai Thủ tướng đã chủ trì thành công kỳ họp Nội các chung lần thứ 4 giữa hai Chính phủ và cùng nhau thống nhất nhiều định hướng chiến lược quan trọng, trong đó hai bên chính thức nâng cấp quan hệ từ Đối tác chiến lược lên “Đối tác Chiến lược toàn diện”.

Theo Thủ tướng, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định về an ninh, quốc phòng trong khu vực ASEAN, châu lục và thế giới nói chung; góp phần phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam và Thái Lan nhanh, bền vững; mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân hai nước.

Lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ di dời khu công nghiệp Biên Hòa 1

Theo quyết định 1543/QĐ-UBND, UBND tỉnh Đồng Nai thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ di dời Khu công nghiệp Biên Hòa 1; tổ trưởng là ông Huỳnh Tấn Lộc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; tổ phó thường trực là ông Ngô Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài chính và tổ phó là ông Trần Anh Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai; thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành phố Biên Hòa.

bien-hoa-191024.jpg

Tổ công tác giúp Chủ tịch UBND về giải pháp để kịp thời chỉ đạo giải quyết những công việc, nhiệm vụ trong việc di dời các nhà máy, xí nghiệp thuộc Khu công nghiệp Biên Hòa 1, hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời các doanh nghiệp ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 trước ngày 25/8/2025.

Đề xuất các giải pháp để chỉ đạo triển khai hiệu quả; hỗ trợ Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Biển Hòa và các đơn vị liên quan đầy nhanh thực hiện các thủ tục pháp lý; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, giải quyết những vấn đề có liên quan để sớm di dời các tổ chức, hộ gia đình ra khỏi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 để triển khai khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh và khu đất dự kiến tổ chức đấu giá.

Dịch vụ đăng ký tích hợp AI của Google cán mốc 150 triệu người dùng

Công ty Google cho biết, dịch vụ thuê bao trả phí Google One của tập đoàn Alphabet, chuyên cung cấp không gian lưu trữ đám mây và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) cho người dùng, vừa chính thức vượt mốc 150 triệu người đăng ký.

google_one_can_moc_150_trieu_thue_bao_day_manh_xu_huong_luu_tru_kem_ai_1_8f5305c46e.jpg

Đây là mức tăng ấn tượng 50% kể từ tháng 2/2024 khi Google One đạt 100 triệu thuê bao sau gần 6 năm ra mắt dịch vụ này. Cũng trong tháng 2/2024, Google tung ra gói thuê bao mới trị giá 19,99 USD/tháng, cho phép truy cập các tính năng AI độc quyền mà người dùng miễn phí không được sử dụng. Google vẫn duy trì các gói cơ bản chỉ cung cấp lưu trữ với giá thấp hơn, không bao gồm phần lớn tiện ích AI.

Phó Chủ tịch phụ trách dịch vụ thuê bao của Google, bà Shimrit Ben-Yair cho biết, riêng gói cao cấp tích hợp AI đã thu hút "hàng triệu lượt đăng ký". Giới chuyên gia nhận định thành công với gói thuê bao có thể sẽ là yếu tố then chốt trong chiến lược tài chính dài hạn của Alphabet, trong bối cảnh các chatbot AI như ChatGPT của OpenAI hay chính Gemini của Google đang thách thức vị thế thống lĩnh của công cụ tìm kiếm truyền thống.

Meta đề nghị tòa án bác bỏ vụ kiện chống độc quyền của FTC

Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook đã đề nghị một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện chống độc quyền do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khởi kiện, với lý do FTC chưa đưa ra được bằng chứng thuyết phục tại phiên tòa đang diễn ra ở Washington.

meta-faces-ftc-antitrust-lawsuit-over-instagram-and-whatsapp-acquisitions-1024x576.jpg

Phiên tòa bắt đầu từ ngày 14/4, trong đó FTC cáo buộc Meta đã độc quyền thị trường mạng xã hội thông qua các thương vụ mua lại Instagram (2012) và WhatsApp (2014), nhằm loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mới nổi. Cơ quan này đề nghị tòa án yêu cầu Meta thoái vốn khỏi các nền tảng trên. Tuy nhiên, Meta cho rằng bằng chứng được trình bày tại tòa cho thấy WhatsApp chưa từng có kế hoạch cạnh tranh trong lĩnh vực mạng xã hội và Giám đốc Điều hành Meta Mark Zuckerberg đã biết rõ điều đó trước khi thương vụ hoàn tất.

Ngoài ra, Meta cũng lập luận rằng Instagram chỉ thực sự phát triển mạnh sau khi được công ty mua lại. Nếu yêu cầu bác đơn của Meta được chấp thuận, vụ kiện có thể kết thúc sớm. Tuy nhiên, Thẩm phán James Boasberg vẫn có thể từ chối yêu cầu trên. Trong trường hợp này, Meta dự kiến hoàn tất phần trình bày bằng chứng vào tháng 6, sau đó hai bên sẽ nộp bản luận cứ cuối cùng và đưa ra kết luận.

Đề nghị kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế tại chung cư The Sun Avenue

Ban quản trị chung cư The Sun Avenue (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã gửi Chi cục Thuế khu vực II đề nghị kiểm tra hoạt động tài chính, kế toán và thực hiện nghĩa vụ về thuế, phí tại chung cư The Sun Avenue. Trước đó hồi cuối năm 2024, Ban quản trị chung cư cũng đã có 2 công văn tương tự gửi Chi cục Thuế khu vực II (trước là Cục Thuế TP.HCM) nhưng đến nay vẫn chưa được ngành thuế phản hồi chính thức.

img-1116-17473703328841220109067.jpg

Theo Ban quản trị chung cư The Sun Avenue, trong quá trình quản lý vận hành tại chung cư The Sun Avenue, Công ty Savills Việt Nam đã thực hiện thu phí quản lý cư dân, tiền nước... thông qua phiếu thu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từ 1/5/2024 đến nay. Từ thực trạng này, Ban quản trị đề nghị cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong toàn bộ hoạt động quản lý vận hành tại chung cư The Sun Avenue.

"Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, kế toán là trách nhiệm bắt buộc đối với mọi tổ chức hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và việc minh bạch tài chính là yếu tố then chốt đảm bảo quyền lợi cư dân, hiệu quả giám sát từ Ban quản trị", công văn nêu.

Phê duyệt dự án du lịch sinh thái, sân golf quy mô 1,5 tỷ USD do Tập đoàn Trump đề xuất

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định của Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, sân golf Khoái Châu, Hưng Yên. Dự án được triển khai trên quy hoạch 990,43ha sẽ góp phần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của khu vực; từng bước khai thác hiệu quả tuyến du lịch sông Hồng nối Hưng Yên với Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

t.ex-cdn.com-chatluongvacuocsong.vn-560w-files-content-2024-10-08-_san-glof-1417.jpg

Dự án được chia làm 4 tiểu khu, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp, quy mô dân số 3.500 người; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái quy mô 1.800 người, khu đô thị thương mại dịch vụ 29.700 người; khu cây xanh, công viên chuyên đề.

Ngoài ra dự án còn có 7,28ha để phát triển nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng. Tổng vốn đầu tư dự án là 39.787 tỷ đồng (tương đương 1,533 tỷ USD), do nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và IDG Capital (đại diện Trump Organization). Dự án thực hiện từ quý II/2025 đến quý II/2029, thời gian hoạt động 50 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 16/5: Sẽ có cơ chế ưu đãi lớn cho hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO