Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 11/8: Đề xuất cho doanh nghiệp tự khai và nộp tiền sử dụng đất; Vingroup mở rộng hai trụ cột: Hạ tầng và năng lượng xanh

Thiên Bình 11/08/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 11/8: Xây dựng phụ cấp mới cho cán bộ, công chức xã sau sáp nhập; Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành; Đề xuất cho doanh nghiệp tự khai, tự nộp tiền sử dụng đất; Cần Thơ hình thành cụm nhiệt điện hơn 5.000 tỷ đồng/năm ở phường Phước Thới; Vingroup mở rộng hai trụ cột chiến lược: Hạ tầng và năng lượng xanh... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Xây dựng phụ cấp mới cho cán bộ, công chức xã sau sáp nhập

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, chế độ tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được bảo lưu, gồm nâng lương, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc biệt… Tuy nhiên, một số xã mới hình thành từ 3-4 xã cũ có mức phụ cấp khác nhau, gây chênh lệch.

nguoiduatin.mediacdn.vn-84137818385850368-2025-7-24-_tien-luong0-1753323070302691271038.jpg

Ông Tống Văn Lai - Phó Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) cho biết, cán bộ thuộc diện sắp xếp vẫn được xét nâng lương bình thường nếu đủ điều kiện. Hiện có 18 loại phụ cấp, trong đó phụ cấp khu vực và đặc biệt áp dụng rộng rãi nhất ở cấp xã. Trước sáp nhập, 4.397 xã hưởng phụ cấp khu vực và 255 xã hưởng phụ cấp đặc biệt.

Bộ Nội vụ đang thống kê, xây dựng phương án quy định phụ cấp mới, sẽ lấy ý kiến 34 tỉnh, thành. Ông Lai đề nghị các địa phương chủ động rà soát để đề xuất mức phù hợp, đảm bảo công bằng và khuyến khích cán bộ yên tâm công tác.

Phấn đấu thông xe kỹ thuật cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào 19/12

Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua An Giang (Dự án thành phần 1) dài hơn 57km, tổng mức đầu tư trên 13.526 tỷ đồng, đang được các nhà thầu thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm đảm bảo thông xe kỹ thuật vào 19/12/2025 và hoàn thành toàn tuyến trước 30/6/2026.

cao-toc-an-giang.jpeg

Đến nay, dự án đã đạt 54,08% khối lượng, giải ngân hơn 42% vốn năm 2025. Các gói thầu đang tập trung thi công đắp nền đường, cắm bấc thấm, gia tải, lắp đặt cấu kiện cầu, đúc và lắp dải phân cách, thảm nhựa mặt cầu. Gói thầu số 44 có tiến độ nhanh nhất, vượt kế hoạch hơn 1%.

UBND tỉnh An Giang yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, vật liệu; bổ sung mũi thi công; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng; đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn công trình, đáp ứng cam kết với Thủ tướng Chính phủ.

28 doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động năm 2025 sẽ được vinh danh

Chiều 11/8, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” năm 2025 tổ chức họp báo công bố sự kiện. Giải thưởng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Báo Lao Động thực hiện, nhằm tôn vinh doanh nghiệp có nhiều đóng góp chăm lo đời sống người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Giai DN vi NLD

Năm 2025, có 28 doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn dựa trên tiêu chí chặt chẽ về trách nhiệm với người lao động, Nhà nước và xã hội; tuân thủ pháp luật lao động; có môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp; chính sách phúc lợi tốt hơn quy định.

Lễ trao giải sẽ diễn ra tối 15/8/2025 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội Lao động sáng tạo, kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất phương án chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành khi cảng này đi vào hoạt động năm 2026. Theo kịch bản này, Tân Sơn Nhất sẽ tập trung khai thác nội địa với khoảng 29,5 triệu khách/năm, còn Long Thành đảm nhận toàn bộ quốc tế với khoảng 19,1 triệu khách/năm, hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế khu vực phía Nam.

san-bay-tan-son-nhat-ujhw.jpg

Phương án được đánh giá giúp tập trung hóa khai thác, giảm chi phí, hạn chế quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất và tránh rủi ro nối chuyến giữa hai sân bay. Tuy nhiên, hành khách TP.HCM đi quốc tế cự ly ngắn sẽ di chuyển xa hơn.

Cục Hàng không Việt Nam, các hãng quốc tế và Bamboo Airways ủng hộ phương án này; Vietnam Airlines đề xuất giữ lại một số chuyến quốc tế Đông Nam Á tại Tân Sơn Nhất. ACV cho rằng tập trung toàn bộ quốc tế tại Long Thành sẽ tăng sức cạnh tranh, đưa sân bay này trở thành trung tâm trung chuyển tầm khu vực, góp phần nâng cao vị thế hàng không Việt Nam.

Đề xuất cho doanh nghiệp tự khai, tự nộp tiền sử dụng đất

Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM vừa kiến nghị cho phép doanh nghiệp tự khai, tự nộp tiền sử dụng đất nhằm rút ngắn thủ tục, giảm nợ đọng và thúc đẩy tiến độ dự án. Hiện việc xác định nghĩa vụ tài chính, đặc biệt khi chuyển mục đích sang đất ở, còn rườm rà, kéo dài, khiến chi phí tăng cao và ảnh hưởng kế hoạch kinh doanh.

bat-dong-san-quy3.jpg

Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ tính tiền sử dụng đất dựa trên bảng giá và hệ số K do UBND tỉnh ban hành; cơ quan thuế chỉ kiểm tra, quyết toán trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu nộp dư sẽ được cấn trừ, nếu thiếu thì nộp bổ sung. Viện trưởng Phạm Viết Thuận cho rằng cơ chế này tương tự cách doanh nghiệp đã tự khai, tự nộp thuế VAT, giúp giảm nợ đọng và thủ tục rườm rà.

Viện cũng kiến nghị quy định ngay trong Luật Đất đai tỉ lệ thu cụ thể cho từng trường hợp, tạo sự minh bạch, giảm chờ đợi thẩm định giá. Nếu áp dụng, doanh nghiệp sẽ chủ động hơn về tài chính, cơ quan quản lý giảm áp lực hồ sơ, nguồn vốn vào thị trường bất động sản được khơi thông, ngân sách Nhà nước tăng.

An Giang tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027

Tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai 21 dự án trọng điểm tại Đặc khu Phú Quốc nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027, đảm bảo hoàn thành sớm từ 3-6 tháng trước sự kiện. Trong đó có 10 dự án đầu tư công với tổng vốn ngân sách địa phương hơn 1.465 tỷ đồng và 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách theo hình thức PPP.

san-bay-phu-quoc.jpg

Năm 2025, ngân sách trung ương bổ sung cho An Giang 2.751 tỷ đồng để thực hiện các hạng mục như xây dựng Trung tâm hội nghị APEC, đại lộ APEC, ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật, các khu tái định cư và hồ chứa nước. Tỉnh cũng đã lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án lớn gồm mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và hai khu đô thị hỗn hợp, tổng vốn khoảng 92.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tỉnh đề xuất thêm hai tuyến đường ven biển tổng vốn 16.750 tỷ đồng. Lãnh đạo An Giang yêu cầu triển khai theo nguyên tắc “6 rõ”, bảo đảm tiến độ, chất lượng, minh bạch và tuân thủ pháp luật, đồng thời coi APEC 2027 là cú hích để Phú Quốc trở thành trung tâm kinh tế - du lịch tầm cỡ quốc tế.

Cần Thơ hình thành cụm nhiệt điện hơn 5.000 tỷ đồng/năm ở phường Phước Thới

Ngày 11/8, UBND phường Phước Thới, TP. Cần Thơ cho biết trên địa bàn phường đang hình thành cụm năng lượng điện Ô Môn gồm 4 nhà máy nhiệt điện với vốn đầu tư mỗi nhà máy 1,2-1,3 tỷ USD. Hiện, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (660MW) đã vận hành. Ô Môn II, III, IV (mỗi nhà máy 1.050MW) đang hoàn tất thủ tục, dự kiến lần lượt khởi công từ năm 2025-2026.

O Mon Can Tho
Phối cảnh cụm năng lượng điện Ô Môn, TP. Cần Thơ

Theo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, khi cả 4 nhà máy hoạt động, mỗi 1.000MW sẽ đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng/năm vào ngân sách, tương đương 5.000 tỷ đồng/năm cho toàn cụm. Chủ tịch UBND phường Phước Thới, ông Võ Hoài Hận cho rằng đây là động lực lớn để phát triển ngành công nghiệp năng lượng, tạo việc làm, thu hút đầu tư và nâng cấp hạ tầng vùng.

Trong thời gian tới, phường sẽ đón nhiều dự án hạ tầng trọng điểm, khu công nghiệp công nghệ cao, khu đô thị mới và mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tạo tiền đề thúc đẩy đô thị hóa và nâng cao đời sống người dân.

Đề xuất hơn 11.000 tỷ đồng xây cầu cạn qua rừng Mã Đà

Công ty Đại Quang Minh vừa đề xuất xây cầu cạn dài 13km, cao 6-8 m, băng qua Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, thuộc tuyến đường kết nối dài 44,5km. Đây là dự án thành phần 1.1, nối từ cầu Mã Đà đến đường tỉnh 761, vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức PPP, hợp đồng BT và thanh toán bằng quỹ đất hoặc ngân sách.

Rung Ma Da
Công ty Đại Quang Minh đề xuất xây cầu cạn dài 13km, băng qua Khu bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

Ngoài ra, dự án còn có thành phần 1.2 dài 31,5km đến Vành đai 4 TP.HCM, vốn khoảng 10.000 tỷ đồng, gồm nâng cấp đường tỉnh 761, xây ba cầu qua hồ Trị An và hai cầu vượt địa hình. Thành phần 1.3 nâng cấp 16,7km đường tỉnh 753, vốn ngân sách khoảng 1.323 tỷ đồng.

Theo UBND Đồng Nai, khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn quãng đường từ Bình Phước về trung tâm tỉnh, đồng thời kết nối Tây Nguyên với sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải. Phương án cầu cạn được đánh giá sẽ giảm tác động tiêu cực đến rừng trong khu bảo tồn.

Vingroup mở rộng hai trụ cột chiến lược: Hạ tầng và năng lượng xanh

Vingroup vừa công bố mở rộng hai trụ cột chiến lược mới là hạ tầng và năng lượng xanh, nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đưa Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Ở lĩnh vực hạ tầng, Vingroup đặt mục tiêu tiên phong phát triển giao thông xanh, gồm đường sắt tốc độ cao, cầu, cảng, logistics. Công ty VinSpeed dự kiến đầu tư tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, TP.HCM - Cần Giờ và đăng ký tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tập đoàn cũng sẽ xây dựng cảng và trung tâm logistics tại Nam Đồ Sơn (Hải Phòng) và Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Cau Hoang Gia - Hai Phong
Cầu Hoàng Gia vừa thông xe ngày 15/7 là một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu do Vingroup xây dựng tại Hải Phòng

Ở lĩnh vực năng lượng xanh, Công ty VinEnergo sẽ phát triển điện gió, điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ (BESS) của VinFast, với tổng công suất dự kiến 80 GW tại Việt Nam và một số nước châu Á. VinEnergo cũng sẽ cung cấp điện cho các dự án hạ tầng trọng điểm của Vingroup.

Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang khẳng định Tập đoàn quyết tâm thực hiện thành công các dự án trọng điểm, góp phần đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng.

VN-Index hụt mốc 1.600 điểm cuối phiên

Dòng tiền mạnh vào nhóm ngân hàng và bất động sản giúp VN-Index vượt mốc tâm lý 1.600 điểm ngay đầu phiên 12/8, có lúc đạt gần 1.602 điểm. Tuy nhiên, áp lực chốt lời trong buổi chiều khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, đóng cửa ở 1.597 điểm, tăng gần 12 điểm so với tham chiếu.

Sắc xanh vẫn chiếm ưu thế với 228 mã tăng, gấp đôi số mã giảm. Rổ VN30 có 21 mã tăng, nổi bật là MSN kịch trần, đóng góp lớn vào điểm số chung. Nhóm ngân hàng phân hóa mạnh, EIB, MBB, SHB, SSB tăng trên 2% trong khi TCB, CTG, STB, HDB lùi dưới tham chiếu. Cổ phiếu chứng khoán sôi động, SSI tăng 5,6% lên 37.500 đồng, cùng VND, VIX, VCI, HCM đóng cửa trong sắc xanh.

VNI 11-8

Ngược lại, VIC, VHM, VRE giảm 1,3-2,2% kìm hãm đà tăng thị trường. Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 45.000 tỷ đồng, trong đó VN30 chiếm gần 22.000 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ đồng, tập trung ở HPG, NVL, VIX.

Giới phân tích nhận định việc VN-Index chưa duy trì được trên 1.600 điểm cho thấy áp lực chốt lời ngắn hạn còn lớn, nhưng xu hướng trung hạn vẫn tích cực nếu dòng tiền duy trì ở các nhóm dẫn dắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bản tin chiều 11/8: Đề xuất cho doanh nghiệp tự khai và nộp tiền sử dụng đất; Vingroup mở rộng hai trụ cột: Hạ tầng và năng lượng xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO