Quốc tế

Apple dừng dự án chế tạo xe điện sau 1 thập kỷ nghiên cứu

NP 29/02/2024 12:01

Gã khổng lồ công nghệ Apple vừa chính thức hủy bỏ dự án sản xuất xe điện, sau 1 thập kỷ đầu tư nghiên cứu.

Cổ phiếu của hãng sản xuất iPhone đã tăng 0,7% sau khi thông tin được đưa ra.

www.industryleadersmagazine.com-wp-content-uploads-2023-07-_project-titan-is-apple-still-making-apple-car.jpg
Mẫu xe điện của Apple - Ảnh: Industry Leaders

Theo Bloomberg News, các nhân viên làm việc trong lĩnh vực phát triển xe điện sẽ chuyển qua bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại diện của Apple từ chối đưa ra bình luận.

Theo nhiều phân tích, thời gian qua kinh tế thế giới khó khăn, dẫn đến người tiêu dùng ít ưu tiên mua xe điện – vốn có giá cao hơn các loại xe truyền thống. Bên cạnh đó, những ông lớn như Tesla hay doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, đã có đột phá trong thời gian gần đây, do vậy sự cạnh tranh từ các doanh nghiệp mới như Apple là cực kỳ khó khăn.

Thậm chí Tesla, đã phải rút lại 1 số khoản đầu tư cho xe điện, để chuyển qua tập trung vào xe hybrid – tức vừa chạy điện vừa chạy bằng xăng dầu.

Apple đã khởi động dự án Titan – nỗ lực phát triển xe điện nội bộ cách đây 1 thập kỷ, khi nhu cầu về xe điện được dự đoán sẽ bùng nổ trên toàn cầu.

Năm 2020, Apple đặt mục tiêu cho ra thị trường sản phẩm đầu tiên vào năm 2024 hoặc 2025. Tuy nhiên, Covid-19 làm gián đoạn ngành ô tô toàn cầu, khiến kế hoạch không thể thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Apple dừng dự án chế tạo xe điện sau 1 thập kỷ nghiên cứu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO