Áp lực chốt lời gia tăng, VN-Index điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh
Sau hai phiên tăng mạnh trước đó, thị trường chứng khoán trong phiên sáng nay ghi nhận nhịp điều chỉnh khi nhà đầu tư gia tăng hoạt động chốt lời ngắn hạn. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 1,09%, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá trên sàn HoSE áp đảo, nhiều gấp khoảng 2,5 lần so với số mã tăng.
Sắc đỏ chiếm ưu thế trên diện rộng, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - nhóm có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của chỉ số chung. Áp lực bán xuất hiện khá sớm ngay sau khi thị trường mở cửa, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp phục hồi mạnh nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.
Theo các chuyên gia, hoạt động chốt lời là diễn biến đã được dự báo khi thị trường bật tăng nhanh trong ngắn hạn nhưng chưa có tín hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng điều chỉnh trước đó đã hoàn toàn kết thúc. Bên cạnh đó, những biến động từ thị trường quốc tế, đặc biệt là giá dầu Brent tăng trở lại vượt mốc 100 USD/thùng cùng căng thẳng địa chính trị kéo dài, cũng khiến nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên bảo toàn lợi nhuận.

Ngay từ khoảng 9h30, độ rộng thị trường trên sàn HoSE đã nghiêng mạnh về phía giảm với 83 mã tăng và 178 mã giảm. Đến cuối phiên sáng, số lượng cổ phiếu tăng chỉ còn 91 mã, trong khi có tới 226 mã giảm. Áp lực lên chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Trong nhóm dẫn dắt, nhiều cổ phiếu ngân hàng và năng lượng ghi nhận mức giảm đáng kể như GAS giảm 2,91%, BID giảm 1,56%, CTG giảm 2,14%, TCB giảm 2,73%, MBB giảm 1,49%, HPG giảm 2,19% và VPB giảm 3,21%. Mặc dù VIC vẫn duy trì được đà tăng, nhưng không đủ để bù đắp tác động tiêu cực từ các mã còn lại trong nhóm vốn hóa lớn.
Chỉ số VN30-Index giảm 1,69%, mức giảm mạnh hơn so với VN-Index do ảnh hưởng từ các cổ phiếu có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số. Trong rổ VN30, chỉ có 6 mã tăng trong khi 24 mã giảm, trong đó có tới 20 cổ phiếu giảm từ 1% trở lên. FPT giảm 3,12%, MWG giảm 3,35%, còn PLX và VJC là hai mã giảm mạnh nhất với mức giảm lần lượt 4,17% và 4,13%.
Thanh khoản của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên sáng tăng gần 11% so với phiên trước, tuy nhiên diễn biến giá lại đi ngược chiều, cho thấy áp lực bán tại vùng giá thấp đang chiếm ưu thế. Ngay cả các cổ phiếu còn giữ được sắc xanh cũng bị thu hẹp đáng kể mức tăng so với đầu phiên.
Ở nhóm cổ phiếu còn lại, xu hướng chốt lời cũng diễn ra khá rõ rệt. Trong tổng số 226 mã giảm, có tới 150 mã giảm từ 1% trở lên, chiếm hơn một nửa giá trị giao dịch của toàn sàn HoSE. Nhiều cổ phiếu vốn hóa trung bình - nhóm tăng mạnh trong phiên trước đã quay đầu giảm như VCI giảm 3,09%, PVT giảm 3,42%, HCM giảm 2,87%, DXG giảm 2,17%, PDR giảm 2,61%, TCH giảm 2,39%, PNJ giảm 2,1% và HAH giảm 2,99%.
Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu tăng giá khá hạn chế và thanh khoản cũng không cao. Trong số các mã tăng trên 1%, chỉ một số ít cổ phiếu có giao dịch đáng kể như DGC tăng 3,6%, SHB tăng 1,69%, BSR tăng 4,43%, DPM tăng 2,52%, GEL tăng 1,15% và VCG tăng 6,81%.
Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài cũng có dấu hiệu chững lại sau hai phiên mua ròng tích cực trước đó. Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 487 tỷ đồng trong phiên sáng. Nguyên nhân chủ yếu là do giá trị mua vào giảm mạnh còn khoảng 1.079 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra vẫn duy trì quanh mức 1.556 tỷ đồng.
Một số cổ phiếu bị bán ròng đáng chú ý gồm FPT khoảng 87 tỷ đồng, BSR khoảng 65 tỷ đồng, SSI gần 55 tỷ đồng và PLX khoảng 51 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, VNM được mua ròng gần 36 tỷ đồng và MWG khoảng 33 tỷ đồng.
Tính chung, VN-Index giảm khoảng 18,9 điểm trong phiên sáng - mức điều chỉnh chưa quá lớn so với mức tăng hơn 51 điểm của phiên trước. Tuy nhiên, độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm cùng số lượng cổ phiếu giảm sâu cho thấy xu hướng chốt lời đang diễn ra khá phổ biến. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt khoảng 11.780 tỷ đồng, tương đương phiên trước và vẫn ở mức thấp, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền trong ngắn hạn.