Xuất khẩu Quảng Ngãi duy trì đà tăng trưởng, hoàn thành 42% kế hoạch năm
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc.
Theo đó, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đã đạt khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương 42% kế hoạch cả năm cho thấy sự phục hồi tích cực và nỗ lực vươn ra thị trường quốc tế của cộng đồng doanh nghiệp địa phương.
Theo báo cáo từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, kim ngạch xuất khẩu tháng 4/2025 ước đạt 233 triệu USD, tăng 1,7% so với tháng trước. Đà tăng tiếp tục được duy trì trong tháng 5, với kim ngạch vượt mốc 350 triệu USD, tăng khoảng 5% so với tháng 4.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu toàn tỉnh đạt khoảng 1,4 tỷ USD. Đây là kết quả khả quan trong bối cảnh nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống vẫn chưa thực sự hồi phục hoàn toàn.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Quảng Ngãi như thép, dầu FO, giày da, túi xách, sợi dệt, thủy sản và thực phẩm chế biến đều duy trì mức tăng trưởng ổn định.

Trong đó, mặt hàng may mặc đã có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi sụt giảm 46% trong tháng 1. Đến tháng 4, ngành hàng này ghi nhận kim ngạch 40,3 triệu USD (tăng 42,6% so với tháng trước), và tiếp tục tăng lên 50,1 triệu USD trong tháng 5, tương đương mức tăng trên 50%.
Tương tự, dăm gỗ nguyên liệu giấy cũng đảo chiều tăng trưởng, đạt hơn 31 triệu USD trong tháng 5, tăng 10,6% so với tháng 4.
Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất, đồng thời ký kết thêm nhiều hợp đồng xuất khẩu mới, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt như lọc hóa dầu, thép, dệt may và da giày.
“Riêng ngành may mặc và da giày, các đơn hàng đã được ký kết đủ để đảm bảo việc làm cho hơn 10.000 lao động đến hết năm 2026”, đại diện Ban quản lý Dung Quất thông tin.
Theo chia sẻ từ một doanh nghiệp may mặc trên địa bàn tỉnh, trong bối cảnh biến động toàn cầu, doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng sang các thị trường tiềm năng như Trung Đông, tập trung vào dòng sản phẩm thời trang nữ và thể thao. Nhờ chiến lược tiếp cận thị trường linh hoạt, nhiều doanh nghiệp trong ngành đã nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.
Ngành may mặc hiện đang tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, với mức thu nhập bình quân dao động từ 7,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Đối với một số vị trí chuyên môn cao, thu nhập có thể lên tới 16 triệu đồng/người/tháng.
“Các đơn hàng xuất khẩu năm 2025 hiện cơ bản đã được lấp đầy. Chúng tôi đang tiếp tục đàm phán các đơn hàng mới nhằm đảm bảo không gián đoạn sản xuất trong năm 2026, qua đó ổn định thu nhập và đời sống cho người lao động”, đại diện doanh nghiệp cho biết.