Quốc tế

Xuất khẩu của Thái Lan tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 11

PV 20/12/2023 12:00

Hải quan Thái Lan ngày 19/12 công bố số liệu cho thấy, xuất khẩu của nước này trong tháng 11/2023 tăng 4,9%. Đây là con số không như mong đợi, thấp hơn dự kiến.

Theo phân tích và các cuộc thăm dò, xuất khẩu của Thái Lan được dự đoán tăng 6,3% trong tháng 11. Trước đó trong tháng 10, con số tăng trưởng là 8%.

bangkokportpat.jpg
Hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng quốc tế Bangkok - Ảnh: Lloyd’s List

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu trong tháng 11 tăng đến 10,1%, cao hơn các cuộc thăm dò và dự báo 3%. Điều này dẫn đến thâm hụt thương mại 2,4 tỷ USD.

Xuất khẩu - động lực chính của kinh tế Thái Lan, với các mặt hàng chủ đạo trong tháng 11 là dầu mỏ, gạo, máy tính, linh kiện điện tử và linh kiện máy móc. Tuy nhiên, xuất khẩu ô tô và máy điều hòa không khí đã giảm.

Về thị trường, trong tháng 11, xuất khẩu của Thái Lan sang Hoa Kỳ và Nhật Bản tăng, nhưng sang Trung Quốc và châu Âu lại giảm.

Bộ Thương mại Thái Lan dự kiến tổ chức họp báo về tình hình tháng 11 vào tuần tới, để phân tích điểm mạnh điểm yếu, cung cấp cái nhìn toàn cảnh cũng như chiến lược trong những tháng tới cho công chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Xuất khẩu của Thái Lan tăng chậm hơn dự kiến trong tháng 11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO