Chuyện kinh doanh

Vinacam kiến nghị làm rõ trách nhiệm vụ sầu riêng bị trả vì dư lượng Cadimi

Bạch Khởi 29/05/2025 - 11:58

Tập đoàn Vinacam vừa có văn bản gửi Thủ tướng kiến nghị làm rõ trách nhiệm trong việc sầu riêng xuất khẩu bị trả về vì dư lượng Cadimi và dấu hiệu bất thường liên quan đến lô phân bón DAP Hàn Quốc có hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng cho phép 12mg/kg.

Theo Vinacam, ngành hàng xuất khẩu tỷ USD có nguy cơ bị xóa sổ, nông dân và doanh nghiệp đứng trước cảnh thua lỗ, phá sản nếu vấn đề này không sớm được khắc phục.

Doanh nghiệp nhấn mạnh sự việc lô phân bón DAP Hàn Quốc có hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng cho phép đã được cảnh báo từ cuối tháng 7/2023 thông qua công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng, tuy nhiên đến nay chưa được làm rõ.

Vinacam cho rằng có dấu hiệu buông lỏng, che giấu thông tin, thiếu trách nhiệm, thậm chí cố ý làm trái trong quản lý phân bón DAP lưu hành trên thị trường trong thời gian qua, khi cơ quan quản lý không công bố kết quả tái kiểm Cadimi trên mẫu phân bón DAP đã bị thu hồi, thậm chí xem đây là "chuyện nội bộ doanh nghiệp".

Trước nguy cơ ảnh hưởng đến các loại nông sản xuất khẩu khác vì cùng vùng trồng sử dụng phân bón này, Vinacam đề xuất Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan quản lý minh bạch hóa thông tin về quy trình xử lý phản ánh nói trên.

Doanh nghiệp đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường công khai kết quả tái kiểm định Cadimi đối với các mẫu phân bón DAP Hàn Quốc thu thập được vào tháng 8/2023. Đồng thời, Bộ này cần làm rõ quy trình và phương pháp xử lý đối với lượng DAP mà doanh nghiệp đã tự thu hồi, cũng như lượng còn tồn đang lưu hành trên thị trường tại thời điểm kiểm tra.

7967-1748484387_860x0.jpg

Tập đoàn này cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương kiểm định phòng ngừa dư lượng Cadimi trên các loại nông sản khác, đặc biệt là nông sản xuất khẩu trên các vùng trồng có sử dụng nhiều DAP, cụ thể là DAP Hàn Quốc trong thời gian qua. Mặt khác, Vinacam đề nghị các cơ quan chuyên môn có khuyến cáo để người dân có định hướng khi sử dụng những lô sầu riêng bị trả lại do hàm lượng Cadimi cao.

Theo các chuyên gia và doanh nghiệp, hàng nghìn container sầu riêng của Việt Nam khi xuất khẩu sang Trung Quốc bị trả về là do nhiễm Cadimi, bởi đây là chất kim loại nặng độc hại có trong phân bón DAP. Cadimi có mặt trong nhiều loại đất, tuy nhiên hàm lượng thay đổi tùy theo khu vực, do nhiều yếu tố khác nhau chi phối.

Theo phân tích của Vinacam, phốt phát là nguyên liệu chính để sản xuất phân bón DAP. Trong khi đó, quặng phốt phát có nguồn gốc từ Morocco luôn có hàm lượng kim loại nặng là Cadimi.

Các sản phẩm của DAP được sản xuất từ nhiều nước khác nhau, nhưng Việt Nam thường nhập khẩu từ các nhà máy sản xuất phân bón của Trung Quốc, Australia, Nga nhưng tiêu thụ nhiều nhất loại DAP Hàn Quốc do nhà máy Namhae sản xuất. Vinacam cho rằng phân bón DAP do Namhae sản xuất chứa hàm lượng Cadimi quá mức cho phép, thậm chí lên tới 28 mg/kg.

Vấn đề Cadimi có trong sầu riêng bắt đầu được quan tâm từ năm 2020, khi các đơn vị quản lý thị trường tại một số địa phương gửi mẫu DAP đang lưu hành tới những trung tâm phân tích lớn và phát hiện hàm lượng Cadimi vượt ngưỡng trên phân bón DAP.

Vinacam khẳng định sẵn sàng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan nếu được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vinacam kiến nghị làm rõ trách nhiệm vụ sầu riêng bị trả vì dư lượng Cadimi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO