Viettel đầu tư 1 tỷ USD khởi công 2 công trình trọng điểm quốc gia
Ngày 19/8, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công Trung tâm Dữ liệu An Khánh và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel. Đây là hai công trình trọng điểm trong chuỗi 250 dự án, công trình được khởi công, khánh thành tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel cho biết, 15 năm trước, Viettel đã khởi động chiến lược nghiên cứu phát triển với mục tiêu làm chủ công nghệ từ thiết kế đến sản xuất, vận hành. Đến nay, Viettel đã trở thành một trong những doanh nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực, làm chủ hơn 40 dòng sản phẩm thuộc 10 ngành thiết bị, vũ khí trong cả công nghiệp quốc phòng và công nghiệp viễn thông.
Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng lớn về nghiên cứu các công nghệ chiến lược quốc gia, hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng đủ. Việc khởi công Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Viettel được coi là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái R&D, đồng thời hiện thực hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong chuyến thăm và làm việc với Viettel ngày 15/3 vừa qua.

Dự án có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 13,3ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, gồm 6 tòa nhà thông minh và dự kiến hoàn thành năm 2030. Đây sẽ là trung tâm R&D trọng điểm quốc gia, khép kín toàn bộ quy trình từ nghiên cứu, thiết kế, chế thử đến sản xuất sản phẩm công nghệ cao "Made in Vietnam".
Trung tâm dự kiến thu hút khoảng 2.500 nhân sự chất lượng cao, tập trung nghiên cứu trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự. Ở mảng quốc phòng, Viettel đặt mục tiêu làm chủ công nghệ chế tạo tên lửa, UAV, vệ tinh viễn thám, radar, động cơ hành trình… nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.
Trong lĩnh vực công nghệ số, Viettel tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud) và nhiều công nghệ lõi khác, tạo ra các giải pháp, nền tảng số phục vụ Chính phủ, doanh nghiệp và thị trường toàn cầu. Công trình được xây dựng với hệ thống bảo mật nhiều lớp, bảo đảm an toàn tuyệt đối và sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Song song, Viettel cũng khởi công Trung tâm Dữ liệu An Khánh tại Hoài Đức, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 17.500 tỷ đồng, diện tích 1,9ha, công suất thiết kế 60MW, dự kiến trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất miền Bắc.
Công trình được thiết kế đạt tiêu chuẩn quốc tế Uptime Tier III, ứng dụng AI do Viettel phát triển, hệ thống an ninh 5 lớp và công nghệ làm mát tiết kiệm năng lượng. Trung tâm sẽ vận hành theo định hướng xanh - bền vững, góp phần thực hiện cam kết Net Zero 2050 của Chính phủ.
Dự kiến giai đoạn 1 đưa vào khai thác từ quý II/2026, đến năm 2030 sẽ mở rộng thành Hyperscale Data Center thứ hai của Viettel, phục vụ Chính phủ, Bộ Quốc phòng, doanh nghiệp lớn, đồng thời là nền tảng triển khai trí tuệ nhân tạo ở quy mô quốc gia.
Theo lãnh đạo Viettel, hai công trình mới không chỉ góp phần khẳng định vị thế Viettel là doanh nghiệp công nghệ cao chủ lực của đất nước, mà còn là nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển quốc phòng và chuyển đổi số quốc gia. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện khát vọng vươn lên, niềm tin vào một Việt Nam hùng cường.
Trong năm 2025, Viettel đã và đang triển khai nhiều dự án công nghệ quan trọng khác như Data Center Tân Phú Trung, Tòa nhà Viettel Đà Nẵng… nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng hiện đại, phục vụ phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Trung tướng Tào Đức Thắng khẳng định: “Viettel cam kết hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng vượt yêu cầu, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công và vận hành. Đây không chỉ là những công trình phục vụ hôm nay mà còn là nền tảng cho các thế hệ mai sau”.