Chuyện làm ăn

Việt Nam - Singapore: Xuất khẩu 1/2024 tăng ở mặt hàng nào?

Trần Nam 26/02/2024 20:00

Việt Nam tăng 2 bậc, trở thành đối tác xuất khẩu thứ 8 của Singapore trong tháng 1/2024, tăng 14,79% (đạt 2,23 tỷ SGD). Đáng chú ý, nhóm sắt thép tăng hơn 30 lần; nhóm muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng tăng 1,22 lần; nhóm dầu thực động vật và chất béo tăng 85%. Tuy nhiên, nhóm ngành có kim ngạch XK lớn nhất là nhóm máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng, đạt 255,2 triệu SGD, tăng 50%.

xnkslide6.png
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore tháng 1/2024 - Hình: Trần Nam

Theo thông tin từ Bộ Công thương, trong tháng 1/2024, Việt Nam vươn lên vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore, với tổng kim ngạch XNK hơn 2,9 tỷ SGD, tăng 18,08% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore đạt 678,84 triệu SGD, tăng 30,34%, còn nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam khoảng 2,25 tỷ SGD, tăng 14,79%.

Cụ thể, trong số nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore, có 18/21 nhóm đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, nhiều nhóm có mức tăng khá mạnh như nhóm sắt thép (tăng hơn 30 lần); nhóm muối, lưu huỳnh, đất và đá, thạch cao, vôi và xi măng (tăng 1,22 lần); nhóm dầu thực động vật và chất béo (tăng 85,32%). Tuy nhiên, nhóm ngành có kim ngạch XK lớn nhất là máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (đạt 255,2 triệu SGD, tăng 50,62%).

xkslide4xk.png
Kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tháng 1/2024 - Hình: Trần Nam

Trong số nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam, 2/3 nhóm có kim ngạch NK lớn nhất là nhóm máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại và nhóm lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên tăng mạnh so với cùng kỳ, lần lượt tăng 19,82% và 31,9%. Hầu hết các nhóm hàng còn lại đều đạt mức tăng cao (trên 20%), đặc biệt một số nhóm tăng rất mạnh như nhóm ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (tăng hơn 2,34 lần); nhóm thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (tăng hơn 1,7 lần); nhóm máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (tăng gần 1,6 lần)...

Có thể thấy, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 1 tiếp tục phát triển tích cực với sự tăng trưởng đáng kể ở cả ba chỉ tiêu kim ngạch. Kim ngạch XNK đạt mức cao nhất từ năm 2020 tới nay. Nhờ vậy, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 (tăng 1 bậc), là đối tác nhập khẩu thứ 17 (tăng 4 bậc) và đối tác xuất khẩu thứ 8 (tăng 2 bậc) của Singapore. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này không chỉ tập trung vào các ngành mũi nhọn mà còn lan tỏa đều trên nhiều ngành, lĩnh vực.

Ngoài ra, xét tình hình thương mại của Singapore với thế giới trong tháng 1/2024, tất cả các chỉ tiêu đều tăng tốt, vượt qua ngưỡng 2 chữ số, nhưng xét về triển vọng dài hạn trong cả năm 2024 vẫn còn nhiều thách thức tiềm ẩn. Báo cáo của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore (MTI) ngày 15/2/2024 vẫn giữ mức dự báo tăng trưởng GDP 2024 ở mức 1-3%. Dự báo có biên độ khá rộng, cho thấy Chính phủ Singapore vẫn rất thận trọng, ít nhất là trong nửa đầu năm 2024. Nguyên nhân là do tình trạng cầu yếu và chính sách tiền tệ thắt chặt của các nền kinh tế lớn, cùng với đó là sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu không có dấu hiệu cải thiện, thậm chí đang có dấu hiệu gia tăng do tình hình căng thẳng tại Biển Đỏ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam - Singapore: Xuất khẩu 1/2024 tăng ở mặt hàng nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO