Trong nước

Việt - Lào thúc đẩy kết nối đường cao tốc, đường sắt

Ngọc Ánh 07/01/2024 08:01

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí tiếp tục thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng giao thông hai nước như đường cao tốc, đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng 6/1 hội đàm với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, vào dịp ông Siphandone lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

7841b9e3-4722-4ccb-b195-fca8b7-5383-7596-1704536211.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone sáng 6/1 - Ảnh: Giang Huy

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông, năng lượng, viễn thông, du lịch; tiếp tục thúc đẩy các dự án đường cao tốc Vientiane - Hà Nội, đường sắt Vientiane - Vũng Áng và các dự án hợp tác trọng điểm khác.

Việt - Lào sẽ phối hợp rà soát, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam yên tâm làm ăn tại Lào.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục phối hợp, hỗ trợ trong việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Việt - Lào thống nhất thực hiện hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực; thúc đẩy hợp tác y tế, văn hóa, nghệ thuật, thể thao; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực, trong đó có duy trì đoàn kết, lập trường chung và vai trò trung tâm của ASEAN đối với những vấn đề an ninh, chiến lược của khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Lào đảm nhận thành công các trọng trách quốc tế trong năm 2024, trong đó có vai trò Chủ tịch ASEAN.

Sau hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện về hợp tác biên phòng, hợp tác giữa văn phòng chính phủ, kết nối hạ tầng thương mại biên giới, hợp tác giữa Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục - Thể thao Lào.

(Nguồn: VnExpress)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt - Lào thúc đẩy kết nối đường cao tốc, đường sắt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO