Vàng nhẫn và vàng miếng cùng giảm, thị trường biến động mạnh
Trong ba phiên cuối tuần (10 - 12/9), thị trường vàng trong nước chứng kiến biến động mạnh khi giá mua vào vàng miếng SJC giảm sâu gần 6 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống, ngoại trừ một vài thương hiệu điều chỉnh ngược chiều.
Sáng 12/9, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng đồng loạt ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Giá mua vào vàng miếng SJC tại các đơn vị này niêm yết quanh 128,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 132,4 triệu đồng/lượng. So với ngày 11/9, mức giảm lần lượt là 1,9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán ra được giữ ở mức 132,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 128 đến 129,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu điều chỉnh nhẹ nhất với mức giảm 500 nghìn - 900 nghìn đồng/lượng.

Đáng chú ý, chênh lệch giá mua - bán tại nhiều đơn vị tiếp tục bị nới rộng, phổ biến khoảng 4 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1 - 1,5 triệu đồng/lượng so với trước đó.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” cũng ghi nhận xu hướng giảm ở hầu hết thương hiệu lớn. Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn sáng 12/9 dao động 125,4 - 128,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với hôm trước. PNJ và DOJI cùng niêm yết ở mức 126,2 - 129,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm nhẹ hơn, chỉ 400 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều, chốt phiên ở mức 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng. Ngược lại, Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa tăng 400 nghìn - 200 nghìn đồng/lượng, nhưng sau đó nhanh chóng hạ xuống mức 127,3 - 130,3 triệu đồng/lượng, trở về ngang bằng thị trường chung.
Phú Quý ghi nhận hai nhịp giảm liên tiếp, mất tổng cộng 1,3 triệu đồng/lượng, niêm yết 125,7 - 128,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị hiếm hoi điều chỉnh tăng giá, mở cửa ở mức 109 - 113 triệu đồng/lượng, sau đó nâng lên 110 - 114 triệu đồng/lượng và duy trì đến cuối phiên.
Ngày 11/9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Công điện số 161/CĐ-TTg yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường tiền tệ, vàng và chứng khoán, đánh giá tác động, kịp thời đề xuất giải pháp điều hành, đặc biệt trong các lĩnh vực tỷ giá, lãi suất và tín dụng bất động sản. Ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Thủ tướng trước ngày 14/9/2025.
Biến động mạnh của cả vàng miếng và vàng nhẫn cho thấy thị trường vàng đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, với xu hướng giảm giá sâu và chênh lệch mua - bán ngày càng lớn, đòi hỏi cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để đảm bảo ổn định.