TP.HCM tăng cường minh bạch trong sử dụng nhà, đất công
UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 1/1/2025 của Chính phủ, quy định về việc sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất. Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm kỷ cương, minh bạch trong sử dụng quỹ đất và tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.
Theo kế hoạch, tất cả cơ quan, tổ chức, đơn vị hiện đang trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất công trên địa bàn TP.HCM phải hoàn tất việc kê khai và đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản trước ngày 1/6/2025.
Phương án cần nêu rõ hình thức xử lý phù hợp như: giữ lại để tiếp tục sử dụng, điều chuyển cho đơn vị khác, thu hồi, hoặc chuyển giao về địa phương quản lý. Hồ sơ kèm theo phải đầy đủ về pháp lý, hiện trạng sử dụng và các giấy tờ liên quan.

Các cơ quan chuyên môn cấp sở, ngành và địa phương sẽ có trách nhiệm tổng hợp, kiểm tra thực tế, lập báo cáo gửi Sở Tài chính để trình UBND TP.HCM xem xét và phê duyệt.
Đặc biệt, thành phố nhấn mạnh việc xử lý nghiêm minh đối với các hành vi sử dụng tài sản công sai mục đích. Những trường hợp như cho thuê, liên doanh, liên kết hoặc cho mượn không đúng quy định sẽ bị xử lý triệt để. Diện tích vi phạm có thể bị thu hồi hoặc buộc chấm dứt hoạt động sai phạm nếu không thể tách riêng phần sử dụng không đúng. Các khoản thu trái quy định phát sinh từ việc sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi, nộp lại ngân sách nhà nước.
Đối với các cơ sở nhà, đất bị sử dụng làm nhà ở trái phép và không đủ điều kiện chuyển giao cho địa phương quản lý, đơn vị quản lý có trách nhiệm tổ chức di dời người dân ra khỏi khuôn viên.
Đồng thời, cần phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đã có hành vi giao đất trái thẩm quyền.
Riêng đối với khối doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố, thời hạn cuối để nộp báo cáo danh mục tài sản thuộc diện chuyển tiếp là ngày 30/5/2025. Các đơn vị không hoàn thành việc kê khai, xây dựng phương án xử lý theo đúng tiến độ sẽ bị xem xét trách nhiệm, bao gồm cả trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan.
Đây là động thái thể hiện rõ quyết tâm của TP.HCM trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, hướng đến quản trị minh bạch và phát triển bền vững.