Toàn cảnh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân

Hùng Nguyễn 03/03/2026 06:00

Chiều 2/3, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương về xây dựng Nghị quyết của Trung ương liên quan các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với xác lập mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam đến năm 2045.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và đại diện nhiều bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh Nghị quyết lần này phải được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, ở tầm tư duy phát triển và ý nghĩa lịch sử. Văn kiện không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, mà phải trở thành “bản thiết kế tổng thể” cho mô hình tăng trưởng của Việt Nam đến năm 2045.

Theo Tổng Bí thư, đây là quyết tâm chiến lược nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, song tăng trưởng phải bảo đảm ổn định, có chất lượng, bao trùm, xanh và tự chủ. Kiên quyết không chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường và tiến bộ xã hội.

Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt: tăng trưởng phải gắn liền với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và chất lượng sống của người dân.

“Tăng trưởng rất cao nhưng thu nhập, đời sống người dân không được cải thiện thì không đạt yêu cầu”, Tổng Bí thư nêu rõ.

tong-bi-thu-to-lam-1772457446671-1772457447149900193357.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc chiều 2/3. Ảnh: TTXVN

Về mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư yêu cầu phải chuyển đổi căn bản cấu trúc động lực phát triển - tức thay đổi “động cơ” của nền kinh tế, chứ không chỉ điều chỉnh chính sách vận hành.

Đây là bước chuyển mang tính hệ thống, đòi hỏi thay đổi đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ khu vực công sang khu vực tư nhân; chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, hình thành nền kinh tế hiện đại, năng suất cao và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trung tâm. Cùng với đó là phát triển kinh tế số, kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, Tổng Bí thư yêu cầu làm rõ cơ sở tính toán và các nguồn lực khả thi: tiết kiệm nội địa, đầu tư nước ngoài, thị trường vốn, cơ chế phân bổ nguồn lực và các ngưỡng an toàn vĩ mô.

Nguyên tắc xuyên suốt là hạch toán đầy đủ, phân bổ theo hiệu quả và gắn với trách nhiệm giải trình. Mọi nguồn lực - ngân sách, đất đai, tài nguyên, tín dụng, tài sản công phải được sử dụng minh bạch, đúng mục tiêu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yêu cầu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nợ công, thị trường tài chính – tiền tệ; đồng thời chủ động ứng phó với biến động địa chính trị và chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Chúng ta không đánh đổi tăng trưởng bằng lạm phát, bong bóng tài sản hay nợ công mất kiểm soát”, Tổng Bí thư khẳng định, đồng thời yêu cầu chính sách tài khóa và tiền tệ phải phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an toàn và bền vững.

Với quy mô hơn 100 triệu dân, thị trường nội địa phải trở thành trụ cột vững chắc của tăng trưởng. Cần phát triển đồng bộ các loại thị trường, nâng cao thu nhập để kích thích tiêu dùng hiện đại, thúc đẩy đầu tư tư nhân và phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.

Cấu trúc kinh tế cần hài hòa giữa khu vực nhà nước, tư nhân và FDI trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng, liên kết chuỗi giá trị và nâng cao tính tự chủ. Hội nhập quốc tế phải chủ động, có chọn lọc, gắn với nâng cao nội lực và vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Song song đó, tăng trưởng phải đặt trong tổng thể bảo đảm quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển lâu dài.

tong-bi-thu-to-lam-hoi-nghi-2-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chiều 2/3. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ chức thực hiện. Tăng trưởng hai con số chỉ có thể đạt được khi có sự lãnh đạo vững chắc của Đảng, quản trị hiệu quả, phân cấp rõ ràng và môi trường liêm chính, minh bạch.

Cần chuyển mạnh từ “đúng về chủ trương” sang “đúng và hiệu quả trong hành động”; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quản lý theo kết quả đầu ra, khắc phục tình trạng trì trệ, né tránh và sợ trách nhiệm.

Tổng Bí thư đề nghị Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo Bộ Chính trị trước khi trình Trung ương xem xét, quyết định.

Với định hướng này, Nghị quyết sẽ là kim chỉ nam cho toàn hệ thống chính trị, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng không chỉ phản ánh qua con số, mà được đo bằng thu nhập, việc làm và chất lượng sống ngày càng được nâng cao của người dân Việt Nam đến năm 2045.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng trưởng phải đi đôi với nâng cao thu nhập và chất lượng sống của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO