Bản tin tổng hợp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới

NH 03/06/2025 06:00

Chiều 2/6, tại tỉnh Kon Tum, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương; tiến độ sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và công tác an sinh xã hội tại hai địa phương.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, đặc biệt từ đầu năm 2025, Kon Tum và Quảng Ngãi đã chủ động triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời chú trọng hoàn thiện văn kiện, nhân sự và sắp xếp bộ máy chính trị theo tinh thần cải cách và tinh gọn.

Tỉnh Kon Tum duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá trong bối cảnh địa bàn còn nhiều khó khăn, trong khi Quảng Ngãi đang từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững. Hai tỉnh đều tận dụng tốt thế mạnh đặc thù: Kon Tum nổi bật với kinh tế nông – lâm nghiệp, đặc biệt là vùng chuyên canh sâm Ngọc Linh; Quảng Ngãi khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp với Nhà máy lọc dầu Dung Quất và hệ thống cảng biển nước sâu.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào tài nguyên thô. Lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc.

Hạ tầng giao thông từng bước được cải thiện: Kon Tum nâng cấp kết nối nội tỉnh; Quảng Ngãi đẩy mạnh triển khai các trục giao thông chiến lược như cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Quốc lộ 24, 40B. Hai tỉnh cũng thực hiện nghiêm túc chủ trương quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và tăng cường hợp tác đối ngoại với các tỉnh Lào, Campuchia.

tbt-kon-tum-02062025-03-17488635.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới. Ảnh: TTXVN

Trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền và cải cách hành chính, cả hai địa phương đã triển khai các mô hình hợp nhất đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập bộ máy chính trị, hướng tới mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tạo tiền đề cho bước chuyển mình quan trọng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi trong kết nối vùng giữa Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đây là địa bàn có vai trò đặc biệt về kinh tế, quốc phòng, an ninh và văn hóa.

Tổng Bí thư ghi nhận nỗ lực và thành quả của hai địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đồng thời thẳng thắn chỉ ra các hạn chế như tăng trưởng chưa tương xứng tiềm năng; công nghiệp thiếu chiều sâu; nông nghiệp còn manh mún; du lịch chưa khởi sắc; hạ tầng, công nghệ, chuyển đổi số chưa đồng bộ; và công tác giảm nghèo vùng núi còn thiếu bền vững.

Đặc biệt, Tổng Bí thư khẳng định việc sắp xếp, hợp nhất Kon Tum và Quảng Ngãi không chỉ là giải pháp hành chính, mà còn là cơ hội tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển, nâng cao hiệu quả quản trị, tạo điều kiện cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Tỉnh Quảng Ngãi mới sẽ hội tụ lợi thế kép: vừa có chiều sâu chiến lược, vừa đa dạng về sinh thái và kinh tế.

Hướng đi này sẽ cho phép xây dựng mô hình tăng trưởng đa trung tâm, phù hợp xu thế phát triển xanh, số và tuần hoàn. Đây cũng là cơ hội để đổi mới mô hình quản trị, hiện đại hóa hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Tổng Bí thư đề nghị hai tỉnh cần bám sát chỉ đạo của Trung ương, rà soát toàn diện việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, có giải pháp kịp thời cho những chỉ tiêu đạt thấp. Đặc biệt, địa phương phải định vị lại vai trò trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Tây Nguyên - duyên hải - Nam Lào - Campuchia - Thái Lan, đồng thời cập nhật quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển vùng và quốc gia.

Tổng Bí thư chỉ rõ các lĩnh vực cần ưu tiên: phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, công nghiệp, du lịch và dịch vụ; phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế dược liệu (với trọng tâm là sâm Ngọc Linh), hình thành chuỗi giá trị nông sản chất lượng cao phục vụ xuất khẩu; phát triển kinh tế biển và du lịch, lấy Lý Sơn và Măng Đen làm hạt nhân; xây dựng các đô thị sinh thái thông minh dọc sông Trà Khúc, sông Đăk Bla.

Đồng thời, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng đội ngũ doanh nhân tâm huyết và có tầm nhìn chiến lược; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống, thực hiện hiệu quả các mục tiêu xóa nhà tạm vào năm 2025.

Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm Chỉ thị 45-CT/TW về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; đảm bảo công tác nhân sự sau sáp nhập đúng quy định, chú trọng tiêu chuẩn, năng lực và uy tín, tránh biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm.

Với niềm tin mạnh mẽ, Tổng Bí thư khẳng định: Sau khi hợp nhất, Kon Tum và Quảng Ngãi sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành một cực tăng trưởng mới, hình mẫu trong cải cách thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức phát triển.

Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh Quảng Ngãi mới bứt phá, phát triển toàn diện và bền vững, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu chung đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tổng Bí thư Tô Lâm: Kon Tum và Quảng Ngãi sau khi hợp nhất sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành cực tăng trưởng mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO