Thương mại Việt Nam - Trung Quốc vượt 31 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 2 tháng đầu năm 2025, thương mại Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục khởi sắc và đã đạt 31,2 tỷ USD.
Theo đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 7,9 tỷ USD, giảm 2,1% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt 23,3 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai và nguồn cung hàng hóa, đặc biệt nguyên liệu sản xuất lớn nhất của Việt Nam.
Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã siết chặt nhập khẩu với một số mặt hàng từ Việt Nam, trong đó có sầu riêng - mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giá trị xuất khẩu rau quả tháng 2/2025 ước đạt 350 triệu USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu rau quả 2 tháng đầu năm 2025 đạt 724 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 970 triệu USD.
Từ đầu năm nay, Trung Quốc siết chặt kiểm tra dư lượng một số hóa chất trong trái cây nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, trong đó có sầu riêng.

Theo đó, tất cả lô hàng sầu riêng muốn xuất khẩu vào Trung Quốc đều phải có kết quả phân tích dư lượng cadimi và chất vàng O, thực hiện tại các phòng thí nghiệm được nước này công nhận.
Do đó, xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc có thời điểm phải tạm dừng để thích ứng với quy định mới. Trong 40 ngày đầu năm nay, khoảng 3.500 tấn sầu riêng được xuất khẩu sang Trung Quốc, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong những nguyên nhân khiến xuất khẩu sang Trung Quốc giảm trong 2 tháng đầu năm. Các cơ quan chức năng đang rốt ráo tìm giải pháp để tăng xuất khẩu sang thị trường này.
Để thúc đẩy thương mại giữa các địa phương Việt Nam với Trung Quốc, sắp tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chuỗi sự kiện “Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc”.
Chuỗi sự kiện diễn ra trong 2 ngày, từ 14 - 15/3/2025 tại khách sạn Mường Thanh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Chương trình “Gặp gỡ 2025: Lào Cai - Trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc” tập trung quảng bá, giới thiệu hình ảnh, môi trường đầu tư, kinh doanh, các dự án thu hút đầu tư tại Lào Cai và ký kết một số biên bản hợp tác giữa các bên về cam kết đầu tư tại tỉnh Lào Cai; tổ chức trưng bày các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, du lịch... Đây là một trong những hoạt động nhằm thúc đẩy thương mại giữa Lào Cai nói riêng và các địa phương khác nói chung với Trung Quốc trong thời gian tới.
Năm 2024, thương mại Việt Nam - Trung Quốc đã cán mốc kỷ lục mới 205 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này đạt 61,2 tỷ USD, giảm khoảng 100 triệu USD so với năm 2023. Trong khi đó, nhập khẩu từ Trung Quốc lên đến 144 tỷ USD, tăng tới 33,35 tỷ USD so với năm trước, tương đương tốc độ tăng 30,1%.