Bản tin tổng hợp

Thuế nhập khẩu đẩy giá cà phê tại Mỹ lên đỉnh lịch sử

Văn Sơn 13/09/2025 16:00

Giá cà phê tại Mỹ đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất gần ba thập kỷ, trong bối cảnh chính sách thuế nhập khẩu mới được áp dụng và sự phụ thuộc gần như tuyệt đối của thị trường này vào nguồn cung từ bên ngoài.

Theo số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày 11/9, giá bán lẻ cà phê tại Mỹ trong tháng 8 đã tăng gần 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/1997. So với tháng trước, mặt hàng này cũng tăng thêm 4%, mức tăng theo tháng mạnh nhất trong vòng 14 năm.

Sự gia tăng đột biến này xuất phát chủ yếu từ chính sách thuế nhập khẩu dưới thời Tổng thống Donald Trump. Là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới nhưng không có lợi thế sản xuất, Mỹ phải nhập khẩu tới 99% lượng tiêu thụ trong nước.

cf-06323604.png
Ảnh minh họa

Brazil - nhà cung cấp cà phê lớn nhất của Mỹ hiện chịu mức thuế nhập khẩu 50%, sau khi Washington phản ứng với việc nước này xét xử cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, đồng minh của ông Trump. Ngoài ra, Colombia và Việt Nam cũng chịu mức thuế lần lượt 10% và 20%.

Bà Diane Swonk - Kinh tế trưởng tại KPMG, nhận định: “Giá cà phê có thể dễ dàng lập kỷ lục mới khi mức thuế 50% áp lên Brazil phát huy toàn bộ tác động”.

Trước sức ép từ giá nhập khẩu, các thương hiệu và cửa hàng cà phê tại Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh. Tập đoàn J.M. Smucker - chủ sở hữu thương hiệu Folgers dự báo có thể tăng giá bán lẻ lần thứ ba trong năm nay, sau hai đợt điều chỉnh hồi tháng 5 và tháng 8.

Chuỗi French Truck Coffee tại New Orleans đã áp dụng phụ phí 4% trên mỗi đơn hàng để bù đắp chi phí. Tuy nhiên, Starbucks - thương hiệu cà phê lớn nhất thế giới hiện vẫn giữ nguyên giá bán. Công ty cho biết nhờ cơ chế mua hàng đặc thù, tác động từ thuế sẽ đến chậm hơn và dự báo chi phí nguyên liệu sẽ tăng rõ rệt từ năm 2026.

Trong khi giá cà phê leo thang, CPI tháng 8 của Mỹ cũng tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất từ tháng 1. Điều này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đối mặt với tình thế khó xử: vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa xử lý tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động.

Dù vậy, giới đầu tư vẫn tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tới, từ mức 4,25 - 4,5% hiện nay, nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thuế nhập khẩu đẩy giá cà phê tại Mỹ lên đỉnh lịch sử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO