Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp
Ngày 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đang trong chuyến công tác tại Việt Nam.
Đoàn quy tụ đại diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Abbott, Amazon, Apple, Boeing, Citibank, ExxonMobil, Ford, Google, IBM, Intel, Meta, UPS, Manulife, Warburg Pincus, cùng nhiều doanh nghiệp danh tiếng khác.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đang trong quá trình cải cách mạnh mẽ và sẽ tiếp tục cải cách sâu rộng hơn nữa nhằm chuyển đổi mô hình quản trị từ thụ động sang chủ động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Chính phủ đặt mục tiêu kiến tạo môi trường đầu tư - kinh doanh minh bạch, thuận lợi, và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
Thủ tướng cam kết đảm bảo sự tiếp cận bình đẳng về nguồn lực giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; đồng thời sẽ tiếp tục cải thiện chính sách về thị thực, lao động, an toàn thực phẩm và các quy định có liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động của nhà đầu tư quốc tế.

Việt Nam và Mỹ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1995, và đã nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 9/2023. Trong suốt hai thập kỷ qua, Mỹ luôn là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Kim ngạch thương mại song phương trong nửa đầu năm 2025 đạt gần 80 tỷ USD.
Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ đã đầu tư trực tiếp khoảng 12 tỷ USD vào Việt Nam thông qua gần 1.500 dự án, đứng thứ 11 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam. Hầu hết các tập đoàn lớn của Mỹ đều đã hiện diện và hoạt động hiệu quả tại thị trường Việt Nam.
Ông Ted Osius - Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc điều hành khu vực của USABC, đồng thời là nguyên Đại sứ Mỹ tại Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng vào chính sách và định hướng phát triển kinh tế thị trường của Việt Nam. Ông nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ hoàn toàn không còn nghi ngại về tính minh bạch và cam kết cải cách của Chính phủ Việt Nam.
Nhiều ý kiến từ phía doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Các tập đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành, đầu tư lâu dài, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp Mỹ. Ông giao các bộ, ngành liên quan chủ động nghiên cứu, tiếp thu và giải quyết kịp thời các kiến nghị với tinh thần “rõ người, rõ việc”. Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và trí tuệ nhân tạo.

Liên quan đến đàm phán chính sách thuế giữa hai quốc gia, Thủ tướng cho biết hai bên đã cơ bản thống nhất Tuyên bố chung về một khuôn khổ hiệp định thương mại mang tính công bằng, cân bằng và đối ứng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và người dân hai nước.
Thủ tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy đối thoại với các cơ quan hữu quan của Mỹ, sớm đạt được các thỏa thuận thuế quan phù hợp cho từng nhóm hàng, mặt hàng cụ thể.
Đồng thời, ông kêu gọi các doanh nghiệp ủng hộ việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tránh áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại gây ảnh hưởng tiêu cực đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị Mỹ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia bị hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.
Thủ tướng cũng khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Chốt lại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam kiên định cắt giảm thủ tục hành chính, hoàn thiện khung khổ pháp lý và chính sách nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, công bằng và ổn định.
Mục tiêu hướng đến là giúp doanh nghiệp giảm chi phí, đảm bảo hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững tại Việt Nam.