Việt Nam xuất khẩu hơn 321 triệu khẩu trang y tế trong 5 tháng đầu năm 2020

HT| 15/06/2020 01:30

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5/2020, các doanh nghiệp trên cả nước đã xuất khẩu tất cả hơn 321 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Việt Nam xuất khẩu hơn 321 triệu khẩu trang y tế trong 5 tháng đầu năm 2020

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 5/2020, cả nước đã có hơn 150 doanh nghiệp xuất khẩu một lượng khẩu trang y tế lên đến 181,54 triệu chiếc. Trước đó, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2020, cả nước xuất khẩu 139,5 triệu chiếc khẩu trang y tế các loại, cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 5/2020, các doanh nghiệp nước ta đã xuất khẩu tất cả hơn 321 triệu chiếc khẩu trang y tế.

Theo đó, tổng số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu theo từng tháng là số liệu sơ bộ tại thời điểm công khai vì thế có thể có thay đổi sau khi có số liệu chính thức. Dự kiến số liệu xuất khẩu khẩu trang y tế trong tháng 6/2020 sẽ được thông báo vào ngày 8/7/2020 tại Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Hải quan.

Khẩu trang y tế là mặt hàng đặc biệt được thống kê trong thời gian qua do dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc sau đó lan ra toàn cầu. Trước đó, xuất khẩu mặt hàng này rất ít khi được biết đến do không nhiều người quan tâm. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam, mặt hàng khẩu trang đã ổn định, khẩu trang y tế đã được bán rộng rãi tại nhiều kênh phân phối khác nhau, không còn quá khan hiếm và bị nâng giá quá cao như thời điểm dịch bệnh diễn ra.

Tổng cục Hải quan cho biết, thực hiện quy định tại Điểm 3 Nghị quyết số 60/NQ-CP của Chính phủ về việc công khai danh sách doanh nghiệp, số lượng khẩu trang y tế xuất khẩu của Việt Nam, Tổng cục Hải quan công khai các thông tin này định kỳ 1 lần/tháng vào tuần thứ hai của tháng tiếp theo (đối với số liệu của tháng trước) cho đến khi Chính phủ công bố hết đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam xuất khẩu hơn 321 triệu khẩu trang y tế trong 5 tháng đầu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO