TP. Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

P.T| 28/07/2015 09:17

Cùng với cả nước, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), trong đó có lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 24 cho 190 mẹ (11 mẹ còn sống, 179 mẹ đã từ trần).

TP. Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cùng với cả nước, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), trong đó có lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt 24 cho 190 mẹ (11 mẹ còn sống, 179 mẹ đã từ trần).

Đọc E-paper

Ngày 26/7, tại Nhà Thiếu nhi quận 9 diễn ra lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 53 mẹ ở các quận 2, 4, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Thủ Đức. Tham dự có ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Trong 53 mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đợt này có 2 mẹ còn sống, đó là mẹ Nguyễn Thị Hữu Tài, ngụ phường 6, quận 4 và mẹ Dương Thị Tình, ngụ phường Phước Long B, quận 9.

Đến nay, TP.HCM có 4.433 mẹ Việt Nam Anh hùng, được nhiều cơ quan, đơn vị, đoàn thể và nhân dân TP.HCM quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe.

Cùng ngày, tại quận Bình Tân, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 73 mẹ (trong đó có 6 mẹ còn sống) thuộc các quận 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú và 2 huyện Bình Chánh, Cần Giờ.

Sáng ngày 26/7, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, chương trình giao lưu và biểu diễn nghệ thuật mang tên "Ký ức người mẹ Bàn Cờ" đã diễn ra với sự tham gia của nhiều cán bộ cách mạng lão thành, các nhân chứng lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Cũng tại buổi giao lưu, đã công bố quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và các lực lượng vũ trang phường 3, quận 3, TP.HCM.

Tối ngày 26/7, tuổi trẻ TP.HCM thắp nến tri ân hơn 29.100 anh hùng, liệt sĩ đang yên nghỉ tại 7 nghĩa trang trên địa bàn thành phố.

Trước đó, từ ngày 23 - 26/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tổ chức chuyến về nguồn "Âm vang Trường Sơn" với sự tham gia của các cán bộ tuyên giáo, lãnh đạo báo chí, phóng viên, biên tập viên đoạt giải báo chí lần thứ 33.

Đoàn đã tới dâng hương tại thành cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang Đường 9 và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Quảng Bình.

>TCT Bến Thành tặng tủ thờ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ

>Quỹ Doanh Nhân vì Cộng đồng hướng về ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/2011)

>Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

>Viettel gặp mặt con thương binh liệt sĩ

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP. Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO