Sinh viên trang bị kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm từ các cuộc thi

BÍCH TRÂM - Ảnh: QUÝ HÒA| 28/04/2016 07:30

Việc tham gia vào những cuộc thi khởi nghiệp như GTTNLVC sẽ giúp sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, có cơ hội được gặp gỡ, nhận được sự tư vấn tận tình từ các doanh nhân.

Sinh viên trang bị kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm từ các cuộc thi

Sáng 28/4, buổi giao lưu Doanh nhân – Sinh viên cuối cùng trong khuôn khổ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can (GTTNLVC) 2016 với chủ đề “Hành trang hội nhập” đã diễn ra tại Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM.

Hàng trăm sinh viên đã có cơ hội được lắng nghe những kinh nghiệm khởi nghiệp cùng những chia sẻ hữu ích về hành trang hội nhập từ các doanh nhân – diễn giả gồm: Bà Phan Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Tài Nguyên, bà Võ Thị Phương Lan - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á và bà Phạm Kim Nhung - Tổng giám đốc Công ty CP Star Travel International.

Từ trái qua: Bà Võ Thị Phương Lan - Tổng giám đốc Công ty CP Giao nhận Vận tải Mỹ Á, bà Phạm Kim Nhung - Tổng giám đốc Công ty CP Star Travel International, bà Phan Thị Tuyết Mai - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Tài Nguyên
Hàng trăm sinh viên Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM tham gia buổi giao lưu
Mở đầu chương trình giao lưu, bà Phan Thị Tuyết Mai chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập, tham gia vào một sân chơi chung với bạn bè quốc tế, sinh viên Ngoại thương nói riêng và người trẻ nói chung cần trang bị cho mình những nền tảng kiến thức vững chắc về chuyên ngành đang theo học. Và trong số nhiều kỹ năng cần trang bị, ngoại ngữ nên được ưu tiên hàng đầu
Chia sẻ về kinh nghiệm học ngoại ngữ, bà Phạm Kim Nhung cho rằng ngoài việc học ở trường, sinh viên nên tích cực tham gia vào các câu lạc bộ tiếng Anh hoặc tự mình chủ động tạo ra một câu lạc bộ để có cơ hội giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn bè xung quanh và cả người nước ngoài
Bà Võ Thị Phương Lan thì chia sẻ, sinh viên Ngoại thương thường có kỹ năng ngoại ngữ tốt hơn nhiều sinh viên đến từ các trường đại học khác, tuy nhiên, nhiều sinh viên còn lơ là những kiến thức chuyên ngành cơ bản, chưa chịu khó tìm hiểu sâu để vận dụng vào thực tế
Sinh viên Vĩnh An nêu trăn trở về việc phát triển kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường, đồng thời đặt câu hỏi: “Giữa việc phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu, việc nào nên được ưu tiên thực hiện trước?”
Bà Tuyết Mai khẳng định, vấn đề bảo vệ môi trường luôn được đưa lên hàng đầu và là một trong những tiêu chí không thể thiếu khi khởi sự một doanh nghiệp. Đồng thời cho biết, quan điểm “trung thực, hiếu nghĩa” trong kinh doanh của danh nhân Lương Văn Can có bao hàm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Trả lời thắc mắc của sinh viên Vĩnh An, bà Kim Nhung khuyên người trẻ nên tập trung phát huy điểm mạnh của mình trước khi khắc phục những điểm yếu. Bởi vì đôi khi việc điểm mạnh được phát huy tối đa sẽ khiến các điểm yếu “tự khắc mất đi”
Sinh viên trình bày về việc ấp ủ một dự án kinh doanh lĩnh vực thủy sản cùng nhiều sản phẩm khác từ quê hương Bến Tre và mong nhận được sự tư vấn từ các doanh nhân nhiều kinh nghiệm
Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy sản, bà Tuyết Mai khuyên sinh viên nên xác định rõ rằng sẽ hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại và điều quan trọng là phải tạo được sự khác biệt so với các đối thủ. Theo bà, để có điều kiện cọ xát với thực tế, sinh viên nên tham gia GTTNLVC trước khi chính thức bước chân vào thương trường. Bởi vì trải qua 4 vòng thi, các thí sinh sẽ được trưởng thành hơn vì có cơ hội tương tác nhiều với các doanh nhân, được học hỏi từ cách thiết kế bài thuyết trình, kỹ năng trình bày cho đến chiến lược xây dựng thương hiệu, tính toán lợi nhuận, thuế suất… Từ đó, con đường khởi nghiệp kinh doanh sau này sẽ thuận lợi hơn nhiều
Bà Phương Lan cho rằng, việc tham gia vào những cuộc thi khởi nghiệp như GTTNLVC sẽ giúp sinh viên có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng, có cơ hội được gặp gỡ, nhận được sự tư vấn tận tình từ các doanh nhân. Đây là những điều sinh viên không dễ gì tìm được khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
Sinh viên Đại học Ngoại thương - Cơ sở II tại TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng Trưởng ban tổ chức GTTNLVC cùng các diễn giả - doanh nhân sau buổi giao lưu

>Sinh viên Kinh tế - Luật tìm hiểu con đường khởi nghiệp

>Sinh viên Kinh tế và Công nghệ tìm cơ hội trong hội nhập

>Sinh viên ĐH Mở tìm hiểu về "hành trang hội nhập"

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sinh viên trang bị kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm từ các cuộc thi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO