Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ: “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”

Hồng Như| 29/01/2022 02:05

Tối 29/1 (nhằm ngày 27 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”. Đây là địa điểm quen thuộc, ghi đậm dấu ấn của TP.HCM vào mỗi dịp tết đến xuân về.

Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ: “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và các lãnh đạo cắt băng khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ tối ngày 29/1.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Trưởng ban chỉ đạo đường hoa và Lễ hội Tết Nhâm Dần 2022, chia sẻ: “Đường hoa năm nay mang ý nghĩa đặc biệt hơn so với các năm trước đó, không chỉ là nơi khoe sắc, tỏa hương của hàng ngàn chậu hoa mà còn ghi nhận dấu ấn về một giai đoạn lịch sử khó quên của thành phố sau thời gian dài chống dịch. Bên cạnh tiêu chí an toàn - tiết kiệm, đường hoa năm nay vừa thể hiện ước vọng về tương lai tươi sáng vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho thành phố, đặc biệt là những hy sinh vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19".

Linh-vat-ho-5303-1643465405.jpg

Linh vật hổ cao 3,5m, dài 8m, trọng lượng gần 2 tấn đặt giữa đường hoa.

Kéo dài 600m trên dọc tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường hoa chia thành 3 phân đoạn chính, bao gồm Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh, Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam và Ra biển lớn - Nước non hội ngộ. Năm nay, các công trình của đường hoa sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại, hứa hẹn tạo nên không gian trải nghiệm đáng nhớ về một thành phố với diện mạo năng động, phồn vinh, tràn đầy sức sống.

Kế thừa và phát huy thành công của 18 lần tổ chức trước, đường hoa tết Nhâm Dần mang đến nét rộn ràng tươi vui, khắc họa những nét đẹp nghĩa tình nhân ái của người dân thành phố nói riêng, cả nước nói chung. An toàn vui xuân, không quên phòng dịch là tiêu chí hàng đầu của kế hoạch hoạt động đường hoa. “Hiện nay thành phố cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên tôi kêu gọi nhân dân thành phố, du khách đến tham quan đường hoa nâng cao cảnh giác, luôn ý thức phòng chống dịch Covid-19”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhắn nhủ.

Duong-hoa-4600-1643465405.jpg

An toàn vui xuân, không quên phòng dịch.

Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Nhâm Dần 2022 là công trình do UBND TP.HCM chỉ đạo, Tổng công ty du lịch Sài Gòn (Saigon Tourist Group) thực hiện, phối hợp với các sở, ban, ngành và sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp tại TP.HCM. Đường hoa mở cửa phục vụ du khách từ nay đến 17 giờ ngày 4/2 (tức Mùng 4 Tết). 

Đáng chú ý, ngay khu vực trước nhà sách Nguyễn Huệ, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn đã phối hợp cùng Ban tổ chức Đường sách Xuân trưng bày “Tủ sách Doanh nhân Việt Nam” và “Top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp” nhằm khuyến đọc, khuyến viết; phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu, học tập của viên chức, nhà giáo, học sinh, sinh viên và bạn đọc về doanh nhân Việt Nam. Khu vực trưng bày sách này nằm trong khuôn khổ Lễ hội Đường sách Tết Nhâm Dần 2022 vừa khai mạc chiều ngày 29/1, tại tuyến đường Mạc Thị Bưởi – Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (quận 1, TP.HCM). Lễ hội Đường sách sẽ bế mạc cùng thời điểm với đường hoa Nguyễn Huệ. 

Duong-hoa-5-6530-1643465405.jpg

Tủ sách Doanh nhân Việt Nam được trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ: “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO