Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Nguyễn Loan| 07/01/2020 05:00

Sáng 6/1/2020, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2020.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị".

Tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã trình bày đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 với hầu hết các ngành đều có mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng (tăng 8,3% so với năm 2018), cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh.

Năng suất lao động năm 2019 ước đạt 299,8 triệu đồng/người, tăng 6,82%. Thu ngân sách đạt 410.295 tỷ đồng (tăng 2,8% so với chỉ tiêu kế hoạch). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 12,3%. Khách quốc tế đến thành phố đạt 8,5 triệu lượt (tăng 14%). Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 35% so GRDP. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỷ USD. Giới thiệu 135.000 việc làm mới, lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 84,3%... 

Tuy nhiên, nhiều mặt hạn chế, thiếu sót cũng được chỉ rõ, mà đặc biệt là công tác tổ chức kiểm tra và phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị thiếu đồng bộ. Chế độ thông tin, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo có lúc chưa nghiêm, chậm trễ; nội dung báo cáo còn mang tính hình thức, chiếu lệ.

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đồng đều. Một số cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, còn có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Tình hình xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương. Công tác xử phạt các hành vi xả rác thải ra đường, kênh rạch còn ít, chưa thể hiện tính răn đe.

Link bài viết

Nêu các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2020 là "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", đại diện Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đề xuất: "Trong hoạt động văn hóa cơ sở, gia đình, Sở chú trọng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa kết hợp với tổ chức thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị".

Song song đó là hoạt động đẩy mạnh văn hóa đọc, tăng cường hoạt động thư viện; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đến các huyện ngoại thành, bên cạnh xây dựng gia đình hạnh phúc, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình… Năm 2020, thành phố cũng tập trung nguồn lực tổ chức thành công 18 chương trình lễ, hội, sự kiện tiêu biểu.

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng, năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với chủ đề "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị". 

Có rất nhiều công việc phải triển khai như quyết tâm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; gắn tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi, bình đẳng đối với tất cả doanh nghiệp.

Đồng thời, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử; triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh gắn với khu đô thị sáng tạo phía Đông. Cùng với đó là việc tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Năm 2020, có 21 chỉ tiêu để TP.HCM phấn đấu đạt được, gồm: GRDP đạt 8,3 - 8,5%; tỷ trọng đóng góp của các yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt từ 36% trở lên; tổng vốn đầu tư xã hội chiếm 35% GRDP; thu ngân sách đạt 100% dự toán (hơn 405.000 tỷ đồng).

Link bài viết

Thành lập mới 44.000 doanh nghiệp; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 0,7% (khoảng 15.700 hộ), hộ cận nghèo giảm 0,9% (khoảng 20.200 hộ) theo chuẩn chương trình giảm nghèo mới của thành phố; tạo việc làm mới cho 135.000 người lao động; tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề đạt 85%; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 3,7%.

Tổng diện tích nhà ở xây dựng mới đạt 8 triệu m2; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 20,06 m2/người; số phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học đạt 300 phòng học. Số bác sĩ/10.000 dân (20 bác sĩ); số giường bệnh/10.000 dân (42 giường); tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90,7%; 100% cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện và đạt tiêu chí văn hóa nơi công sở; 

Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%; lượng khai thác nước dưới đất giảm 15,35% so với năm 2019; tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo tiêu chuẩn đạt 100%; tỷ lệ xử lý nước thải công nghiệp đạt 100%; nước thải bệnh viện được xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 100%; 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong nhóm 20 tỉnh, thành dẫn đầu; chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) trong nhóm 5 tỉnh, thành có điểm cao nhất; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Ngay sau hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND TP.HCM, ông Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng UBND TP.HCM đã chủ trì họp báo để giải đáp những thắc mắc của phóng viên báo đài về những mặt còn tồn tại, hạn chế trong năm qua chưa được xử lý dứt điểm.

Chẳng hạn như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chính sách đối với người dân thuộc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án thuộc "khu đất vàng" (dự án số 8-12 Lê Duẩn, Q.1, số 2-4-6 Hai Bà Trưng, Q.1; 76 Tôn Thất Thuyết, Q.4; 11D Thi Sách, Q.1); việc xử lý cán bộ sai phạm… và nhiều vấn đề nổi cộm khác.

Ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông cho biết thành phố sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin đầy đủ cho báo chí về một số nội dung cần thông tin minh bạch trước Tết Nguyên đán 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO