![]() |
Tính tới thời điểm hiện tại tỉnh Nghệ An đã không thể hoàn thành đúng chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa bỏ hoàn toàn các lò gạch thủ công tồn tại trên địa bàn.
![]() |
Một lò gạch thủ công ở Nghệ An - ảnh T.Tâm |
Chủ trương của Chính phủ yêu cầu thời hạn thực hiện là hết năm 2010, tuy vậy trong tổng số gần 300 lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Nghệ An, thì đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có hơn 100 lò gạch đã được xóa bỏ.
Có nhiều nguyên nhân khiến cho sự việc chậm trễ, nhưng dễ nhận thấy nhất là do các địa phương đã ký hợp đồng sản xuất với các doanh nghiệp khá dễ dãi khiến cho thời hạn hợp đồng sản xuất vượt quá quy định. Cho nên khi vào cuộc xử lý các địa phương dễ có tâm lý nể nả, thiếu kiên quyết.
Cả tỉnh Nghệ An, hết tháng 5/2011 chỉ có duy nhất huyện Nam Đàn đã xóa bỏ xong hoàn toàn 40 lò gạch thủ công trên địa bàn. Các huyện khác như Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Nghi Lộc, TP Vinh, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn.. vẫn còn có 200 lò gạch hoạt động, và việc xóa bỏ các lò gạch này là rất khó khăn. Bởi đằng sau việc xóa bỏ lò gạch thủ công là những mối lo về giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, chuyển đổi công nghệ sản xuất..
Lần gần đây nhất, UBND tỉnh Nghệ An đã gia hạn cuối việc xóa bỏ các lò gạch thủ công đối với các huyện đồng bằng là ngày 30/6/2011, tuy nhiên thời hạn này rõ ràng là không thực tế. Đối với các huyện trung du, miền núi tỉnh Nghệ An đã có ưu tiên thời gian đến hết năm 2015.