Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

HT| 20/06/2020 04:52

Bảo tàng Báo chí Việt Nam sưu tầm nhiều hiện vật, tài liệu, trong đó có hàng trăm hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm. Không gian trưng bày về lịch sử báo chí xuyên suốt từ thời kỳ kháng chiến cho đến nay hứa hẹn sẽ thu hút công chúng.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đi vào hoạt động

Ngày 19/6/2020, Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đi vào hoạt động tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam ở Hà Nội. Bảo tàng Báo chí Việt Nam thuộc hệ thống bảo tàng quốc gia, trưng bày trên diện tích 1.500m2 với hai tầng. Bảo tàng được xây dựng theo đề án do Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện, bao gồm ba dự án thành phần là dự án trưng bày bảo tàng, dự án sưu tầm hiện vật và tài liệu, dự án tuyển dụng và đào tạo nhân sự bảo tàng.

Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã sưu tầm được hơn 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có hơn 700 hiện vật, tài liệu độc đáo, quý hiếm, phản ánh những sự kiện quan trọng của lịch sử báo chí Việt Nam. Nội dung trưng bày của bảo tàng gồm 5 phần: báo chí Việt Nam giai đoạn 1865-1925; báo chí Việt Nam giai đoạn 1925-1945; báo chí Việt Nam giai đoạn 1945-1954; báo chí Việt Nam giai đoạn 1954-1975 và báo chí Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu cho biết, thời gian tới bảo tàng tiếp tục sưu tầm, nghiên cứu, chỉnh lý, bổ sung các nội dung trưng bày với những hiện vật, tư liệu báo chí tiêu biểu. Bảo tàng Báo chí Việt Nam xuất phát từ ý tưởng tâm huyết giữ gìn, tôn vinh và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người làm báo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bảo tàng Báo chí Việt Nam chính thức đi vào hoạt động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO