![]() |
Thượng nghị sĩ McConnell (trước) và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr (sau). |
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa ở Thượng viện, tuyên bố ông Trump có quyền không thừa nhận kết quả bầu cử và kiện ra tòa, vì điều này phù hợp với hiến pháp Mỹ, theo The New York Times.
Thượng nghị sĩ McConnell của bang Kentucky, đảng viên Cộng hòa hàng đầu tại Quốc hội, lập luận rằng ông Trump có "100% quyền của mình” để thách thức kết quả cuộc bầu cử.
“Tổng thống Trump có toàn quyền xem xét các cáo buộc về các việc bất thường và cân nhắc các lựa chọn pháp lý của mình”, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell nói.
Cũng ngay trong ngày hôm nay (10/11 giờ Việt Nam), sau cuộc họp với ông McConnell tại tòa nhà Quốc hội Mỹ - Điện Capitol, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr đã gửi thư cho các công tố viên liên bang cho phép theo đuổi điều tra "những cáo buộc về những việc bất thường trong bầu cử và thống kê phiếu bầu" trước khi kết quả của cuộc đua tổng thống chính thức công nhận, theo Reuters.
Chỉ thị của ông Barr đã bỏ qua các chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp nhằm giữ cho việc thực thi pháp luật không ảnh hưởng đến kết quả của một cuộc bầu cử, theo The New York Times.
Bộ Tư pháp Mỹ có truyền thống lâu đời là không điều tra những hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử Mỹ trước khi kỳ bầu cử chính thức kết thúc và kết quả kiểm phiếu được nhà chức trách xác nhận. Chính sách này nhằm tránh tạo hình ảnh Bộ Tư pháp Mỹ tìm cách tác động lên kết quả bầu cử.
Một quan chức Bộ Tư pháp từ chức để phán đối lệnh điều tra gian lận bầu cử
Ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr cho phép cấp dưới điều tra gian lận bầu cử, ông Richard Pilger - Giám đốc giám sát các hành vi phạm tội liên quan đến bầu cử của Bộ Tư pháp Mỹ đã từ chức, nhằm phản đối lệnh của cấp trên.
Theo Politico - trang web chuyên bình luận chính trị ở Mỹ, Giám đốc Richard Pilger viết trong thư điện tử gửi đồng nghiệp, rằng Bộ trưởng Tư pháp đã ban hành "một chính sách quan trọng mới thay thế chính sách ‘Không can thiệp’ – vốn đã tồn tại hơn 40 năm, để điều tra gian lận phiếu bầu trong giai đoạn trước khi bầu cử được chứng nhận và không bị kiểm chứng".
Ông Pilger đã đính kèm thư từ chức của mình theo thông báo này. Thư từ chức đó không nêu rõ ông sẽ tiếp tục làm việc tại Bộ Tư pháp Mỹ hay chuyển sang hướng khác.
Trước đó, các luật sư vận động tranh cử của ông Trump đã đưa ra nhiều thách thức pháp lý đối với kết quả ở các bang chiến trường. Tuy nhiên, tòa án các bang đều từ chối cáo buộc vì cho rằng thiếu những bằng chứng cụ thể.
Ý KIẾN CỦA BẠN