Thế hệ "ăn bám"

THANH TÂM (TODAY)| 14/08/2013 03:51

Khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu năm 2007, có 32% (18,5 triệu người trẻ tại Mỹ, từ 18 đến 31 tuổi) còn sống chung với cha mẹ. Nhưng ngày nay tỷ lệ đó tăng lên thành 36% (21,6 triệu người), cao nhất trong 40 năm qua.

Thế hệ

Khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu năm 2007, có 32% (18,5 triệu người trẻ tại Mỹ, từ 18 đến 31 tuổi) còn sống chung với cha mẹ. Nhưng ngày nay tỷ lệ đó tăng lên thành 36% (21,6 triệu người), cao nhất trong 40 năm qua.

>> Thanh niên Việt Nam mất 6 năm để tìm việc ổn định

Có sự khác biệt giới tính đang chú ý: 40% nam giới trẻ còn chưa "rời tổ”, so với nữ là 32%. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ thất nghiệp tăng. Năm 2012 chỉ có 63% những người trẻ tuổi có việc làm. Các gia đình Mỹ bỏ ra trung bình 300.000 USD để nuôi con từ khi lọt lòng đến năm 17 tuổi, cộng thêm khoảng 160.000 USD nếu học đại học.

Ngày nay, để có thể tiếp tục nuôi con sau khi con ra trường nhưng chưa có việc làm, nhiều bậc cha mẹ phải hy sinh bằng cách chậm nghỉ hưu và rút tiết kiệm. Theo các chuyên gia, đây có thể sẽ thành khuynh hướng không bị xóa bỏ ngay cả sau khi kinh tế hoàn toàn phục hồi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thế hệ "ăn bám"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO