Singapore sống chung với Singlish

P.V (Theo CNN)| 14/08/2015 01:16

Một phần tạo nên yếu tố năng động và tự tin của đảo quốc Singapore là ngay từ thời lập quốc, cố lãnh đạo Lý Quang Diệu đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính của nước này.

Singapore sống chung với Singlish

Một phần tạo nên yếu tố năng động và tự tin của đảo quốc Singapore là ngay từ thời lập quốc, cố lãnh đạo Lý Quang Diệu đã chọn tiếng Anh là ngôn ngữ hành chính của nước này.

Đọc E-paper

Tuy nhiên, là một xã hội đa sắc tộc và ngôn ngữ, tiếng Anh tại Singpore phải chung sống với nhiều ngôn ngữ bản xứ và sự chung sống này dẫn đến một ngôn ngữ lai “Singlish” - hiểu đơn giản là người bản xứ nói tiếng Anh theo kiểu... thổ địa. Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức, nhưng Singlish trở thành ngôn ngữ của đường phố.

Từ lâu, Chính phủ Singapore đã tung ra nhiều hoạt động để giúp người dân nói tiếng Anh chuẩn hơn, dập tắt Singlish “nửa mùa”. Tuy nhiên, Singlish đã không chỉ bình trụ vững trước các cuộc “tấn công” này mà còn phát triển mạnh hơn.

Ngôn ngữ đường phố này đã có mặt trong từ điển chính thức và là đối tượng nghiên cứu của ngôn ngữ học. Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày độc lập của Singapore, Singlish đang được quảng bá như một phần của bản sắc và di sản của đảo quốc này.

>Người Việt dùng tiếng Việt

>Lý Quang Diệu: Người đưa Singapore thành nền kinh tế hàng đầu thế giới

>Ẩm thực đường phố: một mai có còn?

>New Orleans, thành phố diễm tình đầy tội lỗi

>Ngôn ngữ @: Chống khó, chiều khôn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Singapore sống chung với Singlish
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO