Phụ nữ chủ động ly hôn hơn đàn ông

HÀ CÚC (CNN)| 24/08/2015 00:45

Theo nghiên cứu do Hiệp hội Xã hội học Mỹ công bố, phụ nữ thường chủ động hơn nam giới để đưa ra quyết định ly hôn.

Phụ nữ chủ động ly hôn hơn đàn ông

Theo nghiên cứu do Hiệp hội Xã hội học Mỹ công bố, phụ nữ thường chủ động hơn nam giới để đưa ra quyết định ly hôn.

Đọc E-paper

Khảo sát, thu thập dữ liệu từ 2.262 người trả lời câu hỏi về tình trạng hôn nhân của họ từ năm 2009 đến năm 2015, kết quả cho thấy, phụ nữ là người khơi mào 69% các vụ ly hôn, so với 31% của nam giới. Tỷ lệ này ngang bằng nhau đối với những cặp sống chung nhưng không kết hôn. Giáo sư xã hội học tại Đại học Stanford, Rosenfeld giải thích sự nhạy cảm đặc trưng của phụ nữ là nguyên nhân khiến họ luôn chủ động trong các cuộc chia tay.

Các áp lực cuộc sống và công việc khiến phụ nữ luôn thấy thiệt thòi trong nỗ lực đấu tranh bình đẳng giới. Cũng liên quan sự nhạy cảm của phụ nữ, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, nước mắt chứa prolactin, một hormone do tuyến yên sản sinh ra và gắn liền với cảm xúc của con người. Phụ nữ có hàm lượng prolactin cao hơn đàn ông và đây có thể là nguyên nhân khiến họ dễ khóc hơn đàn ông. Phụ nữ nhìn chung khóc tới 30 - 64 lần/năm, trong khi con số này ở nam giới chỉ vào khoảng 6 - 17 lần/ năm. 

>Ly hôn làm tăng nguy cơ đau tim

>Khi tỉ phú ly hôn

>5 nền tảng của hôn nhân hạnh phúc

>Phụ nữ kiếm tiền giúp giảm nguy cơ tan vỡ hôn nhân

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phụ nữ chủ động ly hôn hơn đàn ông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO