Người Mỹ lại phát cuồng với xổ số độc đắc 500 triệu đô

29/11/2012 09:06

Việc giải độc đắc Powerball không có chủ nhân trong lần quay số trước, người Mỹ đang háo hức tìm mua một tờ vé số giá chỉ 2 USD với mong muốn trở thành chủ nhân của giải độc đắc 500 triệu USD.

Người Mỹ lại phát cuồng với xổ số độc đắc 500 triệu đô

Việc giải độc đắc Powerball không có chủ nhân trong lần quay số trước, người Mỹ đang háo hức tìm mua một tờ vé số giá chỉ 2 USD với mong muốn trở thành chủ nhân của giải độc đắc 500 triệu USD, tương đương hơn 10.000 tỷ đồng.

8 tháng sau khi một nhóm 3 người chiến thắng giải độc đắc Mega Millions với trị giá kỷ lục 656 triệu USD, người Mỹ lại đang lên cơn sốt mua vé số khi hãng xổ số Powerball đang chuẩn bị quay số với giải độc đắc lên tới 500 triệu USD. Đây là mức thưởng cao nhất trong lịch sử của công ty xổ số này và cao thứ hai thế giới.

Nhiều người Mỹ đang tìm vận may đổi đời với giải độc đắc 500 triệu USD


Với việc chỉ phải bỏ ra 2 USD để có cơ may đổi đời, rất nhiều người Mỹ đang sốt sắng tìm cho mình vận may. Tại thành phố Gainesville, bang Florida “cơn sốt” này đang ngày một lan rộng. Trong ngày 27/11, không ít người đã đứng xếp hàng bên ngoài cửa hàng có tên Kwik Stop Texaco tại Southwest 13th Street để chờ đến lượt được tự tay chọn dãy số may mắn.

Mặc dù ai cũng biết xác suất để thắng được giải độc đắc 500 triệu USD là vô cùng nhỏ, nhưng điều đó không khiến họ nản lòng bởi chi phí họ bỏ ra chỉ là 2 USD. “Tôi nghĩ đây thực sự là cơn sốt. Mọi người đều lạc quan”, Stephanie Quintal, một sinh viên đại học Florida chia sẻ. “Tôi sẽ mua 3 vé, một cho tôi, một cho bạn trai và một cho mẹ tôi. Tất nhiên chúng tôi sẽ cùng chia tiền thưởng nếu trúng độc đắc”.

Cơn sốt săn giải độc đắc không chỉ đang diễn ra ở Florida mà ở cả 42 bang của Mỹ, những nơi có sự hiện diện của xổ số Powerball. Và nó sẽ còn tiếp tục tăng lên cho đến khi kết quả được công bố vào tối 28/11 (giờ Mỹ).

Theo hãng tin AP, kể từ ngày 6/10 tới nay vẫn chưa có ai trúng giải của Powerball và đó chính là lí do vì sao giải thưởng lần này có giá trị cao đến vậy. Trong số 2 USD mà người mua bỏ ra, 1 USD sẽ được dùng để chi trả giải thưởng và 1 USD còn lại sẽ do cơ quan xổ số của bang nắm giữ.

Hồi năm ngoái giá mỗi vé Powerball chỉ là 1 USD nhưng đã được tăng lên từ tháng Giêng để tăng giá trị giải thưởng qua đó kích thích người chơi. Và quả thực mặc dù ban đầu lượng vé bán có giảm nhưng doanh thu lại tăng tới hơn 30%.

“Hiện rất nhiều người chơi xổ số. Người ta bắt đầu mua từ hôm thứ Hai và giờ ngày càng nhiều người đến”, Vaishali Patel, nhân viên cửa hàng Kwik Stop cho biết. “Hầu hết mọi người chỉ mua một vé nếu hàng ngày họ không chơi, trong khi những người chơi thường xuyên thì giờ lại mua nhiều hơn”.

Cách đó không xa, tại cửa hàng SAI Kwik Stop của ông Brijeshi "Coach" Patel, không khí cũng sôi động không kém. “Một số người không có tiền mua vé số, nhất là khi kỳ nghỉ lễ vừa qua, nhưng rất nhiều người vẫn mua Powerball. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người trúng giải bởi số tiền đó là rất lớn khi dành cho một hoặc hai người”.

Theo tính toán của công ty xổ số, mỗi người mua sẽ có xác xuất chiến thắng là 1/175 triệu. Điều đó có nghĩa là, theo bảo tàng lịch sử tự nhiên của đại học Florida, xác xuất bạn trúng giải còn thấp hơn cả khả năng bị cá mập cắn (1/11,5 triệu), hoặc chết vì bị sét đánh (1/3 triệu).

Dù vậy thì điều đó cũng chẳng thể ngăn nhiều người mơ mộng về những việc họ có thể làm khi trúng độc đắc. “Tôi chỉ chơi khi giải thưởng lớn cỡ này”, Vivian Wallace, một người dân của Gainesville cho biết. “Tôi sẽ trả hết nợ, mua một căn nhà mà tôi thực sự thích và sẽ tặng một phần cho quỹ nghiên cứu về ung thư vú. Chị tôi đang mắc nó nên tôi sẽ ủng hộ họ”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Người Mỹ lại phát cuồng với xổ số độc đắc 500 triệu đô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO