Malaysia - Đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

02/02/2016 06:31

Năm 2015, Malaysia vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 97,35 tỷ USD, bất chấp sự sụt giảm so với năm 2014.

Malaysia - Đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Theo đặc phái viên của Thủ tướng Malaysia về vấn đề Trung Quốc Ong Ka Ting, năm 2015, Malaysia vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 97,35 tỷ USD, bất chấp sự sụt giảm so với năm 2014.

Năm 2013 và 2014, kim ngạch thương mại Malaysia-Trung Quốc đã vượt mốc 100 tỷ USD. Mặc dù thành tích năm 2015 thấp hơn một chút, nhưng quan hệ thương mại giữa hai nước vẫn khá mạnh mẽ.

Ông Ong lưu ý rằng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp vừa và nhỏ, các ngành dịch vụ cũng như hợp tác tài chính giữa Malaysia và Trung Quốc là những lực lượng đầy tiềm năng và có thể được tăng cường hơn nữa nhằm thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước.

Hai nước đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 160 tỷ USD vào năm 2017.

>Lý do Malaysia sẽ thành công khi tham gia AEC

>Thượng viện Malaysia thông qua dự luật cho phép ký TPP

> Nhờ TPP, dệt may Malaysia đủ sức cạnh tranh với Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Malaysia - Đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO