CT Group công bố 2 dự án công nghệ chiến lược lớn nhất ASEAN
Ngày 29/12/2025, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), CT Group chính thức công bố đồng thời hai dự án công nghệ quy mô lớn nhất khu vực ASEAN: Khu liên hợp UAV và Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên (LAE).
Sự kiện thu hút hơn 600 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện nhiều địa phương; các nhà khoa học đầu ngành; cùng lãnh đạo các tập đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.
Sự kiện có sự hiện diện của đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Khoa học & Công nghệ, Bộ Ngoại giao, VCCI; lãnh đạo các địa phương như Hà Nội, TP.HCM, Tây Ninh, Ninh Bình, Cà Mau… cùng các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp lớn như VNPT, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Shrimpl (Singapore), AICELLO (Đài Loan)…
Không đơn thuần là lễ ra mắt dự án, CT Group lựa chọn cách tiếp cận mang tính học thuật và chiến lược, trả lời câu hỏi then chốt: Cơ sở khoa học nào để một tập đoàn Việt Nam có thể đầu tư đồng thời hai dự án công nghệ quy mô toàn cầu?
Theo đó, CT Group xác định bảy trụ cột nền tảng tạo nên năng lực cạnh tranh dài hạn.

CT Group, thông qua công ty thành viên CT UAV, hiện đã làm chủ trung bình 87,5% các công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV, bao gồm: điện tử - vi mạch, AI, điều khiển tự hành, vật liệu composite, công nghệ pin, an ninh và viễn thông. Đặc biệt, hai nhóm công nghệ trọng yếu là điện tử - vi mạch và AI - phần mềm đạt mức tự chủ tới 95%.
Không chỉ dừng ở việc làm chủ công nghệ, CT UAV còn phát triển ba công nghệ mang tính đột phá toàn cầu: Công nghệ “chổi thần” cho phép UAV hoạt động ổn định với các cánh quạt không đồng nhất; Công nghệ an toàn đa cấp, duy trì khả năng điều khiển và hạ cánh ngay cả khi một cánh quạt gặp sự cố; Công nghệ chữa cháy bằng bầy đàn UAV tự động.
Đáng chú ý, CT Group đã làm chủ phân khúc khó nhất của ngành - UAV chở người.
Hiện CT Group đang vận hành chuỗi 5 nhà máy UAV hiện đại tại khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM. Trên nền tảng đó, Tập đoàn quyết định đầu tư Khu liên hợp UAV lớn nhất ASEAN với tổng vốn dự kiến 2 tỷ USD trong 10 năm.
Khu liên hợp này được định hình như một “thành phố công nghệ” tích hợp nhà máy sản xuất, viện nghiên cứu, sân bay thử nghiệm, trường đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái đô thị dành cho chuyên gia, kỹ sư. Đồng thời, đây cũng là trung tâm thử nghiệm nền kinh tế không gian cận biên với hơn 600 sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao.
Ông Nguyễn Quốc Dũng - đại diện CT Group, khẳng định đây là bước đi chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ UAV của khu vực.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai. Theo ông Đoàn Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khu liên hợp UAV không chỉ là dự án đầu tư, mà là tổ hợp công nghệ chiến lược, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao gắn với quốc phòng - an ninh.
Song song đó, CT Group công bố dự án Trung tâm Kinh tế Không gian Cận biên (LAE 1) với vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng, đặt tại khu vực Trường Chinh - Cộng Hòa (TP.HCM), gần nhà ga T3 và tuyến Metro số 2. Đây sẽ là trung tâm điều hành toàn cầu cho hạ tầng số, tích hợp Digital Twin, các phòng thí nghiệm và nhà máy mẫu, phục vụ hơn 600 ứng dụng trong 20 ngành kinh tế.
CT Group hiện áp dụng hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn hàng không vũ trụ AS9100D và ISO 9001, triển khai đồng bộ trong toàn bộ chuỗi nghiên cứu - sản xuất - vận hành. Tập đoàn đã hiện diện tại nhiều địa phương trong nước và mở rộng ra thị trường quốc tế, với các đơn hàng xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc, hợp tác chiến lược với Indonesia, đồng thời xúc tiến tại Mỹ, Singapore, Trung Đông và hơn 100 quốc gia khác.

Tại sự kiện, CT Group ký kết hợp tác với hơn 20 đối tác chiến lược, bao gồm các tập đoàn lớn, địa phương, viện nghiên cứu và tổ chức công nghệ trong và ngoài nước.
Phát biểu với Bloomberg, ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group nhấn mạnh: “Khi đã làm chủ công nghệ lõi, có hệ sinh thái hoàn chỉnh và năng lực triển khai quy mô lớn, chúng tôi đủ tự tin theo đuổi những cam kết dài hạn và những dự án mang tầm vóc toàn cầu”.
Với hai dự án mang tính nền tảng này, CT Group đang khẳng định năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc tham gia và dẫn dắt các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn của thế giới, đặc biệt là UAV và kinh tế không gian cận biên.