Báo giấy: Tây giảm Đông tăng

THANH TÂM| 17/06/2013 08:53

Theo báo cáo của World Press Trends, số lượng báo phát hành giảm từ 537 triệu năm 2008 xuống còn 530 triệu năm 2012, không nhiều, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các khu vực.

Báo giấy: Tây giảm Đông tăng

Theo báo cáo của World Press Trends, số lượng báo phát hành giảm từ 537 triệu năm 2008 xuống còn 530 triệu năm 2012, không nhiều, nhưng có sự khác biệt lớn giữa các khu vực.

Đọc E-paper

Cụ thể, tình hình tương đối u ám đối với những người làm việc trong các tờ báo ở Mỹ và Tây Âu. Bởi vì từ năm 2008, số lượng báo phát hành tại Mỹ giảm 15% còn 41 triệu trong khi doanh số quảng cáo giảm đến 42%, chiếm đến ¾ sự sụt giảm doanh thu quảng cáo toàn cầu trong cùng kỳ. Còn tại châu Âu, số lượng phát hành và doanh thu quảng cáo đều giảm ¼.

Doanh thu từ những sản phẩm kỹ thuật số như website và ứng dụng không đủ bù vào lượng thiếu hụt, vì quảng cáo kỹ thuật số chỉ chiếm 11% tổng doanh thu của các tờ báo Mỹ.

Tuy nhiên, ở phương Đông, tình hình tươi sáng hơn. Số lượng báo giấy phát hành tại châu Á tăng 10%. Và với 114,5 triệu tờ báo ngày, Trung Quốc vượt qua Ấn Độ để trở thành thị trường báo lớn nhất thế giới. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Báo giấy: Tây giảm Đông tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO