Bản tin tổng hợp

Thị trường vé tàu Tết trầm lắng, lượng đặt thấp hơn 30% so với năm ngoái

Văn Sơn 23/10/2025 14:17

Sau hơn một tháng mở bán, lượng vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 mới đạt khoảng 64.200 vé, tương đương 73% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức mua năm nay chậm hơn và thị trường vé tàu đang trong giai đoạn trầm lắng.

Ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé Tết từ ngày 20/9, với tổng cộng 330.000 vé cho hành khách di chuyển tuyến Bắc - Nam. Sau một tháng, Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết đã bán được 64.200 vé, gồm cả chặng dài và chặng ngắn; trong đó 66% vé được đặt qua các kênh trực tuyến, phần còn lại được bán tại các nhà ga.

Theo đại diện doanh nghiệp, tiến độ bán vé chậm hơn cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu là do thời điểm mở bán sớm hơn, trong khi Tết Bính Ngọ rơi vào tháng 2/2026, cách thời điểm mở bán tới gần năm tháng. Năm 2025, vé Tết được mở vào tháng 10, khi kỳ nghỉ Tết đến sớm hơn, nên nhu cầu mua vé xuất hiện sớm hơn.

Ngành đường sắt dự đoán lượng đặt vé sẽ tăng mạnh từ tháng 12/2025, khi người dân bắt đầu có kế hoạch về quê hoặc du xuân.

Mặc dù sức mua chung còn thấp, các ngày cao điểm từ 23 đến 27 tháng Chạp đã bắt đầu xuất hiện tình trạng khan vé. Hiện toàn hệ thống chỉ còn khoảng 2.500 chỗ cho hành khách đi suốt tuyến Bắc - Nam trong giai đoạn này.

Cụ thể, ngày 10/2/2026 (tức 23 tháng Chạp), vé từ ga Sài Gòn, Dĩ An, Biên Hòa đi Vinh hoặc Hà Nội còn khoảng 1.045 vé. Từ 11 đến 13/2 (24 - 26 tháng Chạp), lượng vé còn lại mỗi ngày chỉ hơn 100 vé tuyến Sài Gòn - Vinh, chủ yếu là ghế ngồi mềm.

duong-sat-xe-lua-tau-lua-tau-hoa.png
Ảnh minh họa

Năm nay, ngành đường sắt tiếp tục bán vé ghế phụ cho trẻ em từ 6 đến dưới 10 tuổi, cho phép hành khách đã mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi có thể mua thêm một vé phụ cho trẻ, dùng chung chỗ với người lớn.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cao điểm, ngành đường sắt sẽ vận hành 55 đoàn tàu với hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 330.000 chỗ ngồi. Ngoài 7 đôi tàu khách Thống Nhất, sẽ có 2 đôi tàu tăng cường (TN3/4 và TN5/6) chạy tuyến Hà Nội - TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhiều tàu khu đoạn được bố trí như 12 đôi tàu Hà Nội - Vinh, Đồng Hới - Đà Nẵng, 2 đôi tàu Huế - Đà Nẵng, cùng các chuyến tăng cường Sài Gòn - Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Tam Kỳ, Diêu Trì và Hà Nội - Vinh. Mục tiêu là đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển và du lịch Tết, đặc biệt trong tuần cận Tết khi lượng hành khách tăng cao.

Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách mua vé tại ga hoặc đại lý chính thức, đồng thời mang theo giấy tờ tùy thân để được hưởng các chính sách ưu đãi.

Vé Tết năm nay được bán trên các kênh trực tuyến chính thức gồm: dsvn.vn; vetau.com.vn và vetauonline.vn

Hành khách có thể kiểm tra tính hợp lệ của vé điện tử trên website dsvn.vn bằng cách chọn mục “Kiểm tra vé” và nhập thông tin cá nhân. Nếu hệ thống hiển thị “Không tìm thấy vé điện tử phù hợp”, hành khách nên liên hệ nhà ga để được xác minh và hỗ trợ.

Ngành đường sắt cũng khuyến nghị người dân không mua vé qua “cò” hoặc kênh không chính thức, tránh nguy cơ mua phải vé giả, vé không hợp lệ hoặc bị nâng giá.

Mặc dù thị trường hiện còn trầm lắng, Công ty CP Vận tải đường sắt kỳ vọng nhu cầu sẽ bùng nổ từ cuối năm nay, khi người dân bắt đầu lên kế hoạch di chuyển về quê hoặc du lịch Tết.

Doanh nghiệp cho biết sẽ liên tục cập nhật tình hình vé, bổ sung chuyến tàu tăng cường và điều chỉnh lịch chạy tàu linh hoạt để đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu hành khách trong dịp cao điểm cuối năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thị trường vé tàu Tết trầm lắng, lượng đặt thấp hơn 30% so với năm ngoái
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO